Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang

TPO - Ngày 24/1, báo Tiền Phong, Viện huyết học Truyền máu Trung ương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 tại Hội trường UBND huyện Tân Yên.

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và hơn 700 cán bộ, nhân viên, người dân tỉnh Bắc Giang.

Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 1 Đông đảo người dân đến tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ diễn ra ở tỉnh Bắc Giang
Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 2

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, 10 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang thu được nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận hơn 100.000 đơn vị máu. Riêng năm 2020, tỉnh này thu được hơn 22.380 đơn vị máu, vượt 23 % so với kế hoạch, đạt 1,15% dân số tham giá hiến máu tình nguyện.

Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 3 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn phát biểu tại chương trình
Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 4 Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia Chủ nhật Đỏ
Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 5

Cũng theo ông Mai Sơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang tổ chức tuyên dương hơn 5.000 tập thể, cá nhân, dòng họ, gia đình hiến máu tiêu biểu, kịp thời tri ân và động viên người hiến máu. Trong tỉnh có nhiều tấm gương hiến máu điển hình như anh Vi Thế Sơn, Chánh văn phòng Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh, hiến máu 42 lần; bà Thân Thị Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang, hiến máu 43 lần; gia đình bà Nguyễn Thị Quỳ ở thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên) hiến máu hơn 40 lần….

Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 6 Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang còn thu hút các bạn trẻ ở tỉnh ngoài về tham dụ

Ông Mai Sơn đánh giá cao báo Tiền Phong đã tổ chức ngày Chủ nhật Đỏ đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp nhằm tiếp nối và giữ gìn truyền thống giàu lòng nhân ái “thường người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 7 Toàn cảnh Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang
Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 8

Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 ở tỉnh Bắc Giang với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”, “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, “Kết nối trái tim – Kết nối sự sống” đề ra mục tiêu nhận được 3.000 đơn vị máu.

Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 9 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn tham gia hiến máu
Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 10

“Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ, đoàn viên và người dân trong tỉnh Bắc Giang tích cực vận động và tham gia hiến màu tình nguyện cứu người để khắc phục tình trạng thiếu máu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo dựng môi trường sống văn minh, giàu lòng nhân ái”, ông Sơn nhấn mạnh.

Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 11 Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang thu hút đông đảo người lao động tham gia
Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 12

Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Phụ trách Ban Bạn đọc và công tác xã hội của báo Tiền Phong (đồng thời phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Bắc Giang) cho biết, tính đến nay, ngày Chủ nhật Đỏ trải qua 13 năm. Năm 2020, Chủ nhật Đỏ gặp nhiều khó khăn do dịch, nhưng vẫn đạt thành quả phấn khởi, thu về 46.990 đơn vị máu. Năm 2021, Chủ nhật Đỏ tổ chức ở 43 tỉnh, thành trên cả nước.

Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 13 Nhà báo Hồ Sỹ Lực phát biểu tại chương trình
“Chủ nhật Đỏ ở tỉnh Bắc Giang có sự khác biệt lớn, không chỉ có các bạn thanh niên, đoàn viên tham gia mà còn thu hút đông đảo cán bộ, viên chức và người dân đến hiên máu. Điều này chứng tỏ Chủ nhật Đỏ đã lan rộng ra đời sống xã hội”, nhà báo Lực nói.
Sôi nổi ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang ảnh 14  
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.