Tập trung các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Bảo Anh
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Trong 2 ngày 20 và 21/9, diễn ra Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với sự tham gia của 258 đại biểu. Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xây dựng được 546 tủ sách thanh niên làm theo lời Bác với gần 28.000 loại sách, báo, tài liệu học tập và làm theo lời Bác; tổ chức được trên 955 buổi giáo dục chính trị, tư tưởng thu hút được trên 518.000 lượt ĐVTN tham gia; 1.125 đợt giáo dục truyền thống thu hút được trên 1 triệu lượt ĐVTN tham gia; 415 CLB giáo dục pháp luật được duy trì hoạt động; trao 10.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân ra khơi và cán bộ chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa…

Hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” đã được triển khai cụ thể trong các đối tượng thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong đó, ĐVTN toàn tỉnh đã đảm nhận, thực hiện gần 1.500 công trình, phần việc thanh niên; hỗ trợ cho 445 CLB, tổ, đội, nhóm và mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế, khánh thành và bàn giao hơn 300km đường điện thắp sáng trong phong trào “Thắp sáng đường quê” với trị giá gần 4 tỷ đồng; xây dựng được 30 nhà mái ấm thanh niên và nhà nhân ái.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh kết nạp 40.164 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên hơn 83.000 đoàn viên (tỷ lệ thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn đạt 49,7%); giới thiệu 1.868 đoàn viên ưu tú đi học cảm tình Đảng, có 3.500 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tập trung các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ảnh 1
Đại hội Đoàn Tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Ảnh: Bảo Anh.
Tại đại hội, anh Nguyễn Nhân Chinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chia sẻ về quyết tâm của tuổi trẻ Bắc Ninh trong nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Nhân Chinh cho biết, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bắc Ninh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trong đó, tập trung vào thực hiện hiệu quả một số đề án, chương trình lớn như: Tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ tỉnh Bắc Ninh; Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe nhân dân; tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho trẻ em; chương trình thanh niên khởi nghiệp… Từ đó, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022.

“Khởi nghiệp là nhu cầu thiết thân với mỗi đoàn viên thanh niên. Kinh tế ổn định, đoàn viên thanh niên mới yên tâm cống hiến, vững vàng tham gia hoạt động Đoàn. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp tục tập trung vào các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: Tổ chức các câu lạc bộ, dự án khởi nghiệp, tham mưu, phối hợp huy động nguồn vốn. Trước mắt sẽ chỉ đạo các đơn vị Đoàn ở các địa phương rà soát số lượng thanh niên có nhu cầu, để từ đó có biện pháp hỗ trợ ĐVTN kịp thời, hiệu quả”, anh Nguyễn Nhân Chinh nhấn mạnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cần phát huy tính tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; cổ vũ, động viên lớp thanh niên tiên tiến đi đầu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Bên cạnh đó, tập trung chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thất nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với đặc thù là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất thu hút đông thanh niên đến làm ăn, sinh sống; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nghiên cứu các giải pháp, mô hình phù hợp, tập hợp, đoàn kết, đoàn viên, thanh niên, lao động trẻ tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội địa phương. Đặc biệt, là có các giải pháp để thành lập tổ chức Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của chi Đoàn trên địa bàn dân cư; kiên trì các giải pháp xây dựng “Chi Đoàn mạnh”.

MỚI - NÓNG