THẾ GIỚI 24H: Israel bắt giữ thị trưởng Jerusalem

Adnan Ghaith đã được thả ra khỏi nhà tù Israel vào tháng 12/2018. Ảnh: alaraby.co.uk
Adnan Ghaith đã được thả ra khỏi nhà tù Israel vào tháng 12/2018. Ảnh: alaraby.co.uk
TPO - Các lực lượng Israel đã bắt giữ thị trưởng Adnan Ghaith của thành phố Jerusalem làm việc cho chính quyền Palestine trong cuộc tấn công vào rạng sáng 14/10.

Các nguồn tin an ninh Palestine cho biết ông Ghaith bị bắt trong một cuộc tấn công bất ngờ vào nhà của ông này ở Silwan, khu vực của người Palestine ở Đông Jerusalem. Ngoài ra, lực lượng an ninh Israel còn bắt giữ 2 tổng thư ký Phong trào Fatah ở Jerusalem và ở Isawiya, vùng lân cận của người Palestine ở Đông Jerusalem. Phía Israel cho biết 3 nhân vật này đã bị bắt vài lần vì đã cộng tác với cơ quan an ninh Palestine và gây cản trở việc bán nhà và bất động sản của người Palestine ở Jerusalem cho các hiệp hội người định cư.


Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc các lực lượng người Kurd cố tình phóng thích các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại một nhà tù ở thị trấn biên giới Tal Abyad. Tuyên bố không nêu cụ thể bao nhiêu phần tử IS đã được phóng thích. Hiện các lực lượng người Kurd chưa đưa ra bình luận trước thông tin. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết: “Khi chúng tôi đến đây, lực lượng người Kurd đã làm cho các nhà tù trở nên trống không và các phần tử IS đã được phóng thích. Chúng tôi đã xác nhận thông tin qua những bức ảnh và đoạn băng ghi hình”.


Ngày 14/10, Pháp cho biết đang cân nhắc quyết định rút quân khỏi liên minh chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này. Pháp hiện đóng góp khoảng 1.000 quân trong liên minh chống IS ở Syria và Iraq, trong đó, theo các nguồn tin quân sự, có 200 thành viên của lực lượng đặc nhiệm ở phía Bắc Syria.

Pháp, Phần Lan và Đức là những nước Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên quyết định ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối chiến dịch “Mùa xuân hòa bình” nhằm vào người Kurd tại miền Bắc Syria. EU đã nhất trí hình thành một chính sách liên quan đến các thương vụ bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ và lên án nước này vì quyết định triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd trên lãnh thổ Syria. Các ngoại trưởng EU cũng hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngăn chặn chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

2.100 binh sĩ của Mỹ, Nhật Bản và Philippines tiến hành cuộc tập trận đổ bộ mang tên Kamandag ở Ternate, phía nam đảo Luzon, Philippines. Cuộc tập trận mang tên Kamandag 3 do Philippines dẫn đầu, phối hợp với thủy quân lục chiến Mỹ và lữ đoàn đổ bộ triển khai nhanh của Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 9/10 và kéo dài đến hết ngày 18/10.


Ngày 14/10, Tòa án tối cao Tây Ban Nha kết án nhóm cựu quan chức vùng Catalonia mỗi người 9-13 năm tù giam vì tội nổi loạn liên quan tới phong trào đòi ly khai hồi năm 2017. Trước đó, các đối tượng này đã bị đưa ra xét xử hồi tháng 2 liên quan tới vai trò trong cuộc trưng cầu ý dân trái phép ngày 1/10/2017 nhằm đòi độc lập cho vùng Catalonia.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 14/10 cho biết Lầu Năm Góc sẽ hợp tác với cuộc điều tra luận tội của Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Mark Esper nhấn mạnh sẽ nỗ lực tuân thủ cuộc điều tra nhằm tìm kiếm các tài liệu liên quan đến việc trì hoãn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.


Các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc điện đàm trong tuần này và tuần tới để nỗ lực hoàn thiện "Giai đoạn 1" của thỏa thuận thương mại được công bố hồi tuần trước. Theo Bộ trưởng Mnuchin, các quan chức cấp phó sẽ tổ chức những cuộc thảo luận qua điện thoại vào tuần này, trong khi ông và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ tiến hành một cuộc điện đàm với đặc phái viên thương mại Trung Quốc Lưu Hạc vào tuần tới.


Hãng thông tấn West Asia đã công bố các hình ảnh mới cho thấy, những hư hại mà tàu dầu Sabiti của Iran đã gặp phải. Các hình ảnh cho thấy hai lỗ hổng lớn trên mạn bên phải của thân tàu, ngay trên mực nước biển. Các bức ảnh có vẻ như đã được chụp vào ngày 13/10. Tàu dầu thuộc sở hữu của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) đã bị hai quả tên lửa bắn trúng cách thành phố Jeddah của Ảrập Xêút 100km hôm 9/10, khi đang di chuyển qua Biển Đỏ.


Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 14/10 tuyên bố tổng cộng 201 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống chính quyền trên toàn vùng lãnh thổ diễn ra mới nhất trong những ngày gần đây. Trong một tuyên bố, cảnh sát Hong Kong cho hay những người bị bắt từ ngày 10-13/10 bị tình nghi phạm tội, bao gồm tội phá hoại và đeo mặt nạ vi phạm luật cấm đeo mặt nạ ở nơi công cộng mới được chính quyền ban hành.

MỚI - NÓNG