Thập kỷ mới với sứ mệnh 'Tình nguyện vì sự phát triển'

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng bằng khen của BCH T.Ư Đoàn cho Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng bằng khen của BCH T.Ư Đoàn cho Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam
TP - Chiều 4/12, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Gala “Trái tim xanh” hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (11/2010 - 11/2020).

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam cho biết: “Sau 10 năm hoạt động, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã vận động hàng triệu tình nguyện viên tham gia vào các chương trình do Đoàn, Hội và Trung tâm tổ chức; đưa 500 câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu trên cả nước về chung mái nhà Mạng lưới tình nguyện Quốc gia; tổ chức 400 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và điều phối hoạt động tình nguyện”.

Theo chị Hoa, Trung tâm bước sang một thập kỷ mới với sứ mệnh “Tình nguyện vì sự phát triển”,  huy động sự tham gia của lực lượng tình nguyện như một nhân tố đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã tặng bằng khen của  T.Ư Đoàn cho Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam. T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho 100 CLB, đội, nhóm tình nguyện có nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao trong những năm vừa qua.

Buổi sáng cùng ngày, Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam đã tổ chức WorkshopTruyền thông hiệu quả trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng” nhằm cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng truyền thông cho các CLB, đội, nhóm tình nguyện. Đồng thời trao Quyết định công nhận thành viên chính thức trực thuộc Mạng lưới tình nguyện cho 8 CLB, đội, nhóm có nhiều hoạt động tích cực giai đoạn 2019 - 2020.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.