Taylor Swift đang khiến cả Đông Nam Á chao đảo

TPO - Những ngày qua, Singapore là quốc gia được truyền thông nói về nhiều, sau thương vụ mời Taylor Swift diễn độc quyền. Để làm được điều đó, đảo quốc sư tử phải trả cái giá đắt đỏ cho nữ ca sĩ, kéo theo hệ quả "Đông Nam Á dậy sóng" vì giành giật nữ ca sĩ.

Theo ST, việc Singapore độc quyền Eras Tour của Taylor Swift từ 2/3-9/3 là vinh dự, lợi ích kinh tế, nhưng cái giá không hề rẻ.

Ban đầu, chuyên gia cho rằng Singapore phải chi hơn 18 triệu USD cho sáu buổi diễn của nữ ca sĩ. Trong cuộc phỏng vấn của CNA, Bộ trưởng Văn hóa Edwin Tong nói "không đến mức", nhưng khẳng định con số không hề nhỏ.

Hành động "đi tắt đón đầu" của Singapore khiến Đông Nam Á dậy sóng. Thái Lan và Philippines là hai quốc gia đầu tiên trong khu vực chỉ trích Singapore vì độc quyền Taylor Swift để phát triển kinh tế.

"Đây không phải là điều hàng xóm tốt nên làm, tôi phản đối", một nhà lập pháp Philippines lên tiếng.

Theo BBC, Taylor Swift là cái tên nổi tiếng khắp Đông Nam Á, nơi sinh sống của khoảng 700 triệu người. Giới trẻ từ những con hẻm ở TPHCM đến mọi ngóc ngách ở Bangkok, nơi đâu cũng có fan của nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Vì vậy, đối với nhiều người, nhất là quan chức các nước, việc sáu buổi diễn của Taylor Swift chỉ diễn ra ở Singapore là cú sốc.

Đông Nam Á không thể ngồi yên

Hiện, giới chuyên gia dùng thuật ngữ Swiftonomics để chỉ việc Taylor Swift mang lại lợi ích kinh tế cho quốc gia cô tổ chức concert. Sau thống kê Eras Tours doanh thu tỷ USD, Đông Nam Á khao khát mời nữ ca sĩ, mục đích lớn nhất là vực dậy kinh tế.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng việc để Taylor Swift "để mắt" không dễ. Ngoài có mức deal lớn, sân khấu phải đảm bảo đẳng cấp sao quốc tế, trước mắt chỉ Singapore làm được điều đó.

Taylor Swift đang khiến cả Đông Nam Á chao đảo ảnh 1

Mỗi đêm diễn ở Singapore của Taylor Swift thu hút hơn 50.000 khán giả.

Đổi lại, Singapore bội thu.

Theo ST, lượng đặt phòng khách sạn trong tháng 3/2024 tăng đột biến từ cuối năm 2023. Lượng đặt vé máy bay đến và đi từ Singapore trong thời gian diễn Eras Tour tăng gấp 6 lần.

Khi những tác động hữu hình của Swiftonomics trở thành hiện thực, các nhà lãnh đạo khắp Đông Nam Á cảm thấy khó chịu.

Ông Lý Gia Siêu, Đặc khu trưởng Đặc khu Hong Kong, Trung Quốc, cho biết Hong Kong không ngừng nỗ lực để thu hút các sự kiện giải trí lớn, nghệ sĩ quốc tế về biểu diễn. Ông phát biểu "tìm mọi cách kéo ca sĩ về Hong Kong, Trung Quốc" sau khi nghe tin Singapore mời Taylor Swift diễn độc quyền.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết quốc gia cố gắng làm nhiều hơn nữa để thu hút sao hạng A và nghệ sĩ đẳng cấp thế giới. Lãnh đạo Thái Lan "chơi lớn" khi tuyên bố xem xét chế độ visa du lịch, thay đổi quy định uống rượu bia trong các buổi hòa nhạc.

Giữa lúc Singapore bận rộn với 6 đêm diễn của Taylor Swift, Indonesia tuyên bố chi mạnh tay, tìm cách gây ấn tượng với nghệ sĩ quốc tế về biểu diễn.

Chính quyền Indonesia thành lập quỹ du lịch trị giá 1 nghìn tỷ rupiah (khoảng 64 triệu USD) để lôi kéo nghệ sĩ nước ngoài. "Chúng tôi cần Swiftonomics cho Indonesia. Điều đó mang lại lợi ích lớn cho lĩnh vực bán lẻ và du lịch", Sandiaga Uno, Bộ trưởng Bộ Du lịch Indonesia nói.

Trong khi đó, nhà kinh tế Josua Pardede của Indonesia cho rằng công ty âm nhạc lớn nhất khu vực nằm ở Singapore, Thái Lan và Indonesia. Nghệ sĩ quốc tế sẽ "tiếc" nếu không thử tổ chức concert ở xứ vạn đảo.

Dẫn chứng cho điều đó, Josua nói Ed Sheeran đã diễn ở Singapore, Thái Lan, Malaysia và điểm đến vào tháng 3 là Indonesia. Chuyên gia đến từ Indonesia cũng tự hào rằng Indonesia là điểm dừng chân duy nhất ở châu Á của ban nhạc indie folk Fleet Foxes được đề cử giải Grammy vào năm 2023.

"Chưa bao giờ Đông Nam Á dậy sóng đến vậy, chỉ vì Taylor Swift", Tiến sĩ Samer Hajjar, giảng viên tiếp thị cao cấp tại Trường Kinh doanh NUS, nói với ST.

Giới trẻ Đông Nam Á đổ về Singapore

Sau khi nhà cầm quyền thành công mời Taylor Swift diễn độc quyền, làn sóng người hâm mộ đổ về Singapore, tạo cảnh tượng tấp nập chưa từng thấy.

Từ cuối tháng 2, mỗi ngày có hàng chục nghìn người khắp thế giới đáp xuống sân bay Changi của Singapore. Tình trạng này dự kiến kéo dài đến 9/3 (vì show của Swift cháy vé, mỗi đêm lên đến hơn 50.000 vé, tổng cộng 6 đêm diễn có hơn 300.000 khán giả).

Nhưng để sang Singapore xem thần tượng biểu diễn, nhiều người hâm mộ phải chật vật.

Đồng tiền của Singapore, một trong những đồng tiền có giá trị nhất châu Á, từ lâu là yếu tố cản trở du khách. Nhưng để có cơ hội được nhìn thấy thần tượng của mình, nhiều người hâm mộ của cô sẵn sàng chi hầu bao.

Một cô gái bay từ Thâm Quyến, Trung Quốc sang Singapore nói cô và bạn chi 900 USD/người chỉ cho vé máy bay. Họ phải xin ở nhờ nhà bạn vì khách sạn cháy phòng và đắt đỏ.

Marina Bay Sands, khách sạn xa xỉ nhất thành phố thông báo bán hết "gói Swift" trị giá 37.000 USD, bao gồm 4 vé VIP và 3 đêm lưu trú trong phòng suite. Điều đó cho thấy độ chịu chi từ người hâm mộ của Taylor Swift.

Với khán giả có điều kiện kinh tế thấp hơn, họ sẵn sàng gom tiền đi xem show. Allen Dungca, 22 tuổi, Philippines, lấy tiền tiết kiệm đến Singapore.

Họ sẽ bắt chuyến xe kéo dài bốn giờ đến Manila, nghỉ qua đêm tại một nhà nghỉ ở sân bay, sau đó đi chuyến rạng sáng đến Singapore. Allen Dungca cho biết anh nhiều tuần săn vé trong tuyệt vọng, sau đó may mắn săn được vé có giá khoảng 400 USD.

Taylor Swift đang khiến cả Đông Nam Á chao đảo ảnh 2Taylor Swift đang khiến cả Đông Nam Á chao đảo ảnh 3

Từ giới trẻ đến người nổi tiếng đều đứng ngồi không yên vì Taylor Swift.

"Tôi may mắn mua được vé giá khoảng 300 USD. Trong khi đó, vé bán lại có giá lên đến hàng nghìn USD. Trước đó tôi suýt bị lừa bởi những gã trên mạng", Allen Dungca nói.

Allen Dungca ước tính việc bay sang Singapore tốn khoảng 1.500 USD, bằng với thu nhập hàng tháng của gia đình lao động ở Philippines.

"Hiện tôi là sinh viên có công việc bán thời gian và có thể đáp ứng được mong muốn và nhu cầu của mình. Sẽ rất buồn nếu cả Đông Nam Á đổ về Singapore mà người hâm mộ như tôi lại ở nhà", Dungca nói thêm.

Khi sang Singapore, đất nước nổi tiếng hiện đại, sạch, cơ sở hạ tầng tốt. Bù lại, chi phí ở đảo quốc sư tử chưa bao giờ là rẻ. Nhưng điều đó không ngăn cản được người hâm mộ chi mạnh để gặp thần tượng.

Nicole Liel, KOL, người sáng tạo nội dung trên mạng, cho biết hồi tháng 2, cô ngồi máy bay 7 tiếng để sang Melbourne, Australia xem Taylor Swift biểu diễn. Lúc đó, cô chi tổng cộng 2.540 USD. Khi hay tin nữ ca sĩ tổ chức concert tại Singapore, Liel lại tiếp tục chi tiền đi xem concert.

Nicole Liel nói cô thừa biết việc cô bỏ tiền xem show của Taylor Swift bị một số người nói là vô trách nhiệm với túi tiền của mình. Tuy nhiên, cô cho rằng bản thân được truyền động lực, vượt qua khó khăn khi nghe nhạc của nữ ca sĩ.

Bên cạnh khán giả là fan bình thường, không ít người nổi tiếng khắp châu Á bay sang Singapore để xem Taylor Swift biểu diễn.

Tại Việt Nam, từ diễn viên Lý Hùng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, chị em Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm, ca sĩ Min... khoe khoảnh khắc check-in tại show diễn của Taylor Swift. MC Thanh Thanh Huyền cho biết cô bỏ 22 triệu đồng tiền mua vé, 7 triệu cho phí vận chuyển, chưa tính đến tiền khách sạn, quần áo...

Ngôi sao đến xem Taylor Swift được chú ý nhất là Lisa. Thành viên nhóm BlackPink được đặc quyền có lối đi riêng, chỗ ngồi tách biệt. Sau show, cô còn được vào hậu trường giao lưu với ca sĩ đàn chị. Khoảnh khắc hai sao nữ nổi tiếng toàn cầu ôm nhau gây sốt mạng xã hội.

Nói như ST, từ khán giả bình dân, người thường đến ngôi sao, họ góp phần cùng Taylor Swift khuấy đảo Đông Nam Á những ngày qua trên truyền thông.

Tin liên quan