Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản

TPO - Đây là một nghi thức tâm linh mở màn cho tuần lễ Phật đản năm nay, chào mừng ngày Khánh đản của Đức Phật Thích Ca.

Tối 8/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Phú Nhuận (TPHCM) phối hợp Quan Âm tu viện tổ chức lễ khai kinh, thắp sáng 7 đóa hoa sen trên dòng kênh Nhiêu Lộc chào mừng tuần lễ Phật đản năm 2022 (Phật lịch 2566).

Đọc diễn văn khai mạc tuần lễ Phật đản, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận, nói Đại lễ Phật đản năm nay tại quận Phú Nhuận mang nhiều ý nghĩa thiết thực, trước là cúng dường Đức Phật Thích Ca, sau là gửi lời cầu nguyện an lành đến toàn thể nhân loại.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 1
Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 2

Bạn trẻ dâng lục cúng lên Đức Phật, một trong các nghi thức mở màn buổi lễ - Ảnh: Ngô Tùng

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 3

Tôn tượng Đức Phật sơ sinh được bài trí trang nghiêm trước Quan Âm tu viện.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 4

Thượng tọa Thích Minh Nhựt niệm kinh khai lễ.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt bày tỏ, mong rằng với tâm niệm chí thành hướng về Đức Phật, cùng với sự gia hộ của tam bảo và công đức tu hành của đại chúng, sẽ tạo nên một nguồn năng lượng nhiệm màu có khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, làm cho dịch bệnh COVID-19 sớm được tận trừ, thế giới không còn đau thương, để ai nấy đều được bình an, hạnh phúc. "Chào mừng ngày Khánh đản, chúng ta cần noi theo hạnh nguyện từ bi, trí huệ, bình đẳng, vô ngã, vị tha của Đức Phật", vị Thượng tọa nhắn gửi đến quan khách, quý Phật tử và người dân dự lễ.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 5
Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 6

Các chư đức tăng thực hiện nghi thức tâm linh tắm Phật.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 7

Ngay sau đó, các vị giáo phẩm thắp sáng ngọn đèn từ lễ đài và truyền đến khắp các đại biểu, chư tăng, ni, quý vị Phật tử, người dân và bạn trẻ tham dự lễ để cùng hiệp tâm cầu nguyện.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 8
Sau 2 năm không tổ chức rộng rãi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay Đại lễ Phật đản đã có thể được tổ chức với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức, quý Phật tử cùng đồng bào các giới.
Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 9

Bạn trẻ thắp sáng hoa đăng.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 10

Chư tăng hành lễ chuẩn bị nghi thức thắp sáng 7 đóa sen trên dòng kênh Nhiêu Lộc, đoạn qua Quan Âm tu viện.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 11

7 tòa sen hồng lần lượt được thắp sáng trong tối 8/5 (nhằm ngày 8/4 Âm lịch), nghi thức chào mừng tuần lễ Phật đản PL 2566.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 12

7 tòa sen hồng biểu thị 7 bước đi của Đức Thế Tôn lúc mới đản sinh.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 13

Đây cũng là thông điệp hướng đến ước nguyện hòa bình cho thế giới, người người an lạc, hạnh phúc.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 14

Hình ảnh các tòa sen lung linh trên dòng kênh trong đêm.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 15

Sau nghi thức khai kinh, tắm Phật và thắp sáng các đóa sen, chương trình văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản diễn ra với các ca khúc hướng về Đức Phật, về lòng hướng thiện lần lượt cất lên.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 16

Ca sĩ Hùng Thanh góp các tiết mục ngợi ca Đức Thế Tôn, kính mừng Phật đản.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 17

Ca sĩ Saka Trương Tuyền góp giọng với ca khúc "Đạo làm con".

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 18

Sư bà cùng các chư ni Quan Âm tu viện theo dõi chương trình văn nghệ chào mừng Phật đản.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 19

Bạn trẻ thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chánh điện Quan Âm tu viện.

Thắp sáng 7 đóa sen đón mừng Phật đản ảnh 20

Không gian vườn Lâm-tỳ-ni tái hiện cảnh Đức Phật đản sanh được thiết trí trang nghiêm, đẹp mắt tại chùa.