Thi thể phụ nữ mặt biến dạng nằm ở bìa rừng

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang ra Phú Quốc để khám nghiệm thi thể một phụ nữ ven bìa rừng xã Dương Tơ.

Sáng 5/1, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường để cơ quan điều tra của công an tỉnh đến khám nghiệm tử thi được người dân phát hiện ở xã Dương Tơ. Nạn nhân là nữ, ngoài 30 tuổi, quần áo còn đủ trên người nhưng cảnh sát chưa xác định được danh tính.

Theo một người dân ở xã Dương Tơ, thi thể nữ được những người đi tập thể dục phát hiện vào sáng sớm cùng ngày. Hiện trường là khu vực ven bìa rừng, gần dốc Suối Cao thuộc tổ 2, ấp Dương Tơ.

"Khu vực gần nơi phát hiện thi thể có nhiều quán nhậu có nữ tiếp viên. Nơi đây cũng là nơi tạm trú của nhiều công nhân xây dựng ở các công trình. Bạn tôi đến xem thấy mặt nạn nhân biến dạng vì bị đánh bằng cây", một người dân xã Dương Tơ nói.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể bị sát hại vào đêm 4/1.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.