Thí sinh 'dễ thở' với đề thi Hóa học

Thí sinh 'dễ thở' với đề thi Hóa học
TPO- 15h30 hôm nay, 2/6, thí sinh hoàn thành ngày đầu thi tốt nghiệp với hai môn Ngữ văn và Hóa học. Ghi nhận của Tiền Phong ở môn thi Hóa học, nhiều học sinh thở phào vì làm được bài.

> Bài giải đề thi tốt nghiệp Hóa học, Ngữ văn
> 'Phao' xuất hiện cạnh trường thi tốt nghiệp

Thí sinh cười tươi sau khi ra khỏi phòng thi môn Hóa
Thí sinh cười tươi sau khi ra khỏi phòng thi môn Hóa. Ảnh: Đỗ Hợp

Nhận định về đề thi môn Hóa năm nay, một giáo viên dạy Hóa tại Hà Nội cho biết, đề tương đối dễ, kiến thức cơ bản, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Các câu hỏi phần bài tập và phần lý thuyết không đánh đố học sinh.

Điểm Hóa năm nay sẽ cao như năm trước - cô giáo này nhận định.

Bước ra khỏi phòng thi, nhiều học sinh học ban cơ bản thở phào, tự tin nói đạt điểm 9, 10. Em Huy Hoàng, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội nhận xét, đề dễ, không có câu hỏi phân loại học sinh. Hoàng học ban D, tự tin bảo đạt điểm 9.

Hoàng cũng cho biết, với đề thi môn Hóa chiều nay, em chỉ mất 30 phút để hoàn thành bài thi và 30 phút ngồi xem lại bài: “Em nghĩ 30 phút là đủ để làm đề thi này. Câu hỏi lý thuyết và bài tập chiếm tỷ lệ bằng nhau. Phần bài tập tính toán đơn giản, không có câu nào dài và khó”.

Cười tươi sau khi ra khỏi phòng thi, Trúc Khuyên, thi tại hội đồng thi THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) cho biết, có thể đạt 8 điểm trở lên.

Khuyên cho rằng, đề thi Hóa năm nay “dễ thở”, vừa tầm với cả học sinh trung bình.

Nguyễn Thị Quỳnh Hương, trường THPT Liễu Giai (Hà Nội) cũng cho rằng, đề vừa sức.

Thí sinh thở phào với đề thi Hóa được đánh giá vừa sức
Thí sinh thở phào với đề thi Hóa được đánh giá vừa sức.

Theo báo cáo nhanh Sở GD&ĐT Đà Nẵng, ở môn thi Hóa học, có 3 thí sinh hệ GDTX vi phạm quy chế. Kết thúc ngày thi đầu tiên, Đà Nẵng có 55 thí sinh vắng mặt. Kỳ thi chưa có bất thường xảy ra.

Tại Đà Nẵng, ghi nhận ở các hội đồng coi thi THPT Trần Phú, THPT Thái Phiên…, nhiều thí sinh kết thúc bài thi môn Hóa sớm 10 - 15 phút. Rời điểm thi, hầu hết thí sinh chung tâm trạng tươi vui.

Em Trương Quốc Minh (trường THPT Phan Chu Trinh Đà Nẵng) nhận định: đề Hóa năm nay khá vừa sức, câu hỏi hầu hết nằm trong kiến thức cơ bản, trọng tâm ôn tập. Chỉ cần ôn sát chương trình cơ bản SGK, thí sinh có thể làm bài tốt.

Theo thí sinh Nguyễn Thị Hiền (hội đồng thi THPT Trần Phú), kiến thức rải đều ở cả vô cơ và hữu cơ. Dạng bài tập nhiều hơn câu hỏi lý thuyết nhưng không đánh đố nhiều, chỉ một vài câu mang tính phân loại nhưng ở tầm kiến thức phù hợp nên khả năng cao nhiều bạn sẽ đạt từ điểm 6 - 7 trở lên. Những bạn học lực trung bình dễ đạt 5,6.

Đầu giờ thi mưa to, cuối buổi cúp điện đột xuất

Chiều 2/6, thí sinh ở Sóc Trăng làm bài môn Hóa Học. Thời tiết chiều nay khá thất thường. Khoảng 12 giờ 20 phút, trời bắt đầu đổ mưa và kéo dài cho đến khoảng 14 giờ 10 phút mới ngớt, khiến nhiều thí sinh và giám thị đội mưa vào hội đồng thi.

Cuối buổi thi, khoảng 15 giờ 45 phút, ở huyện Mỹ Xuyên và một số tuyến đường ở TP Sóc Trăng bất ngờ bị cúp điện khiến một số hội đồng thi bất ngờ.

Ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc điện lực Sóc Trăng cho biết: Mất điện đột xuất do có trục trặc ở hệ thống đường dây bên ngoài. Khoảng 15 phút sau mới có điện trở lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.