Tắm trắng toàn thân đẹp rạng ngời bằng lô hội

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Lô hội từ lâu được chị em biết tới và sử dụng làm trắng sáng da một cách hữu hiệu. Ngoài đắp mặt nạ, sao bạn không thử tắm trắng toàn thân bằng loại mỹ phẩm thiên nhiên tuyệt vời này nhỉ?

Nhiều người đã từng “tiền mất tật mang” vì những sản phẩm tắm trắng vừa tốn kém vừa gây kích ứng da. Vì vậy, tại sao bạn không thử cách tắm trắng vừa rẻ tiền, vừa dễ làm lại hoàn toàn tự nhiên, không gây dị ứng da bằng gel lô hội nhỉ? Được dùng để đắp mặt từ lâu đời, lô hội hoàn toàn được chị em tin tưởng để tắm trắng toàn thân cho cơ thể rạng rỡ.

Lô hội hay còn gọi là nha đam có chứa rất nhiều vitamin nhóm B, C và E cùng các khoáng chất như canxi, lecthin, megie, kali... giúp tăng khả năng phát triển của tế bào da. Đồng thời, gel lô hội còn giúp se khít lỗ chân lông, làm mờ mụn và loại bỏ tế bào chết đặc biệt trong những ngày đông thời tiết hanh khô, làn da dễ bị tổn thương, nứt nẻ.

Nguyên liệu

2 lá lô hội, 1/2 quả chanh.

Cách làm hỗn hợp tắm trắng:

- Thái nhỏ sợi gel lô hội thành từng miếng nhỏ rồi cho vào một cái bát sạch.

- Với chanh, bạn sử dụng dụng cụ ép để lấy nước chanh vào một cái bát khác.

- Sau đó cho gel lô hội và nước chanh vào máy sinh tố, bật máy xay trong nửa phút. Đổ hỗn hợp thu được ra bát.

Cách tắm trắng từ lô hội:

Đầu tiên, làm sạch da bằng một chất tẩy nhẹ để hỗn hợp lô hội có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với những đốm đen và tạp chất cứng đầu sâu bên trong da.

Sau khi đã làm sạch da, các bạn thoa đều hỗn hợp gel lô hội lên da và để trong khoảng 15 phút. Cuối cùng, tắm lại bằng nước mát.

Với cách làm này, làn da cơ thể bạn sẽ sáng rõ lên trông thấy. Không những thế, nó còn khiến các mụn nhọt trên cơ thể xẹp xuống và tiêu biến. Hãy thử và chờ xem hiệu quả.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.