Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt Đại đô thị tại Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 10/04/2021, tại khách sạn InterContinental Phu Quoc, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã chính thức ra mắt Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc.

Mảnh ghép hoàn hảo của thành phố đảo

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc có quy mô hơn 266ha tại trung tâm phường An Thới, trải rộng từ bờ biển phía Tây (cách Bãi Trường 150m) tới gần bờ biển phía Đông (khu vực Bãi Sao và cảng Vịnh Đầm).

Đón đầu nhịp phát triển kinh tế sôi động khi Phú Quốc lên thành phố, Meyhomes Capital Phú Quốc kiến tạo hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh với các phân vùng dành cho: không gian sống (nhà ở), trung tâm thương mại, tháp tài chính văn phòng, khách sạn, cơ sở y tế, trường học, hạ tầng giao thông, tiện ích nội khu, trung tâm vui chơi giải trí, sân golf, các công trình điểm nhấn cho bức tranh đô thị Phú Quốc…

Đặc biệt, khác với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Đảo Ngọc, dự án nằm hoàn toàn trong quỹ đất ở đô thị nên toàn bộ sản phẩm tại đây sẽ được cấp sổ đỏ sở hữu dài lâu.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt Đại đô thị tại Phú Quốc ảnh 1

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc là “mảnh ghép” hoàn hảo nhưng đang còn thiếu tại thành phố đảo

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc sở hữu lợi thế lớn về vị trí khi chỉ cách sân bay 15 phút di chuyển. Đi qua dự án là các trục đường huyết mạch bậc nhất Phú Quốc như: Đại lộ ĐT 975 (Đường Bào) nối trung tâm Dương Đông với sân bay quốc tế Phú Quốc, đi qua dự án và kéo dài tới Bãi Khem; Đại lộ DT 46 (đường Nguyễn Văn Cừ) – trục đường trung tâm Phú Quốc (bắt đầu từ nút giao Xa lộ Phú Quốc - DT 47) đi qua dự án và kéo dài tới ga cáp treo Hòn Thơm. Phía Tây dự án nối với đường Trần Hưng Đạo (tuyến đường đắt đỏ bậc nhất Phú Quốc) tới quảng trường biển và đường dạo bộ Bãi Trường. Cạnh đó là “con đường tỷ đô” rộng 36m nối dự án với quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hơn 1.000 ha tại Bãi Trường – nơi tập trung những thương hiệu khách sạn nổi tiếng thế giới như InterContinental, Novotel, Sol by Meliã, Pullman, Regent, Park Hyatt...

Không chỉ là “cầu nối phồn vinh” giữa 2 bờ Đông – Tây đảo, dự án còn được bao quanh bởi các ngọn núi thoải dần ra phía biển. Trong dự án có hồ tự nhiên gần 5ha cùng hệ thống công viên sông, công viên hồ, công viên đại dương… Từ vị trí dự án cũng dễ dàng tới các địa danh du lịch nổi tiếng và các cảng biển quốc tế.

Phát triển chung tầm nhìn với tương lai Phú Quốc

Tới dự sự kiện, PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng chia sẻ: Phú Quốc là tọa độ hội tụ nguồn lực phát triển tốt nhất, để nhanh chóng trở thành một trung tâm phát triển đẳng cấp quốc tế tầm cao. Tuy Phú Quốc bị chậm một nhịp phát triển quan trọng (khi chưa được chấp nhận quy chế Đặc khu hành chính kinh tế) nhưng “định mệnh” của Phú Quốc không thay đổi. Vượt qua lộ trình đô thị hóa tuần tự, Phú Quốc “đặc cách vượt cấp” từ huyện đảo “tiến thẳng” lên đô thị loại II (năm 2014) và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh (tháng 12/2020). Vị thế đặc biệt của Phú Quốc – thành phố đảo đầu tiên trong cả nước đã khẳng định tính đặc thù chưa từng có (khác biệt và độc nhất vô nhị) của một đô thị Việt Nam. Đất nước đang tạo cơ hội cho Phú Quốc. Không có lý do gì để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chần chừ trong cuộc đua vào Phú Quốc.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt Đại đô thị tại Phú Quốc ảnh 2

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, nhà đầu tư Phú Quốc cần có một cách tiếp cận hoàn toàn mới: không “bỏ vốn” để lấy lãi rồi rút đi, mà phải có chung sứ mệnh kiến tạo Đảo Ngọc để xứng với vị thế phải có.

Cũng theo PGS. TS Trần Đình Thiên, Phú Quốc đã có đầy đủ nội hàm của một thành phố đảo hiện đại đẳng cấp quốc tế ngay khi còn ở đơn vị hành chính cấp huyện. Sự góp mặt của những “sếu đầu đàn” với những cam kết đầu tư dài hạn hướng tới đẳng cấp cao nhất chính là điều kiện nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy Phú Quốc phát triển vượt trội trong giai đoạn tới. Sự xuất hiện của những “người mới” giàu thực lực như Tân Á Đại Thành sẽ tạo ra những động lực mới cho thành phố trẻ Phú Quốc.

Với sứ mệnh kiến tạo nên hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, đa chức năng (không gian sống cao cấp, trung tâm kinh tế văn hóa tài chính và là điểm đến mới, hấp dẫn của Phú Quốc) Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã hợp tác với các đối tác danh tiếng trong và ngoài nước như Dark Horse (Úc), ONE Landscape (Hong Kong), Atelia (Pháp), HBI (Hoa Kỳ), Daewoo E&C (Hàn Quốc), ChungHo Nais (Hàn Quốc); các nhà thầu xây dựng như Hòa Bình; Phục Hưng, Central, HUD… và các ngân hàng Vietcombank, MBBank...

Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt Đại đô thị tại Phú Quốc ảnh 3

Ông Andrew R. Frost - Giám đốc, nhà sáng lập DarkHorse Architecture thuyết trình đồ án quy hoạch tổng thể Đại đô thị

Ông Andrew R. Frost, Giám đốc – nhà sáng lập DarkHorse Architecture cho biết: Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc là một “mảnh ghép” quan trọng trong tiến trình phát triển của tương lai Phú Quốc. Vì vậy, việc quy hoạch phải làm sao để vừa phát huy tối đa giá trị của điều kiện tự nhiên và hạ tầng hiện hữu, vừa phải tạo ra nền tảng để kiến thiết một đô thị sống sôi động, phồn vinh sau này. Trên cơ sở những trục đường hiện hữu, chúng tôi sẽ xây dựng mạng lưới giao thông linh hoạt, vừa đảm giao thông thông suốt vừa tăng tối đa diện tích mặt tiền cho những ngôi nhà. Đồng thời, khai thác thế mạnh của hệ sống sông, hồ, đầm sen hiện hữu, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống giúp lưu thông dòng chảy và tạo ra một mạng lưới tuần hoàn nước lưu chuyển khắp đô thị…

Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt Đại đô thị tại Phú Quốc ảnh 4

Cũng tại sự kiện, ông Uhm Seung Jung- GĐ Trung tâm Nghiên cứu phát triển Đô thị thông minh Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã chia sẻ về việc đầu tư hạ tầng, giải pháp vận hành đô thị thông minh cùng công nghệ lọc nước chuẩn quốc tế tới từng căn nhà và cụm tiện ích, cho phép cư dân uống nước tại vòi trong Đại đô thị.

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc không chỉ là mảnh ghép hoàn hảo đang còn thiếu của bức tranh thành phố Phú Quốc mà còn là dấu ấn tiên phong trong quy hoạch và phát triển một đô thị bền vững, mang đến cuộc sống sôi động và kinh doanh thuận lợi tại thành phố đảo.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.