Thầy trò Barca háo hức đợi chung kết Champions League

Thầy trò Barca háo hức đợi chung kết Champions League
TPO - Cả HLV Pep Guardiola và tiền đạo Lionel Messi đều đang háo hức đợi chờ cuộc đối đầu với Man United trong trận chung kết Champions League tại Rome vào đêm thứ Tư tuần sau.
Thầy trò Barca háo hức đợi chung kết Champions League ảnh 1
Cả Guardiola lẫn Lionel Messi đều đang rất mong đợi trận chung kết Champions League - ảnh Reuters

Huấn luyện viên đội Barcelona Pep Guardiola hôm qua đã tỏ ra tôn trọng đối thủ khi ông coi Man United là đội bóng hay nhất trên thế giới và đùa rằng, ông có thể giã từ sự nghiệp nếu như hoàn thành giấc mơ lịch sử cú ăn ba sau khi cùng Barca đăng quang tại Rome trong tuần sau.

Khi Ngài Alex bắt đầu khởi nghiệp huấn luyện viên tại East Stirlingshire, Pep mới ba tuổi, nếu vượt qua Man United tại Rome đêm thứ Tư tuần sau, Guardiola sẽ trở thành HLV người xứ Catalan đầu tiên đoạt ngôi vô địch châu Âu và đưa Barca trở thành đội bóng ở Tây Ban Nha đầu tiên lập cú ăn ba, mới 12 tháng trước, ông còn đang dẫn dắt đội trẻ của Barca thi thố tại giải hạng Ba.

Ngay cả huyền thoại Johan Cruyff, người đã dẫn dắt “Dream Team” trong đó có Guardiola đoạt bốn chức vô địch La Liga và một Cúp châu Âu cũng không thể giành được cú ăn ba. Nhưng dù đứng trước cơ hội rất lớn để làm nên lịch sử, Pep vẫn tỏ ra rất bình thản mà không hề tỏ ra bị áp lực.

“Tôi đang cố gắng giảm nhẹ áp lực cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ tới Rome, đi dạo vài vòng, thưởng thức món pasta (mỳ ý), và vào sân đợi cho tới 19h45 khi trận đấu bắt đầu”.

Tuy nhiên Guardiola cũng không giấu được sự háo hức khi được đối đầu với một huyền thoại như Alex Ferguson, ông nói:

“Đây có lẽ là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi, mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ một năm trước tôi còn đang dẫn dắt Barca B. Còn Ferguson là một nhà cầm quân kỳ cựu đã đoạt được rất nhiều danh hiệu cao quý, được đối đầu với ông ấy trong một trận cầu đỉnh cao là một vinh dự rất lớn”.

Lần đầu cho Messi

Không riêng gì với Pep Guardiola, trận đấu tại Rome cũng là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Leo Messi, bởi anh đã phải vắng mặt trong trận chung kết Champions League năm 2006 với Arsenal vì chấn thương.

“Đây là trận đấu quan trọng nhất của đời tôi, việc không thể ra sân trong trận đấu với Arsenal đã khiến tôi rất thất vọng nhưng giờ đây tôi đã có cơ hội. Chúng tôi nhận thức rất rõ rằng đang rất gần với cơ hội làm nên lịch sử, chúng tôi đã chơi tốt cả mùa này và chỉ còn một mục tiêu để hoàn thành một mùa giải đại thành công”, Messi nói.

Messi đang ở vào độ chín của sự nghiệp, mùa này anh đã ghi được 37 bàn cho Barcelona ở mọi giải đấu, thành tích đó nhờ vào sự điều chỉnh của Guardiola giúp anh dần dần chuyển từ vai trò làm bóng sang một tiền đạo thực thụ.

“Hồi đầu mùa giải, Pep đã nói với tôi rằng cậu cần ghi thêm được nhiều bàn thắng, và sự sắp xếp chiến thuật của ông ấy đã giúp tôi thực hiện được điều đó, nhưng chúng tôi vẫn cần phải cố gắng thêm”.

Thành Hưng
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.