Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tỏa sáng ở đêm chung khảo

TP - Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 Hương sắc Việt diễn ra tối 26/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Đêm thi tôn vinh nét đẹp của dàn thí sinh tài sắc, Top 35 cô gái xuất sắc được gọi tên bước tiếp vào vòng Chung kết.

Top 35 xứng đáng

Đêm Chung khảo toàn quốc HHVN 2022 là bữa tiệc sắc màu ấn tượng. Top 56 thí sinh tài sắc được tôn vinh trên sân khấu lấy biểu tượng cánh sen hồng. Ý đồ dàn dựng sân khấu hiện đại, tối giản của tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam giúp màn chào sân của thí sinh thêm rạng rỡ. Từng phần thi mang màu sắc riêng, đều hướng tới mục tiêu tôn vinh nhan sắc của thí sinh.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tỏa sáng ở đêm chung khảo ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo - chúc mừng các cô gái xuất sắc của HHVN 2022. Nụ cười hay những giọt nước mắt đều là những xúc cảm khó quên, đánh dấu những kỷ niệm đẹp trong hành trình thanh xuân

Tiết mục đồng diễn mở màn của các cô gái có lẽ được mong chờ hơn cả, cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Diện áo yếm, cầm bông sen 56 cô gái thể hiện vũ đạo uyển chuyển, thướt tha trên nền nhạc Bạn đến từ đâu (Lưu Hiền Trinh - Shin Hồng Vịnh trình bày). Dù đến từ miền đất nào, họ hội tụ về sân khấu của Chung khảo toàn quốc HHVN 2022 tựa như những đóa sen hồng thanh khiết, tinh khôi.

Trong trang phục áo yếm truyền thống, mỗi thí sinh đều chuẩn bị chu đáo video clip giới thiệu bản thân tới khán giả. Qua từng tiết mục của thí sinh, khán giả dễ dàng có ấn tượng riêng, ghi nhớ trong đầu những cái tên tiềm năng. Nhà thi đấu Phú Thọ không ngớt tiếng hò reo, cổ vũ khi lần lượt thí sinh được đọc tên trong phần giới thiệu.

Mạch truyền thống nối dài khi thí sinh xuất hiện trong trang phục áo dài đến từ bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Hùng, Minh Châu và Song Toàn. Những bộ áo dài đa sắc được đính hạt, kết ren hay xử lý tan màu tôn dáng ngọc ngà, thanh lịch của các cô gái đang độ xuân thì. Bộ sưu tập Bạch Liên của Song Toàn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đóa sen trắng, tập trung tại vòng eo và tà áo tôn vinh sự thanh tao của người phụ nữ Việt Nam. Đặng Trọng Minh Châu lại muốn nhấn vào thông điệp gìn giữ giá trị truyền thống thông qua BST Khuê các. Nhà thiết kế Việt Hùng mang tới cho thí sinh bộ sưu tập Liên sắc lấy cảm hứng từ hoa sen. Trang sức ngọc trai Long Beach pearl tô điểm thêm cho phần thi áo dài.

Thí sinh HHVN 2022 biến hóa đa dạng, chinh phục nhiều phong cách trình diễn. Sau ca khúc Rồi một ngày mình nói về tình yêu của Sofia, dư vị truyền thống thướt tha, nền nã nhường chỗ cho bầu không khí sôi động, trẻ trung. Sân khấu Chung khảo toàn quốc cũng “đổi màu” cho phần thi Người đẹp Thời trang.

Khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) phấn khích khi Top 3 Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm xuất hiện trên sân khấu. Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo khoe kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, tiếp thêm sự tự tin cho thí sinh. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết thay đổi lớn nhất ở đêm Chung khảo là việc thay màn dạ hội bằng phần thi Người đẹp Thời trang. “Việc tạo ra một không gian thời trang sẽ giúp các thí sinh có cơ hội được thể hiện những nét tính cách bứt phá hơn, giúp khán giả có thể nhìn thí sinh dưới nhiều góc độ khác nhau”, Hoàng Nhật Nam nói.

Sự bùng nổ của Top 3 HHVN 2020 dẫn dắt các thí sinh vào màn thi hấp dẫn. Top 56 bước ra với những bộ trang phục do nhà thiết kế Hoàng Tony lên ý tưởng. Váy dạ hội, vest cá tính, trang phục cắt xẻ quyến rũ góp phần tạo nên đêm Chung khảo rực rỡ sắc màu. Phần lớn thí sinh sải bước vững vàng, làm chủ sân khấu, cho thấy quyết tâm và sự tập trung cao độ. Nụ cười và thần thái tự tin luôn thường trực.

Sau phần thi Người đẹp Thời trang và tiết mục đồng diễn cùng ca sĩ Mai Tiến Dũng, chỉ có 45 thí sinh bước tiếp trong đêm Chung khảo. Họ trình diễn trang phục áo tắm - phần thi khó rời mắt của HHVN, luôn nhận được sự theo dõi sát sao của khán giả. Sau ba tuần tham gia vòng Chung khảo, hầu hết thí sinh tích cực tập luyện để đạt chỉ số hình thể chuẩn, tự tin khoe sắc vóc trong phần trình diễn áo tắm.

Thí sinh được bình chọn nhiều nhất sau vòng 1 qua Bvote - cổng bình chọn chính thức của HHVN 2022 gọi tên Lê Minh Anh (SBD 400). Cổng bình chọn chính thức của cuộc thi đã được mở vào 16h ngày 23/11 và kết thúc vòng 1 vào 22h ngày 26/11. Với thành tích này, Lê Minh Anh là thí sinh đầu tiên góp mặt tại vòng Chung kết toàn quốc HHVN 2022. Cổng bình chọn tiếp tục mở khi vòng Chung kết toàn quốc khởi động. Thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trên hệ thống sau 2 vòng sẽ nhận giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất, đồng thời lọt thẳng vào Top 20 chung cuộc của cuộc thi. Kết quả bình chọn được Ban tổ chức công bố và trao giải trong đêm Chung kết toàn quốc.

NGỌC ÁNH

Hiệu ứng màu sặc sỡ được tiết giảm, tập trung tôn vinh nét đẹp của thí sinh trong đêm thi nhan sắc kết hợp trình diễn nghệ thuật. Những gì còn đọng lại là phần thể hiện ấn tượng của 56 cô gái xinh đẹp, tài năng. Trước khi công bố Top 35, bà Trương Thị Huyền Thương (Chủ tịch KyungLab, Nhà tài trợ Kim cương HHVN 2022) - cố vấn sắc đẹp của HHVN 2022 - đánh giá dàn thí sinh “rất trẻ trung, xinh đẹp và tỏa sáng”.

Hành trình đáng nhớ

Bà Phạm Thị Kim Dung - Tổng giám đốc Cty Sen Vàng, Phó Trưởng Ban tổ chức HHVN 2022 - nhận định, đa phần thí sinh là sinh viên và đều là gương mặt mới nên không khí đem lại vô cùng tươi mới, đáng yêu. “Các em luôn tỏa sáng như những bông hoa tinh khiết. Các tiết mục sân khấu được dàn dựng mang đậm bản sắc Việt Nam. Áo yếm, hoa sen, sự trong sáng của thanh xuân hòa quyện với phong thái của thí sinh tạo nên không gian đêm Chung khảo nhẹ nhàng, trong trẻo”, bà Phạm Thị Kim Dung nói.

Top 35 thí sinh vào Chung kết toàn quốc HHVN 2022

Nguyễn Ngọc Mai (SBD: 122), Phan Thị Sen (SBD: 066), Nguyễn Phương Anh (SBD: 093), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD: 166), Phạm Thị Nhung (SBD: 215), Trần Gia Hân (SBD: 081), Lê Thanh Trúc (SBD: 121), Nguyễn Thu Hà (SBD: 106), Mai Trang Thảo (SBD: 182), Huỳnh Thị Thanh Thuỷ (SBD: 005), Trần Thị Bé Quyên (SBD: 216), Phạm Thị Hồng Thắm (SBD: 101), Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD: 278), Phạm Giáng My (SBD: 114), Nguyễn Thị Hoài Ngọc (SBD: 045), Hoàng Hương Giang (SBD: 177), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SBD: 323), Bùi Thảo Linh (SBD: 010), Hồ Thị Yến Nhi (SBD: 369), Lê Thị Hồng Điễm (SBD: 108), Nguyễn Hoàng Yến (SBD: 228), Đỗ Trần Ngọc Thảo (SBD: 234), Nguyễn Linh Thu (SBD: 057), Đinh Khánh Hoà (SBD: 088), Trần Lê Mai Chi (SBD: 052), Nguyễn Ngọc Tường Vi (SBD: 335), Phan Phương Oanh (SBD: 378), Trịnh Thùy Linh (SBD: 146), Phạm Thị Phương Trinh (SBD: 119), Nguyễn Lê Nhật Quỳnh (SBD: 245), Bùi Thị Hoàng Yến (SBD: 232), Trần Thị Hồng Nhung (SBD: 462), Trần Nguyễn Phương Thy (SBD: 445), Trịnh Mỹ Anh (SBD: 426), Lê Minh Anh (SBD 400).

Suốt 3 giờ đồng hồ của đêm Chung khảo toàn quốc là thành quả cho gần một tháng miệt mài nỗ lực của các thí sinh. Hành trình này là thử thách không nhỏ với nhiều cô gái lần đầu xa gia đình, lần đầu tập nhảy, tập múa, tập cười… Những ngày đầu bước vào ngôi nhà chung HHVN 2022, nhiều cô gái còn rụt rè, thậm chí rơi nước mắt trên sàn tập. Bản lĩnh, trí tuệ giúp họ tiến bộ từng ngày. Để có được màn đồng diễn ấn tượng, tiết mục áo tắm nóng bỏng, sôi động, thí sinh trải qua nhiều ngày rèn luyện vất vả trên sàn tập. Đổi lại, hành trình Chung khảo cho các cô gái trẻ nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và cơ hội tỏa sáng.

Phó trưởng BGK, NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - vẫn nhớ một số thí sinh run bần bật khi đối diện giám khảo ở vòng Sơ khảo, ấy thế mà chỉ sau gần một tháng họ uyển chuyển trên sân khấu cho các màn vũ đạo và các phần thi trang phục. Anh cho rằng các thí sinh trẻ có tiềm năng phát triển rất lớn, trưởng thành rất nhanh nhờ HHVN. “Một số thí sinh bày tỏ họ không đăng ký những cuộc thi sắc đẹp khác, chỉ ém mình để chờ cơ hội đăng ký dự thi HHVN 2022”, Xuân Bắc chia sẻ.

Ở HHVN 2022, Ban tổ chức, Ban giám khảo tạo điều kiện hết mức cho thí sinh hoàn thiện bản thân. Song song với các buổi tập vũ đạo, catwalk hay tạo dáng, phần thi Người đẹp Tài năng, phỏng vấn trực diện với giám khảo… cho các cô gái không gian trưng trổ tài năng, kiến thức, thể hiện cá tính. Cuộc thi đề cao vẻ đẹp tài - sắc song hành cho thí sinh cơ hội hiếm có để khám phá bản thân và bứt phá.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tỏa sáng ở đêm chung khảo ảnh 2Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tỏa sáng ở đêm chung khảo ảnh 3

Nhiều thí sinh bày tỏ vòng Chung khảo toàn quốc giúp họ có thêm những người bạn thân thiết. Các cô gái trẻ càng xích lại gần nhau nhờ khát khao, hoài bão chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Sau đêm Chung khảo, những cô gái bước tiếp vào vòng Chung kết bắt tay vào dự án Người đẹp Nhân ái - một trong những phần thi tạo được hiệu ứng xã hội sâu rộng của Hoa hậu Việt Nam. Họ viết tiếp giấc mơ tuổi thanh xuân tại Hoa hậu Việt Nam 2022.