Sút hỏng luân lưu ở Copa America, ngôi sao Colombia bị dọa giết

William Tesillo ôm đầu sau cú sút 11m hỏng trước Chile
William Tesillo ôm đầu sau cú sút 11m hỏng trước Chile
TPO - Sau cú sút hỏng 11m khiến tuyển Colombia bị loại khỏi Copa America 2019, hậu vệ William Tesillo và gia đình đã phải nhận nhiều lời đe dọa.

Ở vòng tứ kết Copa America 2019, Colombia phải gặp nhà đương kim vô địch Chile. Sau 90 phút chính thức, hai đội hòa nhau 0-0 và phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, William Tesillo đã sút hỏng ở lượt cuối cùng khiến Colombia thất bại với tỉ số 4-5 và bị loại.

Ngay sau trận đấu, trang cá nhân của William Tesillo đã bị các cổ động viên Colombia quá khích tấn công. Không những vậy, vợ anh - Daniela Mejia cũng phải nhận rất nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng.

Cần biết rằng người Colombia đã rất kỳ vọng vào đội tuyển của họ ở Copa America lần này. Với các ngôi sao quen thuộc như Radamel Falcao, James Rodriguez, Juan Cuadrado, Yerry Mina hay Davinson Sanchez cùng sự hiện diện của tân HLV Carlos Queiroz, Colombia đã đánh bại Argentina ngay ở trận ra quân và tiến vào vòng tứ kết với tư cách đầu bảng B. Chính vì thế, thất bại trước Chile càng khiến người hâm mộ Colombia thất vọng hơn bình thường.

Những lời đe dọa nhắm vào vợ chồng William Tesillo khiến nhiều người nhớ lại cái chết đầy bi thảm của cố tuyển thủ Colombia, Andres Escobar. Ở World Cup 1994, Andres Escobar đã vô tình đá phản lưới nhà khiến Colombia bị loại ngay từ vòng bảng. Sau khi trở về nước, ông đã bị bắn chết bên ngoài quán bar El Indio ở ngoại ô Medellín khi mới 27 tuổi.

Cho đến giờ, cái chết của Escobar vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều cầu thủ Colombia nói riêng và Nam Mỹ nói chung, bởi lẽ các cổ động viên bóng đá ở đây nổi tiếng cuồng nhiệt và quá khích.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.