Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh

TPO - Để đảm bảo cổng đền khoảng 200 năm tuổi giữ được nguyên trạng, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư cùng nhóm công nhân phải tính toán tỉ mỉ, đánh giá từng bước và sử dụng thiết bị hiện đại để di dời từng mét công trình đến vị trí mới.
Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 1

Sáng 5/1, nhóm công nhân của Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư (trụ sở TP.HCM) tiếp tục thực hiện việc di dời cổng đền hàng trăm năm tuổi, nằm ngay dự án đường vành đai ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đến vị trí mới.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 2

Nhiều ngày qua, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư (mũ trắng) trực tiếp có mặt, chỉ đạo việc di dời cổng đền để đảm bảo nguyên trạng cho công trình sau di dời. "Cổng đền nặng khoảng 100 tấn, không phải là lớn nhưng do đã cũ, kết cấu vữa yếu nên rất phức tạp khi di dời. Việc di chuyển đến vị trí mới cách 63m nên cần cẩn thận, tỉ mỉ từng công đoạn”, ông Cư cho hay.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 3

Theo các cụ cao niên, dấu tích này của đền Nhà Thánh. Còn lãnh đạo địa phương cho hay đền này có từ thế kỷ 18 (cách đây hơn 200 năm), thờ Khổng tử và các bậc danh nhân quá cố trong làng Văn Chàng khi xưa, nay là thuộc tổ dân phố Thuận Hòa (phường Đức Thuận). Qua thời gian, biến cố lịch sử, nơi đây trở thành phế tích, chỉ còn cổng đền và một số cây xanh.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 4Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 5Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 6Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 7

Trên đỉnh có có mái ngói, hoa văn, chữ viết. Qua thời gian, biến cố lịch sử, nhiều mảng vữa rơi ra, một số cây bám vào cổng đền. Trước khi di dời, đơn vị thi công đã chằng buộc các cọc, thanh đỡ sắt.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 8

Anh Nguyễn Văn Bình - Đội trưởng Đội thi công phụ trách di dời đền cho biết trước đó gần 1 tháng, đơn vị phải đổ kết cấu bê tông, cốt thép giằng chân cổng đền, đảm bảo độ vững chắc, an toàn khi di dời. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do mưa khiến nền đất yếu, lún.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 9

Để tránh sụt lún, đơn vị thi công dùng các tấm ván gỗ đặt song song thành đường ray, phía trên sử dụng các con lăn sắt trụ tròn, thuận lợi cho quá trình dịch chuyển.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 10Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 11

“Cổng đền hiện được di dời khỏi vị trí cũ khoảng 11m. Dự kiến trong 3 tuần sẽ hoàn thành đưa công trình đến vị trí mới”, đơn vị thi công cho hay. Trong hình, kích thủy lực và cáp kéo được sử dụng thực hiện việc di dời.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 12
Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 13

Máy phát điện cỡ lớn cùng máy tời thủy lực được nhóm công nhân vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Tĩnh, phục vụ việc di dời cổng đền.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 14

Người dân địa phương có mặt quan sát việc “thần đèn” di dời cổng đền.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 15

UBND phường Đức Thuận phối hợp đơn vị thi công đang triển khai xây dựng nền mới cho cổng đền.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 16

“Sau khi di dời, người dân mong được phục dựng lại ngôi đền để mọi người có thể lui tới, thắp hương và ghi nhớ về một di tích xưa”, ông Nguyễn Quang Thám (phường Đức Thuận) bày tỏ.

Tận thấy 'thần đèn' di dời cổng đền 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh ảnh 17

Bà Bùi Thị Doan - Phó Chủ tịch UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) cho biết, kinh phí thực hiện việc di dời cổng đền là 840 triệu đồng, lấy từ chi phí giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh.

Cuối năm 2022, dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) được khởi công. Tuyến đường có chiều dài gần 3km, mặt đường thảm nhựa rộng 30m.

Công trình có tổng đầu tư 150 tỷ đồng do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, quá trình thi công đơn vị thi công bị vướng khi con đường đâm thẳng vào cổng đền. Ngành chức năng sau đó họp bàn, đưa ra phương án dịch chuyển cổng đền để thực hiện dự án.

Tin liên quan