THẾ GIỚI 24H: Biểu tình biến thành bạo động

THẾ GIỚI 24H: Biểu tình biến thành bạo động
TPO - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 200 người biểu tình có hành vi đập phá và đốt cháy các cửa hiệu tại thủ đô Paris trong ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Theo nhà chức trách Pháp, đã có khoảng 1.200 phần tử cực đoan của nhóm có tên gọi là “black blocs”, vốn thuộc các phe cực tả, tham gia vào cuộc biểu tình chiều 1/5 tại trung tâm thủ đô Paris. Cuộc biểu tình này đã trở nên hỗn loạn và bạo lực khi một nhóm vài trăm thành viên cực đoan mặc đồ đen và đeo mặt nạ kín mặt dẫn đầu đoàn biểu tình và chủ động tạo nên các vụ đập phá để khiêu khích lực lượng cảnh sát Pháp. Lực lượng cảnh sát chống bạo động Pháp đã phải ra tay để trấn áp các phần tử cực đoan và bắt giữ ngay lập tức gần 200 người.


Hôm qua (1/5), các vụ nổ quanh một nhà thờ Hồi giáo ở đông bắc Nigieria đã làm ít nhất 27 người chết. Cảnh sát tại bang Adamawa cho biết, địa điểm vụ đánh bom liều chết thứ hai chỉ cách vụ thứ nhất chỉ 20 m khi các tín đồ Hồi giáo đang rời khỏi nhà thờ. Theo bệnh viện địa phương, ít nhất 27 người chết và 56 người bị thương. Các vụ nổ xảy ra ở thị trấn Mubi mang những nét đặc trưng của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, tổ chức đã có những hoạt động nổi loạn tại quốc gia đông dân nhất châu Phi kể từ năm 2009 và thường điều những kẻ đánh bom liều chết tới những nơi đông người.


Mặc cho tuyên bố sẽ "sớm rút quân khỏi Syria" của Tổng thống Donald Trump, các động thái mới nhất của liên quân Mỹ tại Syria lại không diễn ra như vậy. Một đoàn xe vận tải quân sự đã khởi hành từ một căn cứ quân sự của Mỹ nằm ở thành phố Kobani của Syria và tiến tới Manbij, hãng tin Fars trích dẫn các nguồn tin địa phương cho biết. Theo báo cáo, đoàn xe gồm 10 chiếc Humvee, "3 xe tải mang tên lửa tầm ngắn" và "2 xe được trang bị hệ thống radar và liên lạc tiên tiến", đi kèm là một số lượng các binh sĩ Mỹ. Theo hãng tin Anadolu, Mỹ đã thiết lập 2 căn cứ quân sự mới tại vùng Manbij và triển khai khoảng 300 binh lính tới khu vực này.


Ngày 1/5, một tòa án của Úc ra phán quyết rằng Hồng y George Pell (77 tuổi), một trong những chức sắc cao cấp nhất của Tòa thánh Vatican và cố vấn thân cận của Giáo hoàng Francis, sẽ phải ra hầu tòa về các cáo buộc liên quan tới các vụ xâm hại tình dục trong quá khứ. Tuy nhiên, ngày 1/5, hồng y Pell không nhận tội và nói rằng ông không làm điều gì sai trái. Quan tòa Belinda Wallington đã gạt sang một bên phân nửa số cáo buộc mà ông Pell phải đối mặt, kể cả các cáo buộc mà luật sư nói là nghiêm trọng nhất. Hồng y Pell được tại ngoại hầu tra nhưng không được phép rời khỏi Úc, nơi ông trở về hồi năm ngoái sau khi Giáo hoàng Francis cho ông nghỉ phép.


Theo CNN, ngày 1/5, hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã ngăn chặn một máy bay do thám P-8 của Hải quân Mỹ tại vùng không phận quốc tế trên biển Baltic. Theo một quan chức, máy bay Nga đã bay cách máy bay Mỹ khoảng 6m. Người phát ngôn lực lượng Hải quân Mỹ tại châu Âu, Thiếu tá Zach Harrell từ chối bình luận về vụ việc trên. Ông Harrell nhấn mạnh: "Các máy bay và tàu chiến Hải quân Mỹ thường xuyên tiếp xúc với các đơn vị quân đội từ những quốc gia khác."Quan chức này cũng nói rằng Hải quân Mỹ sẽ cung cấp thông tin về những vụ tương tác thiếu an toàn.


Ngày 1/5, Ngoại trưởng Maroc Nasser Bourita tuyên bố nước này sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, với lý do Tehran ủng hộ nhóm Mặt trận Polisario - một phong trào đấu tranh đòi độc lập cho khu vực Tây Sahara.  Theo Ngoại trưởng Bourita, Maroc sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Tehran, đồng thời trục xuất Đại sứ Iran tại Rabat. Ông Bourita nói rằng Iran và đồng minh Hồi giáo dòng Shi'ite của nước này là phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Liban đang hỗ trợ Mặt trận Polisario bằng việc huấn luyện và vũ trang cho các tay súng Hezbollah thông qua Đại sứ quán Iran ở Algeria.


Tổng thống Pháp điện đàm với Tổng thống Nga nhằm thông báo và thuyết phục Nga chấp nhận đàm phán thoả thuận hạt nhân mới với Iran nhưng chưa thành công. Nội dung cuộc điện đàm là ông Macron thông báo cho ông Putin về những thảo luận giữa ông Macron với Tổng thống Mỹ, Donald Trump về vấn đề hạt nhân của Iran, nhân chuyến thăm đến Mỹ của ông Macron hồi đầu tuần trước. Tuy nhiên, thông tin ra báo chí của các chính quyền Pháp và Nga cho thấy hai bên đang có bất đồng lớn về vấn đề này. Cụ thể, theo phía Nga thì “hai Tổng thống Nga và Pháp tuyên bố ủng hộ việc duy trì và áp dụng triệt để thoả thuận hạt nhân năm 2015”.


Hàn Quốc hôm qua (1/5) đã cho gỡ dàn loa khổng lồ dọc biên giới với Triều Tiên. Dàn loa này vốn được sử dụng từ sau chiến tranh Triều Tiên nhằm thực hiện các chiến dịch tuyên truyền và phát nhạc K-pop về phía lãnh thổ Bình Nhưỡng. Kể từ tháng 1/2016, dàn loa khổng lồ này được sử dụng liên tục như một sự đáp trả các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng. Mức độ khuếch tán âm thanh của dàn loa có thể lên tới hàng kilomet.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.