THẾ GIỚI 24H: Nga chỉ trích Ngoại trưởng Anh hủy chuyến thăm Moscow

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow coi lý do Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đưa ra để hủy bỏ chuyến thăm Nga là hết sức vô lý.
Sân bay Shayrat bị tàn phá sau vụ tấn công tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu khu trục của Mỹ ngày 7/4 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Moscow cho rằng hành động này tạo ấn tượng rằng các đối tác phương Tây của Nga dường như đang sống trong một thế giới riêng nào đó, nơi họ đơn phương xây dựng các kế hoạch tập thể liên quan tới người khác, và rồi lại tự mình tùy tiện hủy bỏ chính những kế hoạch ấy bằng các lý do phi lý. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh Johnson cho biết ông đã quyết định hủy chuyến thăm Nga, dự kiến vào ngày 10/4 tới, sau những diễn biến mới đây về tình hình Syria.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã gọi vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào một căn cứ không quân Syria một ngày trước đó là “hành động gây hấn không thể tha thứ,” cho thấy quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Tuyên bố của bộ trên, do hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải, là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên sau khi tàu chiến Mỹ trên biển Địa Trung Hải phóng hàng loạt tên lửa vào một căn cứ không quân Syria, nơi Lầu Năm Góc cho là có liên quan tới vụ tấn công hóa học xảy ra hồi đầu tuần tại quốc gia Trung Đông này.

Một số quan chức cấp cao ngành tình báo và quân đội Mỹ cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đã trình lên Tổng thống Donald Trump một số phương án đối phó với chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, trong đó có triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Hai kịch bản trên nằm trong một bản đánh giá về chính sách Triều Tiên, được chuẩn bị trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, chiến hạm Admiral Grigorovich sẽ cập bến một căn cứ hậu cần tại Tartus, Syria. Nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, chiến hạm Admiral Grigorovich xuất phát tại Cảng Novorossi trên Biển Đen. Sự hiện diện của chiến hạm này phụ thuộc vào tình hình trong khu vực, nhưng dự kiến sẽ ở lại Syria trong 1 tháng. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ sẽ điều 1.500 binh sỹ từ tiểu bang Alaska tới Afghanistan vào cuối năm 2017, theo một phần của kế hoạch luân chuyển định kỳ lực lượng nhằm hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố của Washington trước tàn dư của mạng lưới al-Qaeda. Chỉ huy Lục quân Mỹ ở Alaska, Thiếu tướng Bryan Owens nêu rõ: ''Những binh sỹ này được huấn luyện khắt khe trong nhiều điều kiện môi trường và khí hậu. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thể hiện xuất sắc và vượt qua mọi thách thức mà họ phải đối mặt khi được triển khai nhiệm vụ'."

Cảnh sát Stockholm (Thụy Điển) cho biết đã phát hiện chất nổ trong chiếc xe tải gây ra vụ tấn công trước đó 1 ngày tại một khu phố đi bộ Drottninggatan. Truyền thông Thụy Điển ngày cho biết chiếc xe gây án đã lao vào đám đông, trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm và sau đó đâm vào một loạt cửa hàng bách hóa, khiến ít nhất 4 người chết và 15 người bị thương. 

Truyền hình nhà nước đưa tin ngày 8/4, một quả bom phát nổ đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 25 người khác bị thương trên một chiếc xe buýt ở một thị trấn phía Nam thành phố Homs của Syria. Nguồn tin cho hay quả bom trên một chiếc xe buýt chở các công nhân đã phát nổ ở Hassia, cách Homs 40km về phía Nam.

Thái Lan ngày 8/4 đã lên tiếng trấn an người dân nước này sau làn sóng tấn công liên quan các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền Nam Thái Lan, cũng như trên thế giới trong những ngày qua. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwan khẳng định nhà chức trách Thái Lan hiện nỗ lực hết sức đảm bảo an ninh, điều tra động cơ của các vụ tấn công, cũng như ráo riết truy lùng thủ phạm.

Hai trận động đất mạnh cường độ trên 5 độ richter đã liên tiếp xảy ra ngày 8/4 tại tỉnh Batangas trên đảo Luzon, Philippines. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất đầu tiên mạnh 5,7 độ richter xảy ra lúc 15 giờ 8 phút giờ địa phương (14 giờ 8 phút giờ Hà Nội), có tâm chấn nằm ở độ sâu 40,36 km. Khu vực bị động đất cách thủ đô Manila khoảng 110 km. Sau đó 1 phút, một trận động đất khác mạnh 5,9 độ richter làm rung chuyển khu vực cách thành phố Talaga 1km về phía Nam-Tây Nam. 

Ít nhất 20 người đã chết sau khi một chiếc thuyền chở nhiều hành khách về nhà từ đám cưới va chạm với sà lan ở miền tây Myanmar. Vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên một con sông gần Pathein, thành phố cảng phía tây thủ phủ thương mại Yangon của Myanmar, vào tối ngày 7/4 (giờ địa phương). Cảnh sát địa phương cho biết, con tàu có tên “Ngôi sao bạc” bị chìm sau khi đâm sà lan. Thời điểm đó, tàu chở khoảng 60 hành khách đang trên đường về nhà từ một đám cưới. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp