Thảo My Idol cuốn hút bởi vẻ đáng yêu

Thảo My Idol cuốn hút bởi vẻ đáng yêu
Miss Teen 2011 được khán giả cổ vũ nồng nhiệt trong đêm thi 'Nhịp đập sôi động' tối 19 - 10.

Thảo My Idol cuốn hút bởi vẻ đáng yêu

Miss Teen 2011 được khán giả cổ vũ nồng nhiệt trong đêm thi 'Nhịp đập sôi động' tối 19 - 10.

Cao Thanh Thảo My gây chú ý từ đầu cuộc thi bởi ngoại hình xinh xắn trông như búp bê. Tuy nhiên, cô ngày càng khẳng định được mình với chất giọng khá tốt và phong cách biểu diễn thu hút
Cao Thanh Thảo My gây chú ý từ đầu cuộc thi bởi ngoại hình xinh xắn trông như búp bê. Tuy nhiên, cô ngày càng khẳng định được mình với chất giọng khá tốt và phong cách biểu diễn thu hút.
Trong đêm gala 3 tối 19/10, Thảo My chọn bài hát 'Không yêu, không yêu' do chính giám khảo Mỹ Tâm sáng tác để thể hiện. Hình ảnh cô mặc váy ngắn trắng tinh khôi xuất hiện trên sân khấu được nhiều khán giả yêu thích
Trong đêm gala 3 tối 19/10, Thảo My chọn bài hát 'Không yêu, không yêu' do chính giám khảo Mỹ Tâm sáng tác để thể hiện. Hình ảnh cô mặc váy ngắn trắng tinh khôi xuất hiện trên sân khấu được nhiều khán giả yêu thích.
Tuy vẫn còn một số hạn chế về cách xử lý ca khúc, cũng như cột hơi chưa chắc chắn và một vài động tác vũ đạo thiếu tự nhiên, màn trình diễn của Thảo My vẫn là một trong những tiết mục hấp dẫn nhất trong đêm gala 3
Tuy vẫn còn một số hạn chế về cách xử lý ca khúc, cũng như cột hơi chưa chắc chắn và một vài động tác vũ đạo thiếu tự nhiên, màn trình diễn của Thảo My vẫn là một trong những tiết mục hấp dẫn nhất trong đêm gala 3 .
Hoàng Quyên tiếp tục giữ vững phong độ như khi còn ở vòng ngoài. Tối qua, cô hát 'Bàn tay trắng' đậm chất rock. Lần đầu hát thể loại này, Hoàng Quyên cho thấy cô có nội lực và khả năng thích nghi với nhiều phong cách âm nhạc. Giám khảo Quốc Trung có một chút tiếc nuối, anh mong muốn tiết tấu bài hát nhanh hơn một chút và Hoàng Quyên chỉ cần đứng yên trên sân khấu hát đã đủ thu hút khán giả
Hoàng Quyên tiếp tục giữ vững phong độ như khi còn ở vòng ngoài. Tối qua, cô hát 'Bàn tay trắng' đậm chất rock. Lần đầu hát thể loại này, Hoàng Quyên cho thấy cô có nội lực và khả năng thích nghi với nhiều phong cách âm nhạc. Giám khảo Quốc Trung có một chút tiếc nuối, anh mong muốn tiết tấu bài hát nhanh hơn một chút và Hoàng Quyên chỉ cần đứng yên trên sân khấu hát đã đủ thu hút khán giả.
Thanh Trúc hát 'Đừng nói và đừng hứa' của nhạc sĩ Đức Trí, được đánh giá là đã chọn đúng bài phù hợp với phong cách. Sự từng trải trong biểu diễn giúp Thanh Trúc có nhiều kinh nghiệm khi xử lý ca khúc này. Tuy vậy, cô vẫn gặp sự cố khi bị chênh ở đoạn 'phiêu'
Thanh Trúc hát 'Đừng nói và đừng hứa' của nhạc sĩ Đức Trí, được đánh giá là đã chọn đúng bài phù hợp với phong cách. Sự từng trải trong biểu diễn giúp Thanh Trúc có nhiều kinh nghiệm khi xử lý ca khúc này. Tuy vậy, cô vẫn gặp sự cố khi bị chênh ở đoạn 'phiêu'.
Hồng Phước gây ấn tượng với bài hát tự sáng tác 'Chuyện thường ngày'. Vẫn lối biểu diễn hóm hỉnh, vui tươi, Hồng Phước nhận được sự hưởng ứng rất nhiều từ khán giả, dù đây là lần đầu tiên anh hát ca khúc này. Các giám khảo đều khen ngợi Hồng Phước ở sự tự tin, thông minh và biết cách làm chủ sân khấu
Hồng Phước gây ấn tượng với bài hát tự sáng tác 'Chuyện thường ngày'. Vẫn lối biểu diễn hóm hỉnh, vui tươi, Hồng Phước nhận được sự hưởng ứng rất nhiều từ khán giả, dù đây là lần đầu tiên anh hát ca khúc này. Các giám khảo đều khen ngợi Hồng Phước ở sự tự tin, thông minh và biết cách làm chủ sân khấu.
Vận động viên wushu Thanh Tùng gần như 'lột xác' với ca khúc 'Phố cổ', dù đây không thực sự là màn biểu diễn thành công. Từ trước đến nay, Thanh Tùng gắn với hình ảnh thư sinh, nhẹ nhàng, nhưng tối qua anh đã biết cách giao lưu với khán giả trong lúc biểu diễn. Tuy nhiên, anh vẫn để lộ khá nhiều nhược điểm trong giọng hát
Vận động viên wushu Thanh Tùng gần như 'lột xác' với ca khúc 'Phố cổ', dù đây không thực sự là màn biểu diễn thành công. Từ trước đến nay, Thanh Tùng gắn với hình ảnh thư sinh, nhẹ nhàng, nhưng tối qua anh đã biết cách giao lưu với khán giả trong lúc biểu diễn. Tuy nhiên, anh vẫn để lộ khá nhiều nhược điểm trong giọng hát .
Anh Quân được đánh giá cao khi trình diễn ca khúc 'Nam nhi'. Ở anh toát ra sự mạnh mẽ, nam tính một cách tự nhiên khi trình diễn. Anh cũng truyền được 'lửa' đến khán giả trong suốt phần biểu diễn của mình. Ca sĩ Mỹ Tâm rất thích hình ảnh của Anh Quân trong đêm thi tối qua. Cô gọi tên anh không ngớt khi thí sinh này vừa hát xong
Anh Quân được đánh giá cao khi trình diễn ca khúc 'Nam nhi'. Ở anh toát ra sự mạnh mẽ, nam tính một cách tự nhiên khi trình diễn. Anh cũng truyền được 'lửa' đến khán giả trong suốt phần biểu diễn của mình. Ca sĩ Mỹ Tâm rất thích hình ảnh của Anh Quân trong đêm thi tối qua. Cô gọi tên anh không ngớt khi thí sinh này vừa hát xong.
 

Theo Hàn Quốc Việt
Ảnh: Ân Nguyễn
Ngôi Sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.