Thạc sĩ 9X làm người mẫu vòng 3

Bỏ qua lời xì xào, một nữ nghiên cứu sinh ở Trung Quốc tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu vòng 3.
Thạc sĩ 9X làm người mẫu vòng 3 ảnh 1

Triệu Phi Nhi, cô gái sinh năm 1990, đến từ Thái Nguyên, Trung Quốc, là nghiên cứu sinh chuyên ngành chăm sóc thẩm mỹ ở Tây An. Hai năm trước, trong một cuộc thi người mẫu ảnh, Phi Nhi giành danh hiệu "Thí sinh có vòng 3 đẹp nhất". Từ đó, cô quyết định gia nhập làng người mẫu ảnh. Ảnh: Sina

Thạc sĩ 9X làm người mẫu vòng 3 ảnh 2

"Bạn không cần đẹp hoàn hảo mới đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Ngoài vòng 3, mọi thứ trên cơ thể tôi đều bình thường. Do vậy, tôi chỉ nhận lời chụp hình những bộ ảnh tập trung vào vòng 3", Phi Nhi tâm sự. Ảnh: Sina

Thạc sĩ 9X làm người mẫu vòng 3 ảnh 3

"Tôi nghe nhiều lời bàn tán không tốt về giới người mẫu. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi vừa học thạc sĩ vừa làm mẫu ảnh. Tuy nhiên, vì sở thích của mình, tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó", Phi Nhi nói. Ảnh: Sina

Thạc sĩ 9X làm người mẫu vòng 3 ảnh 4

Phi Nhi từ chối trả lời cụ thể về mức thu nhập hiện tại. Cô cho biết làm việc chỉ vì niềm đam mê. "Người mẫu vòng 3 như tôi kiếm tiền khá vất vả. Bạn phải đứng trên giày cao gót và liên tục tạo dáng dù người đã mỏi nhừ. Mức thu nhập của tôi không cao như nhiều người nghĩ", thạc sĩ 9X chia sẻ. Ảnh: Sina

Thạc sĩ 9X làm người mẫu vòng 3 ảnh 5

Ngoài giờ đi học và đi làm, Phi Nhi thích ở nhà một mình. Cô ngồi xem lại những bức hình qua ipad. Ảnh: Sina

Thạc sĩ 9X làm người mẫu vòng 3 ảnh 6

Giày cao gót là món đồ không thể thiếu với người mẫu. Ngoài giờ làm việc, Phi Nhi chỉ đi giày thể thao. Ảnh: Sina

Theo Theo Zing