Tác dụng làm đẹp bất ngờ từ nước súc miệng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Bên cạnh việc chăm sóc răng lợi, nước súc miệng còn được dùng để làm đẹp cho những bộ phận khác trên cơ thể như chân và tóc.

Ngày nay, sử dụng nước súc miệng hàng ngày để làm sạch răng, loại bỏ vi khuẩn trong răng miệng và mang lại hơi thở thơm tho dường như đã trở thành thói quen của nhiều người.

Cha ông ta đã nói rằng “cái gì quá cũng không tốt” cho nên dù có tác dụng tốt trong việc chăm sóc răng miệng nhưng chúng ta không nên lạm dụng nó, vì nồng độ cồn trong nước súc miệng khá cao nên sẽ khiến cho miệng chúng ta bị khô khi sử dụng nhiều lần trong ngày.

Khi đó nước súc miệng sẽ gây ra phản tác dụng không còn là bảo vệ răng nướu nữa mà nó sẽ là con đường để vi khuẩn dễ dàng đi vào và gây các bệnh về răng miệng

Nhưng lợi ích không ngờ của nước súc miệng đó chính là  làm đẹp cho cơ thể. Nó có thể xóa tan đi những vết nứt nẻ ở gót chân hay thay mái tóc của bạn bết vì dầu của bạn bằng mái tóc bồng bềnh bay theo gió.

Trị tóc dầu

Khi lượng dầu trên da đầu dư thừa nó sẽ dẫn đến tình trạng bết tóc, mặc dù chăm chỉ gội đầu hàng ngày nhưng tóc vẫn rất nhanh bết và điều này khiến bạn rất mất tự tin mỗi khi ra đường.

Để cải thiện tình trạng trên bạn có thể sử dụng nước súc miệng với dầu hạt cây phỉ để làm sạch và se khít da đầu. Dầu hạt cây phỉ bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán tinh dầu hoặc các hiệu thuốc.

Trộn một thìa dầu hạt cây phỉ với một thìa canh nước súc miệng. Nhúng một chiếc khăn bông mềm vào hỗn hợp. Sau đó phủ kín toàn bộ da đầu, ủ trong khoảng 15 phút và gội đầu lại bằng nước ấm.

Hai loại nguyên liệu này được coi là lý tưởng trong việc làm se khít da đầu.

Làm mềm da chân

Gót chân nứt nẻ khiến bạn không thoải mái diện những đôi giày cao gót trong mùa hè hay đi chân trần tại bãi biển, bể bơi, nó khiến bạn mất đi phần nào sự tự tin và duyên dáng.

Nước súc miệng và giấm trắng sẽ đem lại sự tự tin cho bạn. Nước súc miệng giúp đánh bay lớp da chết khô sần trên bề mặt da chân nhưng không hề gây khô rát da, trong khi giấm trắng sẽ có tác dụng dưỡng ẩm, khử mùi và làm trắng da chân.

Chỉ cần một cốc giấm trắng và một lượng nhỏ nước súc miệng, pha vào một chậu nước ấm và ngâm chân. Sau 10 phút, massage lại phần khô nẻ của gót chân với dầu dừa. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên trước kết quả nhận được.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG