Thắng HAGL, CLB Hà Nội vô địch lượt đi V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận đại chiến trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Hà Nội và HAGL diễn ra rất gay cấn và hấp dẫn. Sau 90 phút, đội chủ nhà Hà Nội là người giành chiến thắng với tỉ số 2-1, qua đó vô địch lượt đi V-League 2022.
Thắng HAGL, CLB Hà Nội vô địch lượt đi V-League 2022 ảnh 1

Trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: Văn Thỏa

HAGL không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Cầu thủ người Nghệ An bất ngờ bị sốt chiều hôm qua 14/8 và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà CLB Hà Nội cũng không đưa tân binh Lucao vào đội hình xuất phát. Ngoài hai trường hợp này, cả hai đội đều tung ra những cầu thủ tốt nhất.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. Ngay từ phút thứ 3, tiền đạo Siladij có cơ hội rất tốt để mở tỷ số cho đội chủ nhà nhưng lại đỡ hụt, không thể tung ra cú dứt điểm. Tuấn Hải cũng có cú đánh đầu rất nguy hiểm đưa bóng đi sạt xà ngang.

Sau vài phút đầu chịu trận, HAGL thi đấu tự tin hơn với những pha phối hợp ăn ý. Các học trò của HLV Kiatisuk có những tình huống thoát pressing ấn tượng để tạo tiền đề tấn công. Sự hiểu nhau của các cầu thủ giúp cho đội bóng Phố núi kiểm soát thế trận bằng các đường chuyền cự ly ngắn và những pha chuyền 1-2 khi tiến dần về phía 1/3 sân đối phương. Tuy nhiên, các cơ hội tấn công của HAGL sớm bị triệt tiêu trước hàng phòng ngự bọc lót rất tốt của đội chủ nhà.

Trong khi đó, CLB Hà Nội lại ưu tiên những đường chuyền rót bóng vào phía sau hàng thủ HAGL để các ngoại binh xâm nhập vòng cấm. Cách tiếp cận này khiến các cầu thủ đội khách bất ngờ trong những phút đầu nhưng không còn gây ra nhiều đột biến khi mà hàng thủ HAGL thi đấu cẩn thận hơn.

Đội chủ sân Hàng Đẫy còn may mắn thoát một tình huống có thể bị thổi penalty khi Duy Mạnh giẫm vào chân tiền đạo Bruno trong vòng cấm ở phút 33. Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân không có góc quan sát thuận lợi nên không có cơ sở thổi 11m. Trước đó, Duy Mạnh cũng phải nhận một thẻ vàng.

Thắng HAGL, CLB Hà Nội vô địch lượt đi V-League 2022 ảnh 2

Đội trưởng Văn Quyết mở tỷ số cho CLB Hà Nội. Ảnh: Văn Thỏa

Ngay những phút đầu hiệp 2, Văn Kiên của CLB Hà Nội có pha chuyền về bất cẩn, trở thành đường kiến tạo cho Bruno Henrique băng xuống đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, Thành Chung đã có tác động vừa đủ để khiến cú dứt điểm đi không chính xác. Sau tình huống này, CLB Hà Nội bất ngờ đáp trả bằng hai bàn thắng liên tiếp.

Phút 54, Tonci có pha xử lý khéo léo bên phía cánh phải trước khi đưa bóng vào phía trong cho Văn Quyết. Đội trưởng CLB Hà Nội có pha dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Tuấn Linh, mở tỷ số cho đội nhà. Chỉ 2 phút sau, Văn Hậu thực hiện quả tạt khó chịu để Tuấn Hải băng vào đệm bóng tung lưới HAGL.

Thắng HAGL, CLB Hà Nội vô địch lượt đi V-League 2022 ảnh 3

Tuấn Hải nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội. Ảnh: Văn Thỏa

Nhưng đội bóng Phố núi không hề chùn chân mà liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Tấn Trường. Phút 61, Bruno Henrique bật cao đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cho HAGL. Sau khi có bàn thắng, HLV Kiatisuk tung Minh Vương vào sân thay Xuân Trường để gia tăng sức tấn công.

Những phút sau đó, trận đấu có dấu hiệu chậm lại, nhất là sau khi tiền vệ Đức Huy của đội chủ nhà gặp chấn thương vùng đầu. HLV Kiatisuk đưa hết những quân bài có trong tay vào sân để hi vọng tìm kiếm một điểm nhưng gặp bế tắc vì hàng thủ đội chủ nhà chơi rất tập trung. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-1, giữ nguyên vị trí dẫn đầu với 26 điểm.

Thắng HAGL, CLB Hà Nội vô địch lượt đi V-League 2022 ảnh 4
Bruno Henrique rút ngắn tỷ số cho HAGL. Ảnh: Văn Thỏa

Đội hình xuất phát Hà Nội vs HAGL

Hà Nội: Tấn Trường (thủ môn), Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết, Mujan Tonci, Tuấn Hải, Siladij

HAGL: Tuấn Linh (thủ môn), Maurico, Văn Sơn, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Thanh, Brandao, Văn Toàn, Bruno Henrique.

MỚI - NÓNG