THẾ GIỚI 24H: Tai nạn máy bay An-12 tại Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
Các chuyên gia khẩn cấp làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng Antonov An-12 ở vùng Irkutsk, Nga ngày 3/11/2021. Ảnh: Reuters
Các chuyên gia khẩn cấp làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng Antonov An-12 ở vùng Irkutsk, Nga ngày 3/11/2021. Ảnh: Reuters
TPO - Theo giới chức khu vực Irkutsk, phía Đông vùng Siberia của Nga, nơi xảy ra vụ rơi máy bay vận tải An-12, không có người sống sót trong vụ tai nạn này.

Đại sứ quán Belarus tại Nga cho biết, trong số 7 người thiệt mạng có 3 công dân Belarus. Trước đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết máy bay An-12 đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 14h50 (giờ địa phương, tức 18h50 giờ Việt Nam) khi đang trên đường từ Yakutsk đến Irkutsk trong ngày 3/11. Nhà chức trách xác nhận trên máy bay có 5 thành viên phi hành đoàn và 2 hành khách. Máy bay gặp nạn khi đang chuẩn bị hạ cánh ở khu vực cách Irkutsk 7 km. Máy bay đã bốc cháy khi tiếp đất. Nguyên nhân của vụ tai nạn trên được cho là lỗi kỹ thuật và điều kiện thời tiết kém.


Ngày 3/11, quân đội Trung Quốc bắt đầu triển khai đợt tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan gia tăng và Mỹ cùng Nhật Bản vừa tập trận ở Biển Đông. Theo thông báo của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc, khi đợt tập trận trên biển Hoa Đông bắt đầu, quân đội Trung Quốc thực hiện ngày cuối cùng của chiến dịch huấn luyện 3 ngày trên Biển Đông. (XEM CHI TIẾT...)


Mỹ đối mặt với mối đe dọa cực đoan trong nước tương đương với IS. Ông Timothy Langan, lãnh đạo bộ phận phản gián thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết mối lo ngại đối với các phần tử cực đoan trong nước có động cơ chủng tộc đã khiến FBI phải nâng mối đe dọa này lên mức tương đương với mối đe dọa do các tay súng IS gây ra. Theo ông Langan, FBI đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể mối đe dọa bạo lực từ những kẻ cực đoan trong nước trong 18 tháng qua.


Giới khoa học dự báo năm 2022 kiểm soát được đại dịch, COVID-19 thành bệnh đặc hữu. Hãng tin Reuters đã tiến hành phỏng vấn hơn một chục chuyên gia y tế hàng đầu thế giới và được biết, khi làn sóng lây nhiễm do biến thể Delta giảm nhiệt ở nhiều khu vực trên thế giới, các nhà khoa học đang phác thảo biểu đồ khi nào và ở đâu COVID-19 sẽ trở thành một căn bệnh đặc hữu trong năm 2022 và sau đó nữa.


Trung Quốc bùng phát đợt dịch lây lan rộng nhất sau Vũ Hán. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc phải tăng cường đối phó với COVID-19 sau khi ghi nhận đợt bùng phát lan rộng nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán vào năm 2019. Các ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận tại 19 trong số 31 tỉnh thành ở Trung Quốc, Bloomberg đưa tin.


Hơn 40 triệu liều vắc xin chưa được tiêm vì tắc nghẽn ở Philippines. Quan chức y tế Philippines cho biết hàng chục triệu liều vắc xin COVID-19 vẫn chưa được sử dụng tại nước này do vấn đề hậu cần gặp khó khăn và người dân chần chừ tiêm chủng. Theo thông tin từ Bộ Y tế Philippines, hơn 40 triệu trong số 108 triệu liều vắc xin COVID-19 nước này nhận được hiện ở trong kho, đang vận chuyển đến các hòn đảo xa xôi hoặc chờ được sử dụng tại trung tâm y tế địa phương.


Quân đội Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu sứ mệnh huấn luyện quân sự tại Mozambique. Ngày 3/11, EU đã khởi động sứ mệnh huấn luyện quân sự tại Mozambique nhằm giúp quân đội chính phủ chống lại phiến quân. EU đã cử 100 binh sỹ đến Mozambique vào tháng 9/2021 và chính thức bắt đầu sứ mệnh huấn luyện các đơn vị phản ứng nhanh của Mozambique trong 2 năm.


Iran tuyên bố giành lại được tàu chở dầu bị bắt ở biển Oman. Hãng tin RT dẫn nguồn tin từ Chính phủ Iran cáo buộc lực lượng quân sự Mỹ đã bắt tàu chở dầu của nước này, và chuyển nhiên liệu sang một tàu khác để đưa tới “một địa điểm không xác định”.

MỚI - NÓNG