Thế giới hướng về Trung Quốc

Thế giới hướng về Trung Quốc
TPO - Trận động đất xảy ra ngày 12/5 ở Tứ Xuyên đến nay đã làm hơn 20.000 thiệt mạng và chôn vùi dưới đống đổ nát. Cả thế giới đang hướng về Trung Quốc, chia sẻ nỗi mất mát với các nạn nhân.
Thế giới hướng về Trung Quốc ảnh 1
Nhiều người dân Tứ Xuyên sinh hoạt trên đường phố

Nhiều quốc gia và các tổ chức thế giới đã ngay lập tức đề nghị được giúp đỡ các nạn nhân.

Người phát ngôn của Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo, bà Elisabeth Byrs phát biểu: “Mặc dù Trung Quốc đang cố gắng hết sức để cứu các nạn nhân và khắc phục hậu quả nhưng Liên Hợp Quốc sẵn sàng điều hết số phụ tá có thể đến Trung Quốc nếu nước này đề nghị. Các chuyên gia về thiên tai và các nhà sinh thái của Liên Hợp Quốc đang rất sẵn sàng, nếu có lệnh, họ sẽ đến Trung Quốc ngay lập tức”.

Hôm qua, Trung Quốc tuyên bố họ sẵn sàng nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài về “vật chất và tiền” nhưng họ không thể đưa được một nhóm nước ngoài đến hiện trường vì giao thông đến đó rất khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng nói rằng họ cần lều, chăn màn, thức ăn, nước sạch và thuốc. Đặc biệt, theo Bộ Y tế, Trung Quốc cho biết họ rất cần máu để tiếp cho các nạn nhân.

Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẵn sàng giúp đỡ nhân đạo nếu cần thiết. Các chuyên gia sẽ nhanh chóng có mặt tại hiện trường nếu cần. EU cũng tuyên bố đã ủng hộ hơn 150.000 euro để mua lều, vật dụng, nước tẩy và lương thực.

Tổng thống Goerge Bush tuyên bố Mỹ “sẵn sàng bằng mọi cách có thể” để giúp đỡ Trung Quốc. Anh cũng đề nghị được chia sẽ khó khăn.

Thế giới hướng về Trung Quốc ảnh 2
Mất nhà, nhiều người dân Tứ Xuyên ngủ trên đường phố

Thế vận hội Olympic 2008 sẽ khai mạc vào ngày 8/8 tại Bắc Kinh. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (CIO) Jacques Rogge đã viết thư cho Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nói rằng ông luôn ủng hộ Thế vận hội diễn ra tốt đẹp mặc dù rất tiếc vì vụ thiên tai này. Hôm qua, ông Rogge cũng tuyên bố rằng CIO sẽ tặng 1 triệu USD cho Ủy ban Olympic Trung Quốc.

Nhật Bản, quốc gia láng giềng nơi cũng phải hứng chịu nhiều trận động đất, đã giúp đỡ chăn màn, lều, bạt… trị giá gần 5 triệu USD.

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã cử một nhóm các bác sĩ, y tá đến nơi xảy ra vụ động đất để “đáp lại tấm lòng” của Trung Quốc mỗi lần Quần đảo này phải hứng chịu những thảm họa thiên tai.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel gửi điện chia buồn và bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân.

Các quốc gia như Canada, Australia, Ấn Độ sẵn sàng giúp đỡ “người anh em” Trung Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Từ Cận Đông, Quốc vương Jordan Abdallah II cũng đề nghị gửi một nhóm các bác sĩ đến nơi xảy ra vụ động đất kinh hoàng.

Từ châu Mỹ la tinh, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, cũng gửi lời chia buồn và ủng hộ sâu sắc tới các nạn nhân.

Hôm qua, Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc và nhân dân vùng bị nạn.

Việt Thụy
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.