Thắt ruột nhìn con lụi dần

Thắt ruột nhìn con lụi dần
TP - Mấy năm nay, vợ chồng ông Lê Thanh Cả (59 tuổi, Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam) chỉ biết khóc thương nhìn con trai Lê Tấn Tân (29 tuổi) ngày càng trọng bệnh, khi gia tài khánh kiệt sau những năm dài chạy chữa.

> Gia đình chị Phương cần sự giúp đỡ

Tốt nghiệp Cao đẳng cơ khí chế tạo máy, tháng 2-2008, anh Tân vào làm việc tại một Cty ở TPHCM, chuyên lắp đặt hệ thống camera, báo trộm. Tháng 6-2008, khi đang lắp camera cho một doanh nghiệp, anh Tân bị sụt mái tôn rơi từ tầng cao 10m xuống đống sắt vụn.

Gần 1 tháng bất tỉnh, anh được Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống, nhưng gần như phải sống đời thực vật. Lay lắt qua nhiều bệnh viện ở TPHCM, tháng 3-2009, anh Tân xin ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị gần nhà.

“Định dành dụm lương tháng đầu để phụ giúp gia đình, ai ngờ lại thêm gánh nặng quá lớn. Giám đốc Cty là người đồng hương, quen biết nhưng khi làm không ký hợp đồng đóng bảo hiểm theo quy định nên khi xảy ra tai nạn họ chỉ trả 10 triệu đồng”, anh Tân kể.

Thương con, gia đình cầm sổ đỏ, vay ngân hàng, người thân để chạy chữa, đến nay đã tốn hơn 800 triệu đồng.

Tháng 8-2010, không còn chỗ vay mượn, gia đình đành xin ngưng điều trị, đưa anh Tân về nhà. Hiện anh liệt nửa người (ảnh), không thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân, mất khả năng khứu giác, cơ thể ngày càng lụi dần.

“Các bác sĩ nói bệnh cháu còn nặng, phải nhập viện Chợ Rẫy, Bạch Mai, hay Việt Đức… mới có hi vọng. Nhưng nghe nói phí điều trị ban đầu cũng phải trên 100 triệu nữa. Thương con mà chịu, thấy con đau, vợ chồng chỉ biết khóc. Chúng tôi chỉ biết cầu xin sự thương tình, chia sẻ của mọi người để cứu cháu trong cơn khốn khó này”, bà Nguyệt, mẹ anh Tân, nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: gia đình ông Lê Thanh Cả (hoặc bà Trương Thị Nguyệt), địa chỉ: Đội 1, thôn Vân Quật (Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam), điện thoại: 0979 799117 – 0510 3738038. Hoặc Ban đại diện Báo Tiền Phong miền Trung, 19 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng (0511 3 828039).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.