Hậu động đất Trung Quốc:

Sống sót sau 6 ngày bị vùi lấp

Sống sót sau 6 ngày bị vùi lấp
TP - Tân Hoa xã cho biết tính đến tối 18/5, hơn 6 ngày kể từ khi xảy ra trận động đất khủng khiếp tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), số người thiệt mạng chính thức đã lên tới 32.477 người, so với con số 28.881 người được công bố 1 ngày trước đó.

Cũng theo thống kê mới, số người bị thương lên tới 220.109 người và nhiều nạn nhân có nguy cơ tử vong dù đang được cứu chữa tại bệnh viện. Chính quyền ước tính vẫn còn khoảng 10.600 người bị vùi lấp trong các đống đổ nát và hầu như không còn khả năng sống sót.

Chính quyền Trung Quốc ước tính số người thiệt mạng trong trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên có thể vượt qua 50.000 người.

Các chuyên gia cho biết những người sống sót trong trận động đất có thể sống tới 1 tuần hoặc dài hơn phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, không khí và việc họ có nước để uống hay không. Ngày 18/5, lực lượng cứu hộ không còn nghe được bất kỳ tín hiệu nào của nạn nhân bị kẹt trong các đống đổ nát.

Tuy nhiên, những câu chuyện sống sót thần kỳ vẫn tiếp tục xuất hiện. Riêng ngày 17/5, có thêm 63 người được cứu sống.

Vào lúc 9 giờ 15, sáng 18/5, anh Tang Xiong được xác định vẫn còn sống khi được lôi ra khỏi đống gạch vữa của một bệnh viện tại thị xã Văn Xuyên, phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên sau 139 giờ bị vùi lấp.

Các nhân viên cứu hộ cho biết, anh Tang Xiong chỉ bị thương nhẹ. Vợ của anh Tang Xiong cũng được cứu sống 3 ngày trước đó. 

Sống sót sau 6 ngày bị vùi lấp ảnh 1
Lực lượng cứu hộ vẫn giúp người dân sơ tán

Nguy cơ ngập lụt vì 21 vụ lở đất

Tình trạng thời tiết xấu và đặc biệt là các đợt dư chấn sau trận động đất khiến nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả đối mặt nhiều khó khăn. Sáng 18/5, người dân thêm một phen hoảng loạn khi xảy ra dư chấn mạnh 5,7 độ richter kéo dài trong 45 giây.

Tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, người dân tháo chạy ra đường khi các công trình xây dựng bị rung nhẹ. Chính quyền địa phương không có thông báo về thiệt hại sau dư chấn này. Theo Tân Hoa xã, từ sau trận động đất mạnh 7,9 độ richter đến nay đã có khoảng 150 dư chấn mạnh trên 4 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 18/5, cơ quan chức năng thông báo đã xảy ra ít nhất 21 vụ lở đất khiến nước tại các sông và hồ ở một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên dâng cao. Nước sông đã tràn qua 3 con đê vào sáng 18/5, nhưng chính quyền khẳng định không gây nguy hiểm và đang nằm trong tầm kiểm soát.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt đã được sơ tán từ ngày 16/5. Ngày 18/5, một quan chức Cục An toàn hạt nhân thuộc Bộ Bảo vệ môi trường phải lên tiếng trấn an người dân rằng các cơ sở hạt nhân gần vùng động đất vẫn bảo đảm an toàn. 

Bộ Y tế Trung Quốc ngày 17/5 khẳng định sẽ không để xảy ra dịch bệnh hoặc thảm họa về sức khỏe tại vùng động đất. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 18/5 cảnh báo cần phải hành động nhanh hơn nữa trong việc cung cấp nước sạch, đảm bảo vệ sinh tốt cho hàng triệu người sống sót trước nguy cơ đối mặt với dịch bệnh.

Theo các cơ quan chức năng Trung Quốc, có 12,5 triệu gia cầm bị chết trong trận động đất nên dịch bệnh có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Hơn 4 triệu ngôi nhà và hệ thống cung cấp nước tại 20 thành phố, thị trấn bị phá hủy nên việc lo chỗ ở và nước sạch cho những người còn sống càng trở nên bức thiết.

Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống vùng động đất trong khi có tới 4,8 triệu người mất nhà và phải sống trong các khu lều tạm bợ được dựng lên tại sân vận động thậm chí trên các đường phố.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.