THẾ GIỚI 24H: Dịch COVID-19 ở Thái Lan lây lan chóng mặt

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Sau một thời gian dài tạm lắng, Thái Lan lại đang phải đối mặt với sự lây lan chóng mặt của đại dịch Covid-19 khi 22 tỉnh tại nước này đã có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 
Thông tin từ cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan ngày 23/12 cho biết, các trường hợp dương tính liên quan tới ổ dịch tại chợ đầu mối hải sản ở tỉnh Samut Sakhon đã được phát hiện tại 22 tỉnh trên khắp đất nước, nhiều nhất là ở thủ đô Bangkok. Các báo cáo mới nhất cho thấy, có 46 trường hợp bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng song phía Thái Lan không thông báo số người là lao động nước ngoài được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, trong hai ngày 21 và 22/12 có khoảng hơn 1.000 trường hợp là lao động nhập cư đã bị phát hiện mắc Covid-19 chỉ tính riêng ở tỉnh Samut Sakhon.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 627.936 trường hợp mắc COVID-19 và 12.688 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên sát trên 78,9 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 24/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 78.980.477 ca, trong đó có 1.735.724 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 55.391.769 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 21.646.106 ca và 106.243 ca đang điều trị tích cực.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục tấn công nước Mỹ, đương kim Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi các nghị sĩ tăng tiền hỗ trợ trực tiếp cho hầu hết người Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD/cá nhân, 4.000 USD/cặp vợ chồng, AP đưa tin ngày 23/12. Tổng thống Trump đe dọa sẽ không ký dự luật thông qua gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD nếu các nhà làm luật không sửa đổi những hạng mục mà ông cho là lãng phí hoặc không cần thiết. Theo dự luật cứu trợ mà ông Trump đang chỉ trích, hầu hết công dân Mỹ sẽ được phát 600 USD/người và được hưởng trợ cấp thất nghiệp bổ sung tạm thời là 300 USD/tuần.

Ngày 23/12, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2021 trị giá 740 tỷ USD. Đạo luật này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump vì nó không bãi bỏ mục 230 của đạo luật, bảo vệ các công ty công nghệ như Google, Twitter và Facebook khỏi trách nhiệm pháp lý đối với những gì xuất hiện trên nền tảng của họ. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng phản đối NDAA do bao gồm điều khoản đặt tên lại các căn cứ quân sự vốn đang đặt theo tên của các chỉ huy Liên minh miền Nam thời Nội chiến tại nước này.

Truyền thông Colombia ngày 22/12 đưa tin, chính phủ nước này đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động tình báo. Giới chức Colombia cho biết những người này thực hiện các hoạt động “không phù hợp” với những quy định trong Công ước Viena về quan hệ ngoại giao, nhưng không công bố chi tiết lý do khiến hai nhà ngoại giao Nga phải rút về nước. Tổng thống Colombia Ivan Duque từ chối cung cấp thêm thông tin, nói rằng việc làm lày sẽ “vi phạm nguyên tắc về tiếp tục duy trì các quan hệ song phương”. Còn theo Cục trưởng Cục Di trú Colombia Juan Francisco Espinosa, hai nhà ngoại giao Nga này đã rời thủ đô Bogota hôm 8/12.

Thành phố Rio de Janeiro (Brazil) hôm 22/12 cho hay thị trưởng của TP này là ông Marcelo Crivella (ảnh) đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc đứng đầu một “tổ chức tội phạm” tham nhũng, nhận hối lộ quy mô lớn. Ông này bị bắt giữ chỉ vài ngày trước khi rời nhiệm sở vào đầu năm sau. Đáng chú ý, ông Crivella lâu nay được xem là một đồng minh thân cận nhất của tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro. Ngoài ông Crivella, 25 người khác cũng bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ án tham nhũng gồm vài nhân vật có tiếng ở Rio de Janeiro.

Thủ tướng Moldova Ion Chicu ngày 23/12 đã đệ đơn từ chức. Theo Nhà lãnh đạo Moldova Ion, bước đi là nhằm đường cho cuộc bầu cử Quốc hội sớm và mang lại sự ổn định cho đất nước. Thông báo được ông Chicu đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống mới đắc cử nước này Maia Sandu nhậm chức. Quyết định từ chức của ông Chicu được cho là do áp lực từ các cuộc biểu tình lan rộng kêu gọi chính phủ từ chức. Tuy nhiên trả lời phóng viên, ông Chicu cho biết, việc từ chức không phải vì áp lực của dư luận, mà đơn thuần là một quyết định được đưa ra vào đúng thời điểm này. Theo ông Chicu, điều này sẽ giúp mở đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội sớm và mang lại ổn định cho đất nước.

Nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về việc về việc Anh rời khỏi EU (gọi tắt là Brexit). Đây được xem là thông tin bất ngờ, bởi trước thời hạn chót cho quá trình chuyển tiếp Brexit đúng một tuần, Brexit không thỏa thuận được là cho là kịch bản rất dễ xảy ra do hai bên còn có quan điểm khác biệt. Để thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, các nước thành viên EU trước đó sẽ tiến hành phê chuẩn điều khoản thi hành thỏa thuận, sau đó chuyển lên Nghị viện châu Âu (EP) để phê chuẩn nếu còn đủ thời gian.
MỚI - NÓNG