Tài xế xách dao vào tận giường ngủ sát hại dã man giám đốc

Mặc cho người vợ của vị giám đốc Trần Thế H. van xin, tài xế Đỗ Quốc Cường vẫn lạnh lùng dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vị giám đốc đang ngủ trên giường khiến ông thiệt mạng.

Sáng 15/5, tại văn phòng giao dịch Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh (địa chỉ số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Trần Thế H. (SN 1974, trú phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) - Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh, đang nằm ngủ) đã bị tài xế Đỗ Quốc Cường (SN 1992, trú phường Đồng Hoà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) dùng dao bầu đâm 3 nhát. Vị giám đốc này đã thiệt mạng ngay sau đó.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7 giờ 55 phút sáng ngày 15/5. Khi đó, vợ ông Trần Thế H. cùng một nhân viên giao nhận đang ngồi ở bàn máy vi tính thì Đỗ Quốc Cường tay cầm túi, từ bên ngoài đi vào. 

 Liền đó, Cường rút từ trong túi ra một con dao bầu sắc lẹm rồi lao về phía giường nơi ông H. đang nằm ngủ. Thấy vậy, vợ ông H. chạy đến van xin nhưng Cường không buông tha. Tài xế này đâm liên tiếp 3 nhát vào người vị giám đốc, trong đó nặng nhất có 1 vết thấu bụng ông H.

 Ngay sau khi ra tay hành sự manh động, Cường vứt dao bầu ngay tại hiện trường rồi lao ra ngoài, tẩu thoát. Dù được đưa đến Bệnh viện Việt-Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu ngay sau đó nhưng do các vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong.

Được biết, trước đó tài xế Đỗ Quốc Cường đã bị ông Trần Thế H. cho nghỉ việc.

 Hiện, lực lượng công an đang khẩn trương tập trung truy bắt tài xế Đỗ Quốc Cường, điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.