Thí sinh người Tày diện trang phục dân tộc thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020

Thí sinh người Tày diện trang phục dân tộc thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020
TPO - Ngày 29/9, vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2020 khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội và có nhiều thí sinh gây ấn tượng ngay từ đầu.

Sáng sớm ngày 29/9, hàng trăm thí sinh tham dự vòng sơ khảo phía Bắc HHVN 2020 tại khách sạn dát vàng Hà Nội Golden Lake (Giảng Võ, Hà Nội). Tại buổi sơ khảo, nhiều thí sinh gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp và trang phục ấn tượng.

Thí sinh Hà Thị Hiền (SN 1995), người dân tộc Tày, đến từ Tuyên Quang thu hút ánh nhìn từ đầu với bộ trang phục và mấn đen. Chia sẻ về bộ đồ này, Hà Thị Hiền nói: “Em quyết định mặc một chiếc váy là trang phục truyền thống của dân tộc Tày vì muốn giới thiệu một phần bản sắc của dân tộc em đến với cuộc thi. Em khá hồi hộp và lo lăng khi đến với vòng Sơ khảo nhưng em sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất phần thi hôm nay”.

Thí sinh người Tày diện trang phục dân tộc thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Thí sinh Hà Thị Hiền

Bên cạnh đó, buổi Sơ khảo phía Bắc hôm nay còn xuất hiện nhiều gương mặt khả ái đã gây chú ý từ vòng sơ loại như Phạm Diệu Linh - "bản sao" Châu Bùi, Hoa khôi Đại học Ngoại thương Nguyễn Hà My,...

Trải lòng trước giờ thi, Phạm Diệu Linh (22 tuổi) – mẫu nữ được cho là bản sao của fashionista Châu Bùi cho hay: “Em không cảm thấy áp lực quá nhiều vì em tin vào những nỗ lực của bản thân mình. Em luôn cố gắng giữ bình tĩnh, tự tin để hoàn thành trọn vẹn phần thi”.

Thí sinh người Tày diện trang phục dân tộc thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Thí sinh Phạm Diệu Linh

Thí sinh Đặng Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội (SN 2000), là du học sinh Úc tâm sự: “Đến vòng Sơ khảo hôm nay, em thấy có rất nhiều bạn có ngoại hình khả ái và có thành tích xuất sắc nên em thấy hơi lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, em cũng may mắn nhờ có thời gian du học nước ngoài nên có thể giao tiếp ngoại ngữ khá và cũng học được nhiều điều thú vị để nâng cao hình ảnh và tri thức của bản thân. Em cũng sẽ cố gắng hết sức để thi tốt. Được vào vòng trong hay không thì ngày hôm nay cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong thời thanh xuân của em".

Thí sinh người Tày diện trang phục dân tộc thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3 Thí sinh Đặng Quỳnh Hoa
Thí sinh Nguyễn Hà My (1999) - Hoa khôi Đại học Ngoại thương cũng là một gương mặt sáng giá được nhiều người kì vọng tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Hà My từng đạt 29 điểm thi đầu vào đại học và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường.
Hà My chia sẻ: "Dù trước khi đến Sơ khảo phía Bắc, em cảm thấy hơi lo lắng nhưng em đã có thời gian dài để chuẩn bị, do vậy, em cho rằng không nên mất bình tĩnh trong buổi thi quan trọng này. Em sẽ cố gắng thể hiện tốt trong khả năng của mình".
Thí sinh người Tày diện trang phục dân tộc thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4 Thí sinh Nguyễn Hà My

Gần 200 thí sinh qua sơ loại dự thi sơ khảo phía Bắc, diễn ra từ sáng sớm 29/9 tại khách sạn dát vàng Hà Nội Golden Lake (Giảng Võ, Hà Nội). Khách sạn độc đáo với gạch bao quanh dát vàng, nhiều đồ nội thất bằng vàng được khai trương mới đây. Hệ thống lưu trú đẳng cấp với nhiều tiện nghi được gấp rút hoàn thiện để đón chờ thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Không chỉ là địa điểm sơ khảo, Hà Nội Golden Lake còn là “đại bản doanh” của 60 thí sinh xuyên suốt Vòng Bán kết Toàn quốc. 

Sau buổi sơ khảo phía Bắc hôm nay, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 30 thí sinh phía Bắc (cùng 30 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo phía Nam) sẽ góp mặt trong vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 (từ 30/9 tại Hà Nội). 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.