Thắng thuyết phục Dortmund, HLV Tottenham khen nức nở thủ môn

HLV Mauricio Pochettino của Tottenham.
HLV Mauricio Pochettino của Tottenham.
TPO - Đánh bại Dortmund 1-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó giành vé vào tứ kết, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham dành nhiều lời khen cho các học trò, đặc biệt là thủ thành Hugo Lloris.

Đánh bại Dortmund 3-0 tại sân Wembley ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhiệm vụ của Tottenham ở trận lượt về là không để thua cách biệt 3 bàn. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã làm được hơn thế khi thêm một lần nữa hạ gục đại diện nước Đức. Cụ thể, Harry Kane là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Tottenham có chiến thắng 1-0 ngay tại Signal Iduna Park, qua đó thắng chung cuộc 4-0 và đoạt vé vào chơi tứ kết.

Sau trận đấu, rất bất ngờ là HLV Mauricio Pochettino lại không cho rằng tiền đạo Harry Kane xuất sắc nhất trận này. Thay vào đó, ông dành những lời khen ngợi cho thủ môn Hugo Lloris. Theo nhà cầm quân người Argentina, chính 7 tình huống cứu thua xuất sắc của thủ thành người Pháp đã giúp Tottenham đứng vững trước chủ nhà Dortmund trước khi có bàn thắng kết liễu trận đấu.

 "Lloris rất tuyệt. Cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời. Lloris đã thể hiện được kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng. Chúng tôi đã không tạo ra nhiều cơ hội như mong muốn, song tôi vẫn hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Họ đã tuân thủ chặt chẽ những yêu cầu về mặt chiến thuật từ BHL”, HLV Mauricio Pochettino cho hay.

“Chúng tôi đã giành vé vào tứ kết Champions League nhưng Premier League vẫn là giải đấu mà Tottenham ưu tiên hơn. Tottenham cảm cảm thấy tự hào khi có mặt ở vòng tiếp theo. Vòng tứ kết sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, khi đã lọt vào đây, bạn phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với mọi đối thủ. Đội bóng đang ở một vị trí tốt và chúng tôi có thể mơ ước”, vị chiến lược gia người Argentina nói thêm.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.