Tân Hoa hậu Pháp bị bắt nạt trên mạng

TPO - Tân Hoa hậu Pháp 2023 Eve Gilles trở thành đối tượng bị bắt nạt trên mạng xã hội khi nhiều người chê bai mái tóc tém của cô.

Tối 16/12 đã diễn ra chung kết cuộc thi Hoa hậu Pháp 2023. Chung cuộc, người đẹp Eve Gilles đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Eve Gilles có thể lựa chọn dự thi đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới hoặc tập trung vào nhiệm kỳ hoa hậu trong nước.

Eve Gilles năm nay 20 tuổi, là thí sinh duy nhất để tóc tém tại cuộc thi năm nay. Sự xuất hiện của người đẹp với mái tóc tém ở cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất nước Pháp đã gây tranh cãi.

Sau đêm chung kết, Eve Gilles không nhận được sự ủng hộ từ khán giả quê nhà. Một bộ phận lớn người dùng mạng xã hội Twitter chế ảnh cô, so sánh với những nhân vật trong phim hoạt hình để chế giễu người đẹp.

Tân Hoa hậu Pháp bị bắt nạt trên mạng ảnh 1Tân Hoa hậu Pháp bị bắt nạt trên mạng ảnh 2

Hoa hậu Pháp 2023 Eve Gilles trở thành đối tượng bị bắt nạt trên mạng xã hội.

Trong khi đó, người dùng TikTok lại thực hiện những đoạn video để nhại lại lời phát biểu của Eve Gilles trong chung kết. "Đối với những người còn nghi ngờ thì chiếc vương miện sẽ được giữ rất chắc trên mái tóc ngắn của tôi", Eve nói trong đêm chung kết.

Cộng đồng mạng cho rằng Eve đang trả lời lạc đề trong phần ứng xử và cố làm to chuyện về mái tóc tém của mình. "Cô ấy giả bộ tự tin nhưng thực chất lại rất để ý tới việc người khác nhắc đến mái tóc của mình", khán giả bình luận.

Khác với khán giả Pháp, những người dùng mạng xã hội tại Anh lại dành nhiều lời khen ngợi cho Eve Gilles. Họ nhận xét cô có vẻ đẹp cá tính và đậm chất điện ảnh.

Trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Pháp, Eve Gilles luôn tự tin với vẻ đẹp khác biệt của mình. “Không ai có quyền quyết định bạn là ai” cô tuyên bố trên sân khấu và khẳng định mái tóc ngắn của mình là điểm khác biệt so với các người đẹp khác.

Chuyện những người đẹp tóc tém tham gia các đấu trường nhan sắc không còn mới mẻ. Năm 2018, đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ là người đẹp H'Hen Niê cũng gây chú ý trên truyền thông quốc tế với mái tóc tém. Cô được đánh giá có vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng và khác biệt. Chung cuộc, H'Hen Niê giành vị trí top 5.

Tuy nhiên khi đăng quang trong nước, H'Hen Niê cũng từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều với mái tóc tém. Khán giả nhận xét vẻ đẹp của cô quá khác biệt, không phù hợp với số đông.

Hoa hậu Pháp là cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín ở lục địa châu Âu với tuổi đời 104. Đêm chung kết Hoa hậu Pháp cũng thường được phát vào khung giờ vàng của TF1, kênh truyền hình hàng đầu châu Âu.

Năm 2023, Hoa hậu Pháp 2022 Diane Leyre đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2023 nhưng không giành được thành tích nào dù trước đó cô được đánh giá là ứng viên sáng giá.

Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023, Diane Leyre gây tranh cãi khi lên tiếng chê bai ê-kíp trang điểm của cuộc thi trên một chương trình truyền hình Pháp với tư cách khách mời.

Tin liên quan