Suýt chết bỏng vì dùng kem chống nắng

Suýt chết bỏng vì dùng kem chống nắng
Sau khi xịt kem chống nắng, bạn nên đợi 2 phút trước khi tới gần lò nướng hay nơi có lửa để cồn có đủ thời gian bốc hơi hoàn toàn.

Suýt chết bỏng vì dùng kem chống nắng

Bí kíp chống nắng nhờ thực phẩm

Sau khi xịt kem chống nắng, bạn nên đợi 2 phút trước khi tới gần lò nướng hay nơi có lửa để cồn có đủ thời gian bốc hơi hoàn toàn.

Kem chống nắng dạng xịt có nguy cơ gây cháy
Kem chống nắng dạng xịt có nguy cơ gây cháy.

Brett Sigworth, người bang Massachusetts (Mỹ) đã bị bỏng độ 2 khi dùng lò nướng ở sân sau khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt.

Tai nạn này làm nhiều người cảm thấy lo ngại về các sản phẩm kem chống nắng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vụ việc xảy ra không chỉ do kem chống nắng mà còn bởi người đàn ông đã xịt kem ngay gần nơi có lửa.

Theo bác sĩ Darrell Rigel, giáo sư da liễu thuộc ĐH New York, thông thường, kem chống nắng không bắt lửa nhưng giống như keo xịt tóc hay các loại sơn, xịt khử mùi, kem chống nắng sẽ dễ gây cháy nếu được sử dụng ở dạng xịt.

Nạn nhân Brett Sigworth đã bị bỏng nặng ở ngực, tai và lưng. Anh cho biết trước đó đã xịt lên người một lớp kem chống nắng Banana Boat.

Bác sĩ Rigel nói rằng suốt hơn 30 năm trong nghề, ông chưa chứng kiến trường hợp nào tương tự nhưng ông cho rằng chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

"Hầu hết các loại kem chống nắng dạng xịt đều có chút ít cồn", ông nói, "Và hơi cồn sẽ bắt lửa, gây cháy".

Một số chất hoá học khác dùng để tạo ra khí xịt như volatile hydrocarbons, propane và dimethyl ether đều là các chất dễ cháy.

Tuy nhiên, cồn bốc hơi rất nhanh - chỉ trong vòng 1 hoặc 2 phút nên nguy cơ cháy không cao. Bác sĩ Rigel lí giải rằng có lẽ Sigworth đã đi ra ngoài và tới gần lò nướng ngay sau khi xịt kem chống nắng nên sự thể mới xảy ra.

’’Cả người anh ấy đều toả ra hơi cồn", bác sĩ Rigel nói, "Nếu bạn làm như vậy với keo xịt tóc thì chuyện tương tự cũng xảy ra. Tôi ngờ rằng nếu bạn xịt kem chống nắng vào người rồi châm một điếu thuốc thì tai nạn cũng có thể xảy ra".

Trong những năm gần đây, kem chống nắng dạng xịt trở nên phổ biến một cách nhanh chóng. Liệu xịt kem chống nắng lên người thì chúng ta có dễ bị bốc cháy?

"Mọi người không nên lo lắng về điều đó", bác sĩ Rigel nói, đồng thời đưa ra khuyến cáo rằng sau khi xịt kem chống nắng, bạn nên đợi 2 phút trước khi tới gần lò nướng hay nơi có lửa để cồn có đủ thời gian bốc hơi hoàn toàn.

Phương Thanh
Theo NYTimes, Bee

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG