Thêm một quốc gia từ bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Sau Ghana, Belize tuyên bố rút nhượng quyền và không cử thí sinh đi thi Miss Universe sau những quyết sách được cho là cực đoan của nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip. Dự đoán còn nhiều quốc gia khác từ bỏ quyền gia hạn giấy phép Miss Universe.

Những ngày qua, nhượng quyền Miss Universe ở các quốc gia liên tục thay đổi chủ sở hữu. Sau Indonesia, Malaysia và Việt Nam cũng công bố đơn vị mới nắm quyền cử đại diện đi thi Miss Universe.

Ngược lại với các quốc gia yêu thích hoa hậu ở châu Á thì nhiều nước lại không mặn mà với việc gia hạn bản quyền Miss Universe. Sau Ghana, đến lượt Belize tuyên bố rút nhượng quyền và không tiếp tục cử thí sinh tham dự Miss Universe.

Thêm một quốc gia từ bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1Thêm một quốc gia từ bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2

Các đại diện của Belize tại Miss Universe những năm gần đây.

Ngày 21/2, Romeo Escobar - Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Belize phát đi thông cáo về sự việc.

"Gần đây, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ được mua bởi Tập đoàn toàn cầu JKN. Cùng với đó là nhiều thay đổi và cách thức kinh doanh mới, bao gồm cả việc đấu thầu nhượng quyền thương mại của chúng tôi với tư cách là giám đốc. Điều này không phù hợp với cách tôi tiến hành kinh doanh và tôi tin rằng đó không phải là cách bền vững để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các giám đốc quốc gia. Vì vậy, tôi đã quyết định chia tay Hoa hậu Hoàn vũ và từ bỏ nhượng quyền thương mại", thông cáo viết.

Romeo Escobar cũng chia sẻ thêm ông đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Belize từ năm 2018. Thời điểm đó cuộc thi không nhận được sự ủng hộ của chính phủ và các nhà tài trợ nên ông phải bỏ tiền túi ra để duy trì sự hoạt động của tổ chức.

Sau nhiều nỗ lực vì tình yêu với Belize cũng như niềm đam mê các cuộc thi sắc đẹp, ông Romeo Escobar bày tỏ sự thất vọng với những quyết sách mới của bà Anne Jakrajutatip - chủ mới của Miss Universe.

Trước đó, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đưa tin tổ chức Miss Universe Ghana quyết định từ bỏ quyền đấu giá bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở nước này.

Malz Promotions - công ty nắm giữ bản quyền Miss Universe ở Ghana đã phát đi thông báo về việc họ từ chối trả thêm tiền để gia hạn bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở quốc gia này.

"Việc triển khai mô hình kinh doanh mới một cách đột ngột của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn Toàn cầu JKN không phù hợp với mục tiêu của Malz Promotions, vì vậy chúng tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với Hoa hậu Hoàn vũ", Malz Promotions phát ngôn.

Việc Ghana và Belize quyết định từ bỏ bản quyền Miss Universe cho thấy chiến lược kinh doanh của nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan - Anne Jakapong Jakrajutatip sẽ gặp nhiều khó khăn khi triển khai ở những quốc gia còn nghèo khó và không mặn mà với cuộc thi sắc đẹp.

Trên thực tế, chiến lược kinh doanh mới của Hoa hậu Hoàn vũ dưới thời JKN đang bộc lộ nhiều bất cập khi áp dụng với các quốc gia nghèo khó đang phải đối mặt với chiến tranh, bệnh tật.

Sash Factor dự đoán không chỉ Ghana hay Belize, sẽ còn nhiều quốc gia từ bỏ nhượng quyền Miss Universe trong thời gian tới.

Tin liên quan