Thái Lan bác cáo buộc giết người với cựu Thủ tướng Abhisit

Cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva
Cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva
TPO - Ngày 28/8, một tòa án hình sự ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã bác bỏ các cáo buộc giết người và lạm quyền đối với cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban trong cuộc biểu tình đẫm máu năm 2010.

Theo Bangkokpost, tòa hình sự nước này cho rằng không đủ thẩm quyền để xét xử đối với cựu Thủ tướng Thái Lan, ông Abhisit và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban vì vào thời điểm đó, họ là những người nắm quyền kiểm soát an ninh và hành động theo một sắc lệnh khẩn cấp.

"Hôm nay (28/8), tòa án hình sự quyết định bác bỏ hai cáo buộc đối với ông Abhisit Vejjajiva và ông Suthep Thaugsuban., thẩm phán tòa án này tuyên bố.

Tòa án cũng cho biết thêm rằng, chỉ có Tòa tối cao Thái Lan mới đủ thẩm quyền xem xét vụ án đối với người nắm giữ các vị trí chính trị.

Cựu Thủ tướng Abhisit và cựu phó Suthep, cũng là lãnh đạo phong trào biểu tình chống chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bị buộc tội giết người khi tổ chức trấn áp cuộc biểu tình của phe áo đỏ năm 2010. Tuy nhiên cả ông Abhisit và Suthep đều phủ nhận cáo buộc này.

Quyết định kể trên của tòa án được đưa ra sau ba tháng kể từ khi quân đội Thái Lan lên nắm quyền. Tháng 5/2014, Tướng Prayuth Chan-chung Ocha đã lãnh đạo một cuộc đảo chính không đổ máu và đã được Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu nhất trí bầu chọn là Thủ tướng mới của nước này hôm 21/8.

Theo BangkokPost
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.