Tàu hỏa húc nam thanh niên bay xuống sông Sài Gòn

Tàu hỏa húc nam thanh niên bay xuống sông Sài Gòn
Chiếc tàu đang di chuyển qua cầu Bình Lợi thì bất ngờ một người đàn ông liều lĩnh dẫn xe máy ra giữa đường ray và bị tông trực diện, rơi xuống sông Sài Gòn.

Tàu hỏa húc nam thanh niên bay xuống sông Sài Gòn

> Xử phạt doanh nghiệp vận tải bằng hộp đen

> Nhiều thí sinh bị tai nạn giao thông 

Chiếc tàu đang di chuyển qua cầu Bình Lợi thì bất ngờ một người đàn ông liều lĩnh dẫn xe máy ra giữa đường ray và bị tông trực diện, rơi xuống sông Sài Gòn.

Tàu hỏa húc nam thanh niên bay xuống sông Sài Gòn ảnh 1
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.
 

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ ngày 3/6, trên đường ray xe lửa bắc ngang Sông Sài Gòn, song song với cầu Bình Lợi (đoạn giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và Thủ Đức- TPHCM).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên đoàn tàu hỏa chạy tuyến Sài Gòn – Phan Thiết.

Khi di chuyển đến địa điểm trên thì bất ngờ ông Toàn Quốc Thắng (quê Tiền Giang) dẫn xe máy trên đường ray xe lửa rồi dang tay đón tàu.

Hậu quả, ông Toàn bị tông trực diện và hất văng xuống sông Sài Gòn, mất tích.

Hai đầu cầu bị phong tỏa sau tai nạn
Hai đầu cầu bị phong tỏa sau tai nạn.
 

Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua cầu Bình Lợi bị phong tỏa hai đầu để lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu hộ.

Đến hơn 10 giờ, ba lô của ông Thắng được tìm thấy. Do nước sông chảy xiết và sâu nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo N.Sỹ
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.