Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Cửa Lò

Thượng tá Lê Văn Trung và lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò trao cờ Tổ quốc mới cho đại diện các chủ tàu thuyền trên địa bàn thị xã, sáng 17/12
Thượng tá Lê Văn Trung và lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò trao cờ Tổ quốc mới cho đại diện các chủ tàu thuyền trên địa bàn thị xã, sáng 17/12
TPO - Ngày 17/12, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An và các tổ chức Đoàn kết nghĩa đã tặng 800 lá cờ Tổ quốc mới cho ngư dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017), sáng 17/12, tại Nhà văn hóa khối Hải Bình thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban CHQS thị xã Cửa Lò, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Thị đoàn Cửa Lò, Đoàn thanh niên Đại học Vinh, Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức lễ trao tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho ngư dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tham gia buổi lễ có Thượng tá Lê Văn Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị kết nghĩa và ngư dân trên địa bàn thị xã…

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển được Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An bắt đầu thực hiện từ giữa năm 2016. Đến nay, Đoàn thanh niên lực lượng vu trang tỉnh đã phối hợp với các tổ chức Đoàn kết nghĩa tặng hàng ngàn lá cờ, hàng trăm suất quà cho ngư dân các huyện, thị xã ven biển trên địa bàn tỉnh (Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai). Phong trào phát triển và lan tỏa ngày càng sâu rộng, được Quân khu 4 và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và ngư dân địa phương tin yêu, ghi nhận…

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Cửa Lò ảnh 1 Trao tặng xe đạp mới cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Tại buổi lễ sáng nay, sau chương trình văn nghệ ca ngợi tình yêu biển đảo đất nước và quê hương, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức Đoàn kết nghĩa đã tặng 800 lá cờ Tổ quốc mới cho ngư dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò, chủ yếu tập trung tại các phường Nghi Thủy, Nghi Tân, Nghi Hải. Số tiền mua cờ Tổ quốc mới do Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh đóng góp, kết hợp vận động các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức Đoàn kết nghĩa trên địa bàn tỉnh đóng góp, trao tặng.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thị xã Cửa Lò đã tặng 2 chiếc xe đạp mới cho 2 học sinh là em Đậu Văn Long, học sinh cấp THCS và em Nguyễn Thị Ánh Vân, học sinh cấp Tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; tặng 2 suất quà (trị giá mỗi suất 500.000đ) cho 2 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Qua hoạt động tặng Cờ Tổ quốc, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; kịp thời động viên ngư dân cả về vật chất lẫn tinh thần, tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa sản xuất kinh doanh vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, củng cố vững chắc thêm thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Cửa Lò ảnh 2  Đại diện Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Thị ủy Cửa Lò trao tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu thuyền trên bến cảng
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.