Á hậu Tuyết Như:

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tiến bộ rõ rệt

TP - Theo Tuyết Như - Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2022, đồng thời là huấn luyện viên chuyên môn Hoa hậu Việt Nam 2022- các thí sinh tại cuộc thi năm nay thông minh, nhanh nhẹn và tiếp thu tốt. Chỉ sau ba ngày tập luyện, các cô gái cải thiện được cách tạo dáng, di chuyển.

Thí sinh nhạy bén, tiếp thu nhanh

Sau khi bước vào ngôi nhà chung, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam được đào tạo catwalk cùng huấn luyện viên, đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc và Á hậu Tuyết Như. Trong ngày đầu tập luyện, các cô gái được hướng dẫn cách giải phóng hình thể cho đến những kỹ năng căn bản trong cách tạo dáng, làm quen với ống kính.

Chia sẻ với Tiền Phong, Nguyễn Hưng Phúc cho biết anh là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đào tạo catwalk. Trước khi nhận lời training cho thí sinh, anh nghĩ gặp được người quen. Tuy nhiên, khi gặp gỡ, đạo diễn catwalk nhận thấy có đến 80-90% các thí sinh đều là người mới.

“Anh khá bất ngờ vì các bạn thí sinh thông minh, nhạy bén, kỹ năng tốt dù là những gương mặt mới. Các bạn ổn định, tiếp thu nhanh khi được hướng dẫn catwalk”, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc nói.

Theo lời huấn luyện viên chuyên môn, nhiều gương mặt sẽ làm khó ban giám khảo. Họ phải làm việc căng thẳng để chọn ra ngôi vị cao nhất. “Thí sinh năm nay có quá nhiều nhân tố ấn tượng. Ngoài catwalk, họ còn gây ấn tượng về học vấn, khả năng thuyết trình. Họ là những cô gái mới biết lắng nghe, tiếp thu những gì tôi chia sẻ. Tôi tin rằng các cô gái sẽ tỏa sáng ở đêm chung khảo và đêm chung kết”, anh chia sẻ thêm.

Sau buổi gặp gỡ với Nguyễn Hưng Phúc, các thí sinh có ba ngày tập luyện với huấn luyện viên Á hậu Tuyết Như. Ở buổi đầu, Tuyết Như hướng dẫn các cô gái cách giải phóng hình thể, giải tỏa áp lực trước khi bước vào những bài học căn bản.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tiến bộ rõ rệt ảnh 1

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc hướng dẫn thí sinh tạo dáng Ảnh: Phạm Nguyễn

Do chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc chỉ học catwalk thông qua mạng xã hội, những cơ sở không chuyên, các cô gái khá loay hoay, lúng túng trong ngày đầu học tập. Nhưng sau khi bắt nhịp, quen với cách catwalk chuyên nghiệp từ huấn luyện viên chuyên môn, thí sinh Hoa hậu Việt Nam dần thay đổi.

“Ở những buổi đầu tiên, tôi cố gắng nhìn kỹ thí sinh, chỉnh sửa những bước đi. Có nhiều bạn chưa vững trên giày cao gót nhưng có được sự duyên dáng, điều đó rất tiềm năng. Đa phần các bạn là sinh viên, còn đi học, chưa quen với giày cao gót. Trong các buổi training sắp tới, Như giúp các bạn làm chủ trên đôi giày cao gót”, huấn luyện viên nói.

Ở buổi đầu tiên, Tuyết Như để các thí sinh biểu diễn tự nhiên nhất có thể. Cô chưa dạy các cô gái cách đi phù hợp với từng loại trang phục như áo dài, bikini… Người đẹp nói cô sẽ cải thiện cách đi cho các bạn ở những buổi sau.

Về việc đào tạo cho các thí sinh đa phần chưa biết nhiều về catwalk, Tuyết Như thấy đó không phải là điều khó khăn: “Như cảm thấy khi viết lên tờ giấy trắng sẽ dễ hơn khi có nền tảng, thói quen khó sửa”.

Chờ tỏa sáng

Theo chia sẻ của huấn luyện viên Tuyết Như, sau ba ngày tập luyện, thí sinh dần thay đổi và sẵn sàng tỏa sáng ở đêm chung kết. Trong những ngày qua, Á hậu 2 Hòa bình Việt Nam truyền đạt kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm thi thố, tập luyện đến thí sinh.

Tuyết Như cho biết cô cố gắng bám sát tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 để giúp thí sinh thể hiện bản thân theo cách tỏa sáng, rạng rỡ nhất. “Tôi không muốn kỹ năng catwalk cản trở hành trình của các bạn. Tôi thấy nhiều bạn xinh đẹp, tài năng và tài giỏi. Đây là năm có nhiều bạn thủ khoa, học giỏi và chăm chỉ, duyên dáng. Đó sẽ là điều giúp các cô gái tỏa sáng”, Tuyết Như nói.

Huấn luyện viên cho biết, cô giảng dạy thí sinh từ những bài tập đơn giản nhất. Khi tập catwalk hay tạo dáng, thí sinh được khởi động trước để các bạn cảm nhận cơ thể tốt hơn. “Sau khi quen với những bài khởi động, tôi yêu cầu thí sinh trình diễn theo cách các bạn cảm thấy tự tin nhất. Từ đó, tôi sẽ uốn nắn, chỉnh sửa các bạn từ cách đặt tay, bắt chéo chân…”, cô nói.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tiến bộ rõ rệt ảnh 2

Á hậu Tuyết Như nhận xét thí sinh tiến bộ rõ rệt sau ba ngày Ảnh: Khoa Trần

Sau những bài tập đơn giản, Tuyết Như bắt đầu dạy thí sinh catwalk theo từng loại nhạc, trang phục khác nhau như bikini, áo dài, dạ hội. Á hậu còn hướng dẫn các người đẹp bước đi trên cầu thang với những đôi giày cao gót để thể hiện bản lĩnh, tập trung và làm chủ mọi tình huống.

Sau những buổi đào tạo cùng huấn luyện viên Tuyết Như, sắp tới các thí sinh tiếp tục được đào tạo cùng đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc và các huấn luyện viên chuyên môn khác. Thí sinh sẽ tham gia vòng thi Người đẹp tài năng ngày 19/11 và tìm cơ hội tỏa sáng ở đêm chung khảo diễn ra tối 26/11 tại TP.HCM.

Trong những ngày qua, cách huấn luyện thí sinh khá nhẹ nhàng. Người đẹp nói cô không cần phải to tiếng hay làm khó ai, bởi đó không phải cách tốt trong giảng dạy. “Sau khi du học Mỹ, tôi học được cách tập trung điểm mạnh của người khác để họ tự tin vào điểm mạnh, còn khuyết điểm theo đó sẽ nhỏ lại. Khi đó, tôi thấy việc chỉnh sửa rất dễ dàng. Nếu tập trung điểm yếu họ sẽ quên đi ưu điểm và rất khó thay đổi. Tôi muốn tạo môi trường đào tạo tích cực nhất có thể”, cô nói.

Sau ba ngày xem xét cách đi, những vấn đề thí sinh gặp phải, Tuyết Như cho biết giờ đây cô rất vui khi thấy nhiều bạn đã thay đổi. Các thí sinh giờ đây không còn mất thăng bằng, xoay người mượt mà và hiểu bản thân muốn gì. “Các bạn còn cải thiện bản lĩnh, làm chủ cơ thể tốt hơn. Đó là điểm rất tốt giúp họ tỏa sáng ở đêm chung khảo và chung kết”, Tuyết Như nói thêm.

Thí sinh Thùy Linh (SBD 146) cho biết khả năng catwalk của cô cải thiện nhiều sau ba ngày tập luyện với Tuyết Như. “Tôi thấy mình tiến bộ hơn, tiếp xúc được các bài tập chuyên nghiệp, tự tin hơn. Tôi tin tưởng mình sẽ trình diễn tốt ở đêm chung khảo và chung kết”, cô nói. Trước đó, Thùy Linh khá loạng choạng trong cách catwalk. Nhưng sau ba ngày được Tuyết Như đào tạo, cô thấy bước chân của mình chắc chắn và vững chãi hơn.

Thí sinh Phương Thảo (SBD 340) nói, trước đây khả năng catwalk của cô hạn chế, walk lệch vai, không đứng vững trên giày cao gót: “Nhờ những tiết học của chị Tuyết Như, từ cách giải phóng hình thể, hướng dẫn từng thí sinh một, chúng tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều”.