THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa quân trở lại Đông Bắc Syria

Xe quân sự Mỹ ở đông bắc Syria. Ảnh: Rudaw.
Xe quân sự Mỹ ở đông bắc Syria. Ảnh: Rudaw.
TPO - Một đoàn xe quân sự Mỹ ngày 3/11 đã tiến vào một khu vực do người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc Syria.

Tại đây, đại diện của Mỹ đã gặp gỡ các quan chức của lực lượng người Kurd. Mỹ đã triển khai khoảng 10 xe thiết giáp M2A2 Bradley cùng vài chục binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 30 Vệ binh Quốc gia tới tỉnh Deir ez-Zor, Syria để bảo vệ các mỏ dầu. Bộ Quốc phòng Nga gọi việc Mỹ chiếm giữ và kiểm soát các mỏ dầu của Syria là “hành vi đánh cắp cấp nhà nước”.


Đám cháy bất ngờ bùng phát trong nhà bếp trên chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khi đang bay đến Thái Lan dự hội nghị. Vụ cháy xảy ra khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trên đường đến Thái Lan dự hội nghị cấp cao cùng lãnh đạo các nước ASEAN vào trưa 3/11. Lò vi sóng hơi nước trong khu vực nhà bếp, gần đuôi máy bay, bất ngờ bốc cháy. May mắn là các thành viên phi hành đoàn có mặt tại nhà bếp đã nhanh chóng dập lửa. Không ai bị thương sau sự việc và lịch trình bay vẫn được giữ nguyên. Ngoài Thủ tướng Abe, chuyên cơ còn chở theo các quan chức chính phủ cùng đội ngũ báo chí.


Theo báo Dnipro Panorama, các kỹ sư Ukraine của Phòng thiết kế Yuzhnoye ở Dnieper đã giới thiệu loại tên lửa siêu thanh đối hạm "Molnia" mà theo họ gần như "không thể bắn hạ." Các nhà thiết kế đã giới thiệu loại tên lửa trên tại triển lãm "Vũ khí và an ninh 2019" và khẳng định tốc độ của Molnia là khoảng từ 2.000-2.500km/h. Tên lửa này sẽ được trang bị cho máy bay chiến đấu Su-27 và Su24M, vốn thuộc phiên chế của Không quân Ukraine.


Bộ Nội vụ Anh đã chỉ trích Channel 4 là “thiếu nhạy cảm, vô trách nhiệm” sau khi kênh này tuyên bố phát sóng chương trình thực tế trong đó các thí sinh sẽ tìm cách để “nhập cư lậu” vào Anh. Việc phát sóng diễn ra trong bối cảnh nước Anh đang quan tâm tới vụ 39 di dân bị phát hiện thiệt mạng trên một chiếc xe tải ở hạt Essex ngày 23/10. “Các băng đảng tội phạm có tổ chức không tôn trọng sinh mạng con người, nên việc làm một chương trình về hoạt động phi pháp của chúng là hành động thiếu suy nghĩ”, Bộ Nội vụ Anh ra tuyên bố hôm 2/11 chỉ trích kênh truyền hình Channel 14.


Amaq - bộ phận truyền thông của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngày 2/11 đưa tin, IS đã thừa nhận tiến hành một vụ tấn công ở khu vực Đông Bắc Mali, khiến ít nhất 53 binh sĩ Mali thiệt mạng. Tuy nhiên, Amaq không cung cấp bằng chứng cụ thể. Chính phủ Mali cho biết, các binh sĩ và một dân thường đã bị giết hại trong vụ tấn công vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc quốc gia Tây Phi này. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội Mali trong những năm gần đây.


Ngày 3/11, người phát ngôn của lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết, nước này sẽ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh Mỹ ở bất kỳ đâu và bất kỳ lãnh thổ nào nếu xảy ra một cuộc chiến tranh. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Fars của Iran vào ngày hôm qua, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn Tướng Abolfazl Shekarchi tuyên bố sức mạnh của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Iran mà còn vươn tầm ra khu vực.


Một máy bay ném bom hạng nặng B-52H Stratofortress của Không lực Mỹ đã xuất hiện gần căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở tỉnh Latakia, phía Tây Bắc Syria. Hmeimim là căn cứ quân sự chính của Nga để phục vụ các cuộc không kích các nhóm phiến quân ở Syria - những cuộc tấn công mà đã cho phép các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad chiếm lại nhiều vùng đất đã từng bị mất.


Ngày 3/11, hàng nghìn người dân Lebanon đã xuống đường để thể hiện sự ủng hộ và trung thành đối vối Tổng thống đương nhiệm Michel Aoun, một động thái chống lại các cuộc tuần hành kéo dài 2 tuần liên quan đến tình hình khủng hoảng kinh tế, khiến Thủ tướng Saad Hariri phải từ chức. Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã tụ tập đông đảo trên tuyến đường dài 2km dẫn đến dinh thự Baabda của Tổng thống, gần thủ đô Beirut để thể hiện sự trung thành với ông Michel Aoun.


Bộ Quốc phòng Nga hôm qua, 3/11, cho biết một đoàn xe quân sự của Mỹ đã bị tấn công bởi các chiến binh thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Syria. Vụ tấn công xảy ra ngày 3/11 khi đoàn xe Mỹ đang di chuyển về phía biên giới Iraq trên đường cao tốc M4, gần thị trấn Tell Tamer (Đông Bắc Syria). Tướng Yuri Borenkov - người đứng đầu Trung tâm hòa giải Nga ở Syria cho biết hỏa lực đến từ khu vực thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Quân đội Syria Tự do thân Thổ Nhĩ Kỳ. (XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.