Tesla phả hơi nóng lên BMW tại thị trường Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cạnh tranh trong phân khúc xe hơi hạng sang tại Mỹ đang nóng lên khi Tesla áp sát BMW về doanh số phân khúc cao cấp trong năm 2021.

Thị trường ô tô đang trải qua một sự gián đoạn lớn trong năm 2021, và thậm chí nó sẽ còn bất ổn hơn trong vài năm tới. Có vẻ như những chiếc ô tô điện của Tesla là kẻ thay đổi cuộc chơi sẽ đưa các thương hiệu ô tô khác vào cuộc.

Thương hiệu xe hơi chạy điện thuần túy, Tesla, đứng thứ hai sau BMW về doanh số trong phân khúc xe sang/xe cao cấp vào năm 2021 với doanh số 313.400 xe chỉ tính riêng tại Mỹ trong khi BMW dẫn đầu với doanh số 336.644 xe. Đây là lần thứ ba thương hiệu ô tô đến từ Đức giành chiến thắng trên bảng xếp hạng này.

Theo Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu Tin tức Ô tô, doanh số bán xe hơi cao cấp năm 2021 được công bố như sau:

Tesla phả hơi nóng lên BMW tại thị trường Mỹ ảnh 1

Tuy nhiên, những người đam mê xe hơi tin rằng doanh số bán xe sang của Tesla có thể nhiều hơn những gì mà Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu Tin tức Ô tô ước tính, vì công ty này không công bố doanh số bán hàng trong năm . Trong khi nhiều người không đồng ý về việc những chiếc xe Tesla là xe cao cấp, thì thành tích mà hãng đạt được về doanh số bán hàng vào năm 2021 là chưa từng có. Đây là bằng chứng cho thấy công ty sản xuất ô tô điện này có thể đang trên đường chiếm lấy vị trí bất bại của BMW trong những năm tới tại Mỹ và toàn cầu.

Mặc dù Tesla là hãng xe non trẻ trong ngành công nghiệp ô tô, nhưng nó đang gây ảnh hưởng lớn tới thị trường và có vẻ như đây mới chỉ là bước khởi đầu. Nhu cầu cao đối với các sản phẩm của Tesla và việc hãng sắp bắt đầu dây chuyền sản xuất ở bang Texas là bằng chứng cho suy đoán này.

Trong khi những chiếc xe chạy bằng điện thời gian đầu có vẻ như là một giấc mơ quá viển vông thì Tesla đã tạo ra một số lượng những người hâm mộ ấn tượng với tầm nhìn đầy tương lai của mình.

Tesla phả hơi nóng lên BMW tại thị trường Mỹ ảnh 2

Ngày càng có nhiều người xem xét các lựa chọn xe hơi chạy bằng pin khi thế giới đang dần hướng tới những chiếc ô tô chạy điện giúp bảo vệ môi trường. Họ tin rằng Tesla đứng thứ hai về doanh số bán xe hơi hạng sang vào năm 2021 vì công ty đã đáp ứng được nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm của mình với sự phát triển vượt bậc trong sản xuất.

Bất chấp tình trạng thiếu chip toàn cầu làm giảm sản lượng trong ngành bán dẫn và vi mạch tích hợp, Tesla đã cố gắng duy trì sự phổ biến và tính ổn định để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các chuyên gia kỳ vọng rằng với việc vận hành nhà máy sản xuất ở Texas, sức sản xuất của công ty sẽ tăng lên đáng kể. Chúng ta có thể kì vọng Tesla đứng đầu phân khúc doanh số bán xe hơi cao cấp của Mỹ vào năm 2022 và hơn thế nữa.

Sự đổi mới ấn tượng của Tesla bắt nguồn từ sự phong phú của các nghiên cứu khoa học có cơ sở và nó đã mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh giữa các thương hiệu ô tô ở Mỹ. Dưới đây là ba lợi thế cạnh tranh mà thương hiệu Tesla có so với các thương hiệu khác:

Xe điện chạy bằng pin (BEV)

Tesla phả hơi nóng lên BMW tại thị trường Mỹ ảnh 3

Công nghệ pin cỉa Tesla là phát minh mang tính đột phá.

Dưới sự lãnh đạo của Elon Musk, Tesla đã sản xuất hàng loạt mẫu ô tô tiêu thụ năng lượng sạch để cứu vãn sự tàn phá của biến đổi khí hậu. Kể từ lần đầu tiên sản xuất pin Gigafactory mang tính đột phá vào năm 2014, công ty đã tiếp tục phát triển hệ thống năng lượng để làm cho những chiếc xe sang trọng của họ có giá thành thấp hơn và tuổi thọ pin cao hơn. Tesla một mình sản xuất nhiều năng lượng dạng pin hơn tất cả các công ty ô tô khác cộng lại.

Trí tuệ nhân tạo ấn tượng với bản cập nhật phần mềm trực tuyến

Tesla phả hơi nóng lên BMW tại thị trường Mỹ ảnh 4

Xe Tesla hoạt động dựa trên một trong những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Công ty cung cấp công nghệ lái xe tự hành hiện đại nhất tại thời điểm hiện tại, với "tùy chọn tự lái hoàn toàn". Cùng với AI đáng kinh ngạc, các ứng dụng và phần mềm hoạt động trên xe Tesla có thể cập nhật qua mạng internet giống như việc cập nhật hoặc tải xuống phần mềm trên điện thoại.

Mạng lưới trạm sạc hiệu suất cao

Tesla phả hơi nóng lên BMW tại thị trường Mỹ ảnh 5

Một nỗi lo của những người sử dụng xe hơi chạy điện là việc sạc pin cho thiết bị của mình, nhất là khi họ muốn tham gia những chuyến đi đường dài. Rất may, Tesla đã cân nhắc điều này khi sản xuất xe điện của họ bằng cách tạo ra các bộ sạc siêu nạp 72-250 kWh. Điều thú vị là các bộ siêu nạp của Tesla đi kèm với hệ thống thanh toán ngay khi di chuyển với các trạm sạc bố trí rộng khắp, giúp việc sử dụng dễ dàng hơn cho những người dùng thích những chuyến đi dài.

Quỹ đạo thăng tiến của Tesla trong ngành công nghiệp xe hơi cao cấp vào năm 2021 là rất đáng mừng. Năm 2022 kỳ vọng sự cạnh tranh giữa Tesla và BMW sẽ trở nên khốc liệt hơn. Nếu các thương hiệu ô tô khác không đẩy mạnh việc sản xuất xe điện, Tesla sẽ có cơ hội vươn lên mạnh mẽ trong những năm tới.

MỚI - NÓNG