THẾ GIỚI 24H: Hoàng gia Anh tước danh hiệu, chức vụ quân sự của Hoàng tử Andrew

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tước bỏ các vai trò quân nhân danh dự và sự bảo trợ Hoàng gia với Hoàng tử Andrew khi ông phải đối mặt với một vụ kiện ở Mỹ.

Thông báo ngắn được Điện Buckingharm đưa ra vào ngày 13/1 viết: “Với sự chấp thuận và đồng ý của Nữ hoàng, các vai trò quân sự và sự bảo trợ Hoàng gia đối với Công tước York đã được trả lại cho Nữ hoàng. Công tước xứ York sẽ không tiếp tục thực hiện bất cứ nghĩa vụ công cộng nào và đang bảo vệ mình trong vụ kiện với tư cách là cá nhân công dân”.Động thái của Hoàng gia Anh diễn ra sau khi các luật sư của Hoàng tử Andrew không thuyết phục được thẩm phán Mỹ bác bỏ vụ kiện lạm dụng tình dục chống lại ông. Vụ án xoay quanh cáo buộc của Virginia Giuffre, người cho rằng hoàng tử đã lôi kéo cô tham gia các hoạt động tình dục từ năm 2001 khi cô còn vị thành niên.


Nga sẽ cắt đứt quan hệ với Mỹ nếu Tổng thống Putin bị trừng phạt. Điện Kremlin hôm nay (13/1) tuyên bố, nếu Mỹ áp đặt trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Putin thì điều đó sẽ tương đương với việc Washington quyết định cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với Moscow.


Canada: Mất quyền gặp con vì chưa tiêm vắc xin COVID-19. Một người đàn ông ở Canada mới đây đã tạm thời bị tước đi quyền gặp đứa con 12 tuổi của mình sau khi được xác định chưa tiêm vắc xin COVID-19 và trở thành trường hợp phụ huynh đầu tiên ở nước này bị từ chối quyền thăm nom vì lý do tiêm chủng. (XEM CHI TIẾT…)


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 2.888.254 trường hợp mắc COVID-19 và 6.684 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 320 triệu ca, trong đó trên 5,53 triệu người không qua khỏi. Tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch leo thang nghiêm trọng với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại ở nhiều nơi.


Một quan chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 13/1 cho biết, tháng trước, nhiều quốc gia có thu nhập thấp đã từ chối nhận hơn 100 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 do chương trình toàn cầu COVAX cung cấp, chủ yếu do vắc xin sẽ nhanh chóng hết hạn và thiếu phương tiện bảo quản. Theo hãng tin Reuters, con số trên cho thấy những khó khăn trong việc tiêm chủng cho người dân thế giới, dù nguồn cung cấp vắc xin ngày càng tăng. COVAX đang tiến gần tới việc cung cấp 1 tỷ liều cho gần 150 quốc gia.


Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ cung cấp miễn phí khẩu trang chất lượng cao cho người dân, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới từ biến thể Omicron tăng cao trên khắp cả nước. Tuyên bố được Tổng thống Biden đưa ra trong cuộc họp trực tuyến ở Nhà Trắng sáng 13/1 (theo giờ Mỹ) về việc triển khai quân đội giúp các bệnh viện ứng phó với làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao.


Đại diện Nga cho biết đàm phán an ninh với NATO đang đi vào ngõ cụt, đồng thời không loại trừ khả năng triển khai quân sự tại Cuba và Venezuela. Trước đó, một nhà ngoại giao cấp cao khác của Nga từng đe dọa tiến hành "các biện pháp cần thiết" trong trường hợp các yêu cầu an ninh của Moscow không được đáp ứng.


Đại sứ quán Mỹ ở Iraq ngày 13/1 thông báo, đã bị tấn công bởi các nhóm khủng bố. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm tới nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria. Trong thông báo trên Twitter ngày 13/1, Đại sứ quán Mỹ ở Iraq cho biết, đã bị các nhóm khủng bố tấn công với âm mưu cản trở an ninh, chủ quyền và các mối quan hệ quốc tế của Iraq. Thông báo cũng nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công như vậy không chỉ nhắm tới các cơ sở ngoại giao mà cả chủ quyền của Iraq.


Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) thông báo họ sẽ thành lập một trụ sở mới ở Balkan. Theo đó, một đơn vị hoạt động đặc biệt có trụ sở tại Albania, sẽ là một phần trong nỗ lực tổng thể của chính phủ Mỹ nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng phương Tây để đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo khả năng tương tác giữa các lực lượng của Mỹ và Albania, cũng như khả năng tiếp cận chiến lược tới các trung tâm quân sự quan trọng ở Balkan.

MỚI - NÓNG