Tái hiện nghi thức cưới hỏi của người Việt tại Geneva

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/6, Festival châu Á với chủ đề đám cưới truyền thống của các nước châu Á đã diễn ra tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Phái đoàn Việt Nam tham gia trình diễn trang phục cưới truyền thống của Hoa hậu Ngọc Hân và trưng bày ba bộ tráp cưới hỏi với trầu cau, bánh cốm của công ty Bảo Mình gửi từ Việt Nam sang.
Tái hiện nghi thức cưới hỏi của người Việt tại Geneva ảnh 1

Các nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trình diễn áo dài cưới của Hoa hậu Ngọc Hân.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ, cô rất vui mừng và tự hào được gửi ba bộ áo cưới tham dự Festival với mong muốn ngày càng có nhiều cô dâu Việt chọn áo dài truyền thống làm áo cưới của mình.

Ngọc Hân cho biết, cô đã lên ý tưởng cho bộ áo cưới của mình ba năm trước và mất sáu tháng để hoàn thành.

Áo dài cưới của Ngọc Hân có chủ đề "Yêu từ cái nhìn đầu tiên", lấy cảm hứng từ lần đầu cô gặp chồng - Phạm Phú Đạt.

Tái hiện nghi thức cưới hỏi của người Việt tại Geneva ảnh 2

Trưng bày tráp cưới Việt Nam và các đoạn clip giới thiệu về phong tục cưới hỏi của người Việt

Chủ đề lễ cưới mang nét truyền thống, văn hóa Việt. Hoa hậu chọn màu trắng và hoa sen là điểm nhấn xuyên suốt các thiết kế.

"Ngày ấy, trong chuyến giao lưu văn hóa ở Ai Cập, khi gặp anh, tôi đã rung động mạnh mẽ, thích anh từ cái nhìn đầu tiên, không cần biết anh là ai, đến từ đâu, là người thế nào. Tình cảm đó trong trẻo, tinh khôi như một bông sen trắng giữa ánh bình minh. Khi anh ngỏ ý quay lại vào năm 2017, đứng trước anh, cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên và thuần khiết như ngày đầu", hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Hoa hậu dự định làm đám cưới năm 2020 nhưng bị hoãn vì dịch COVID-19. Từ đó tới nay, mỗi khi rảnh rỗi, cô lại vẽ phác thảo áo. Hai tháng trước ngày cưới, Ngọc Hân mới hoàn thiện bản vẽ cho ba bộ trang phục.

Tái hiện nghi thức cưới hỏi của người Việt tại Geneva ảnh 3

Gian ẩm thực Việt Nam, trong đó có nem rán, vải thiều tươi chuyển từ Việt Nam sang.

Lễ cưới của Ngọc Hân có nhiều khoảnh khắc thú vị, khác biệt. Các nghi thức như xếp tháp bánh phu thê, gieo mầm yêu thương không chỉ mang ý nghĩa gia đình hạnh phúc, con cháu đề huề, mà còn ăn ý với sân khấu tái hiện hình ảnh làng quê. Ở bàn tiệc, mỗi bộ bát ăn đều được đặt trên lá sen.

Ngọc Hân sinh năm 1989 ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Sau cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, từ thiện. Cô hiện điều hành cửa hàng áo dài ở Hà Nội và chuỗi cửa hàng thời trang nam ở cả hai miền, giữ vị trí cấp cao tại một công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng. Chồng cô sinh năm 1990, đang công tác tại Bộ Ngoại giao.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.