Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch'

TPO - Dàn thí sinh Miss World Vietnam 2022 thể hiện khả năng ngoại ngữ ấn tượng trong phần thi "Người đẹp Du lịch".

Miss World Vietnam 2022 đang bước vào chặng đường đầu tiên với những hoạt động đồng hành cùng những phần thi vô cùng hấp dẫn. Một trong những phần thi được mong đợi nhất đã chính thức quay trở lại - Người đẹp Du lịch.

Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch' ảnh 1
Top 16 thí sinh của phần thi "Người đẹp du lịch".

Đây không những là cơ hội để các thí sinh thể hiện sự tự tin, khả năng diễn thuyết cũng như sự am hiểu của mình về một địa danh, mà còn là cơ hội để khán giả và BTC cuộc thi được hiểu thêm về khả năng của của từng thí sinh.

“Người đẹp Du lịch” tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh và những vẻ đẹp văn hoá, truyền thống của đất nước Việt Nam. Vốn được biết đến là một đất nước sở hữu thiên nhiên hùng vĩ, cảnh đẹp hữu tình, Việt Nam luôn là nằm trong top đầu lựa chọn điểm đến của du khách nước ngoài.

Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch' ảnh 2
Ban giám khảo theo dõi các thí sinh thuyết trình trong phần thi "Người đẹp du lịch".
Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch' ảnh 3
Hoa hậu Lương Thùy Linh.
Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch' ảnh 4
Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch' ảnh 5
Hoa hậu Tiểu Vy.

Nhưng đến với Miss World Vietnam 2022, những địa danh tưởng chừng như quen thuộc sẽ lần lượt được trình bày, miêu tả qua lăng kính của người trẻ. Từ đó, khán giả sẽ có cái nhìn mới hơn, cảm nhận khác hơn về những một Việt Nam đẹp tuyệt vời. Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ có cơ hội được biết đến nhiều địa điểm mới lạ hơn qua những trải nghiệm cá nhân của từng thí sinh.

Trải qua khoảng thời gian dài “đóng cửa” vì dịch bệnh, nay khi xã hội bắt đầu làm quen với “bình thường mới” cũng là lúc hình ảnh những danh lam thắng cảnh, những dịch vụ du lịch được kích cầu. Đó cũng chính là điều khiến phần thi “Người đẹp Du lịch” càng ý nghĩa và cần thiết hơn bao giờ hết trong thời điểm này.

Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch' ảnh 6
Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch' ảnh 7
Thí sinh Miss World Vietnam 'bắn' tiếng Anh, tiếng Pháp trong phần thi 'Người đẹp du lịch' ảnh 8
Các thí sinh rạng rỡ trong phần thi Người đẹp du lịch.

Trong phần thi này, mỗi thí sinh sẽ có thời gian 3 phút để thuyết trình về một địa điểm bất kỳ, đó có thể là quê hương của chính các bạn, hoặc là nơi ghi dấu ấn sâu sắc nhất đối với cá nhân các thí sinh. Dựa vào khả năng thuyết trình, sự am hiểu và yêu thích của các thí sinh, Ban Giám khảo đã chọn ra 16 thí sinh xuất sắc nhất tiến vào vòng tiếp theo - ghi hình thực tế tại Thái Nguyên.

Trong vòng Sơ loại được diễn ra vào sáng 3/4, có rất nhiều thí sinh để lại ấn tượng sâu sắc với những phần thuyết trình xuất sắc. Hơn nữa, các người đẹp còn sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp để tạo thêm dấu ấn cho phần trình bày của mình. Ban Giám khảo đã vô cùng ấn tượng với kỹ năng ngoại ngữ ấn tượng của các thí sinh trong phần thi này.

Danh sách 16 thí sinh bước tiếp vào vòng sau của phần thi “Người đẹp Du lịch”:

1. Lê Trúc Linh – SBD 426

2. Huỳnh Nguyễn Mai Phương SBD 216

3. Nguyễn Phương Dung – SBD 382

4. Nguyễn Thùy Linh – SBD 182

5. Cao Thị Phương Anh – SBD 295

6. Nguyễn Thị Thanh Trúc – SBD 138

7. Lương Hồng Xuân Mai – SBD 208

8. Phan Lê Hoàng An – SBD 018

9. Đặng Thị Kim Thoa – SBD 548

10. Nguyễn Thị Phương Nga – SBD 369

11. Phan Thu Trang – SBD 121

12. Vũ Thị Lan Anh – SBD 237

13. Vũ Thị Ngọc Trúc – SBD 335

14. Nguyễn Thị Phương Linh – SBD 104

15. Nguyễn Trần Vân Đình – SBD 052

16. Nguyễn Thị Lệ Nam Em – SBD 088

Tin liên quan