Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak có bài phát biểu đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Rishi Sunak hôm nay, 25/10, đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh. Ông thừa nhận những sai lầm của người tiền nhiệm Liz Truss, cam kết sẽ vực dậy nền kinh tế, lãnh đạo một cách liêm chính và thực hiện những lời hứa trong tuyên bố năm 2019 của đảng Bảo thủ.
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak có bài phát biểu đầu tiên ảnh 1

Ông Rishi Sunak (42 tuổi) xuất hiện bên ngoài căn nhà Số 10 phố Downing ngày 25/10. Ảnh: Reuters

Dưới đây là những điểm nổi bật trong bài phát biểu của ông Sunak.

Kinh tế

“Đất nước chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài. Cuộc xung đột ở Ukraine đang làm mất ổn định thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới”, ông Sunak nói.

“Trọng tâm chương trình nghị sự của chính phủ này là sự ổn định về kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc phải đưa ra những quyết định khó khăn.”

Những sai lầm của người tiền nhiệm

“Tôi muốn tri ân người tiền nhiệm Liz Truss. Bà ấy không sai khi muốn cải thiện sự phát triển ở đất nước này. Đó là một mục đích cao cả. Và tôi ngưỡng mộ sự không ngừng nghỉ của bà ấy để tạo ra sự thay đổi.

Đã có một số sai lầm, không phải do ác ý hay ý đồ xấu. Nhưng dù sao cũng đã có sai lầm. Và tôi được bầu làm lãnh đạo đảng Bảo thủ cũng như làm thủ tướng một phần để sửa chữa chúng.”

Về cựu Thủ tướng Boris Johnson

“Tôi sẽ luôn biết ơn ông Boris Johnson vì những thành tích đáng ngưỡng mộ của ông ấy trên cương vị thủ tướng. Tôi trân trọng sự nồng nhiệt và tinh thần hào phóng của ông ấy. Và tôi biết ông ấy sẽ đồng ý rằng sự ủy thác mà đảng của tôi được giao phó trong năm 2019 không phải là tài sản duy nhất của bất kỳ cá nhân nào, mà là của tất cả chúng tôi. Và chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Dịch vụ y tế quốc gia mạnh hơn, trường học tốt hơn, đường phố an toàn hơn, kiểm soát biên giới của chúng tôi, bảo vệ môi trường của chúng tôi, hỗ trợ các lực lượng vũ trang của chúng tôi, nâng cấp và xây dựng một nền kinh tế có thể đón nhận các cơ hội của Brexit, nơi các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới và tạo việc làm.”

Ông Johnson đã giữ vị trí quan trọng trong chính trường Anh suốt nhiều năm. Ông đã lãnh đạo đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019 nhưng bị buộc phải rời khỏi Phố Downing chưa đầy ba năm sau đó.

Ông Johnson được kỳ vọng sẽ tiếp tục tranh cử chức thủ tướng sau khi bà Liz Truss từ chức. Tuy nhiên ông đã quyết định rút khỏi cuộc đua với đối thủ Rishi Sunak vào phút chót.

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak có bài phát biểu đầu tiên ảnh 2
Ông Sunak, một người theo đạo Hindu, là thủ tướng gốc Ấn đầu tiên của Anh và là lãnh đạo trẻ tuổi nhất của nước này trong hơn 200 năm trở lại đây. Ảnh: Reuters

Thách thức phía trước

“Tôi hoàn toàn thấu hiểu tình hình đang khó khăn như thế nào. Và tôi cũng hiểu rằng tôi có nhiều việc phải làm để khôi phục lòng tin, sau tất cả những gì đã xảy ra. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không nản lòng. Tôi biết những trọng trách của mình và tôi hy vọng có thể hoàn thành nó.”

Nợ cho thế hệ tiếp theo

“Chính phủ của tôi sẽ không để thế hệ tiếp theo – con cháu của các bạn – phải giải quyết món nợ mà chúng ta không thể tự chi trả được.”

Sự tin tưởng của người dân

“Tôi sẽ đoàn kết đất nước của chúng ta không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Tôi sẽ nỗ lực ngày này qua ngày khác. Chính phủ của tôi sẽ phụng sự bằng sự chính trực, chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Cần phải xây dựng niềm tin, và tôi sẽ giành được niềm tin của các bạn.”

Trước đó cùng ngày, ông Rishi Sunak đã diện kiến Vua Charles và được chính thức bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh, ngay sau khi nhà vua chấp nhận đơn từ chức của bà Liz Truss. Vua Charles cũng yêu cầu ông Sunak thành lập chính phủ mới.

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak có bài phát biểu đầu tiên ảnh 3

Vua Charles chào đón ông Rishi Sunak tại Cung điện Buckingham ngày 25/10. Ảnh: AP

Bà Truss đã thông báo từ chức vào tuần trước sau khi tại vị 6 tuần, trở thành thủ tướng có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Anh. Sau đó, đảng Bảo thủ đã tổ chức bầu lãnh đạo mới và ông Sunak đắc cử.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.