Thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Mỹ nêu nhiều vấn đề gai góc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (28/8), trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo khẳng định quan hệ ổn định giữa Washington và Bắc Kinh có ý nghĩa “cực kỳ quan trọng”.
Thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Mỹ nêu nhiều vấn đề gai góc ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào tại Bắc Kinh, ngày 28/8. (Ảnh: Reuters)

Bà Raimondo thăm Bắc Kinh và Thượng Hải trong chuyến công du kết thúc vào ngày 30/8. Chuyến thăm của bà đến Trung Quốc tiếp nối chuyến thăm của ba quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, và Đặc phái viên khí hậu John Kerry.

“Quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất thế giới. Chúng ta đóng góp 700 tỷ USD thương mại”, bà Raimondo nói tại cuộc hội đàm.

“Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta cần có quan hệ hợp tác kinh tế ổn định, điều có lợi cho cả hai quốc gia. Và đó là điều thế giới kỳ vọng ở chúng ta. Đó là một quan hệ phức tạp, một quan hệ thách thức. Chúng ta, tất nhiên, có bất đồng trong một số vấn đề, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ nếu chúng ta thẳng thắn, cởi mở và thực tế”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ nói.

Trong khi đó, ông Vương khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Washington, đồng thời cho rằng quan hệ kinh tế song phương không chỉ quan trọng với hai quốc gia mà với cả thế giới.

“Tôi sẵn sàng làm việc với bà để xây dựng môi trường chính sách thuận lợi hơn, vì sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp của chúng ta và thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương theo cách thức ổn định và dễ đoán”, ông Vương nói.

Hai bên đều bày tỏ lạc quan. Bà Raimondo cho biết các nhóm làm việc của hai nước đã trao đổi trong mùa hè năm nay để thành lập cơ chế trao đổi mới.

Bà Raimondo khẳng định sẽ không thỏa hiệp hay đàm phán bất kỳ vấn đề nào liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng cho rằng phần lớn thương mại Mỹ - Trung không liên quan đến an ninh quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng trong dịp này, Bắc Kinh sẽ thuyết phục Mỹ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu và các hạn chế khác, vấn đề trở thành điểm nghẽn đối với các nhà hoạch định chính sách.

Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc Washington cấm các công ty Trung Quốc mua chip và thiết bị làm chip của Mỹ nếu không có giấy phép. Washington cũng thuyết phục các đồng minh như Hà Lan và Nhật Bản áp dụng chính sách tương tự.

Trung Quốc cho rằng Mỹ chính trị hóa các vấn đề kinh tế.

Tuần trước, Washington "chìa cành oliu" tới Bắc Kinh, khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo dỡ hạn chế xuất khẩu đối với 27 công ty Trung Quốc, chỉ vài ngày trước chuyến thăm của bà Raimondo.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề nóng khác tiếp tục tác động đến quan hệ giữa hai nước.

Bà Raimondo cho biết, Mỹ đã có những bước đi nhằm giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng và cải thiện hạ tầng của đất nước.

Bước đi này là chìa khóa trong chiến lược kinh tế của Tổng thống Biden và “không nhằm cản trở tiến bộ kinh tế của Trung Quốc”, bà nói. “Chúng tôi tin rằng nền kinh tế Trung Quốc mạnh mẽ là điều tốt”, bà khẳng định.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ diễn ra chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng thông báo các biện pháp hạn chế vốn đầu tư của Mỹ chảy vào Trung Quốc.

Trong chuyến thăm này, bà Rainmondo dự kiến sẽ nói về việc đối xử với các doanh nghiệp Mỹ làm ăn tại Trung Quốc và việc các công ty tư vấn quốc tế trở thành đích ngắm với lý do an ninh quốc gia.

Tháng 7 vừa qua, Trung Quốc thông báo phạt hãng thẩm định Mỹ Mintz Group 1,5 triệu USD với cáo buộc thực hiện hoạt động thống kê trái phép. Chính quyền Trung Quốc trước đó đóng cửa văn phòng của Mintz Group ở Bắc Kinh sau khi triển khai chiến dịch kiểm tra đột xuất.

Trước đó, cơ quan an ninh Trung Quốc cho biết họ đã lục soát văn phòng của Capvision, một mạng lưới tư vấn của Mỹ. Cảnh sát Trung Quốc cũng đã thẩm vấn nhân viên văn phòng tại Thượng Hải của hãng tư vấn Bain.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.