Tàu trật bánh, 80 người chết

Tàu trật bánh, 80 người chết
TP - Ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương sau khi một đoàn tàu khách tối 24/7 trật bánh (ảnh) ở vùng tây bắc Tây Ban Nha - vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất ở nước này 40 năm qua, Xinhua đưa tin ngày 25/7.

> 78 người chết, lái tàu thú nhận chạy quá nhanh
> Tây Ban Nha: Tàu trật bánh, 65 người thiệt mạng

Có 36 người bị thương rất nặng, sau khi cả 8 toa của con tàu chạy từ thủ đô Madrid tới thành phố Ferrol lao khỏi đường ray ở đoạn qua thành phố Santiago de Compostela, BBC đưa tin ngày 25/7. Nguyên nhân có thể do tàu hỏa lúc đó đang chạy với tốc độ khoảng 190 km/h, gấp đôi giới hạn cho phép khi qua khúc đường cong (80 km/h).

Nhiều nhân chứng cũng nói rằng, con tàu chạy rất nhanh trước khi bị trật bánh. Lái tàu đã thừa nhận tăng tốc độ khi vào đoạn đường cua. Hôm xảy ra tai nạn, con tàu vừa được kiểm tra. Các đoàn tàu ở Tây Ban Nha cứ chạy được 7.500km là phải qua kiểm tra một lần. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã tuyên bố 3 ngày quốc tang. Năm 1972, một vụ tai nạn tàu hỏa ở khu vực Andalusia ở miền nam Tây Ban Nha khiến 80 người thiệt mạng. Năm 1944, hàng trăm người tử nạn trong vụ tai nạn đường sắt ở tỉnh Leon.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.