Số tỷ phú Nga giảm một nửa

Số tỷ phú Nga giảm một nửa
TP - Số lượng tỷ phú Nga giảm hơn một nửa, xuống còn 49 người do cuộc khủng hoảng tài chính,  tạp chí Finans (Nga) vừa cho biết.
Số tỷ phú Nga giảm một nửa ảnh 1
Tỷ phú Deripaska (phải) và Thủ tướng Putin

Năm 2008, trong danh sách của Finans, Nga có tới 101 tỷ phú USD, chỉ đứng sau Mỹ về số lượng của những người siêu giàu, khi giá sắt thép và năng lượng tăng vọt sau một thập kỷ nền kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động mạnh đến nền kinh tế Nga khiến thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, đồng rúp mất giá 35 phần trăm, lạm phát tăng cao. Số lượng tỷ phú Nga năm 2009 vì thế thậm chí còn ít hơn năm 2007 và 2008 khi tạp chí Finans cho biết có 61 và 50 tỷ phú.

Theo Finans, những tỷ phú mất nhiều tài sản nhất bao gồm Sergei Polonsky của tập đoàn Mirax, Kirill Pisarex và Yury Zhukov của tập đoàn PIK.

Số tỷ phú Nga giảm một nửa ảnh 2
Mikhail Prokhorov trở thành người giàu nhất nước Nga

Nhiều tên tuổi lừng danh trong làng doanh nghiệp Nga bị rớt khỏi danh sách tỷ phú bao gồm nhà ngân hàng Ruben Vardanyan, chủ công ty môi giới Troika Dialog; Vyacheslav Kantor, chủ hãng Acron và Alexander Mamut, một trong những cổ đông chính của tập đoàn kim loại quý Polymetal.

Finans sẽ chính thức công bố danh sách này trên ấn phẩm ra ngày 16/2, sớm hơn hai tháng so với danh sách những người giàu nhất nước Nga do tạp chí Forbes (Mỹ) công bố hàng năm.

Năm 2008, lần đầu tiên vua kim loại Oleg Deripaska đứng đầu danh sách của Finans với tổng tài sản trị giá 40 tỷ USD, vượt qua cả tỷ phú Roman Abramovich.

Theo tạp chí Finans, khủng hoảng tài chính khiến tổng giá trị tài sản của mười người giàu nhất nước Nga giảm tới 66 phần trăm, còn 75,9 tỷ USD. Cách đây 12 tháng, Finans cho biết tổng tài sản của mười người giàu nhất nước Nga lên tới 221 tỷ USD. Năm 2009, chỉ cần sở hữu 4,5 tỷ USD có thể lọt vào mười người giàu nhất so với 15 tỷ USD năm 2008.

Tỷ phú Deripaska cũng là người giàu nhất nước Nga theo xếp hạng của Forbes năm 2008.

Đế chế của Deripaska bao trùm từ ngành nhôm tới lĩnh vực xây dựng hiện đối mặt với hàng loạt thách thức với khoản nợ khổng lồ trong các ngân hàng. Deripaska mất hầu hết tài sản ở Canada, Đức.

Tuy nhiên, tỷ phú Deripaska từng khẳng định các tính toán về tài sản của ông không chính xác khi người ta chưa tính tới số tiền nợ. Báo chí ước tính đế chế của tỷ phú Deripaska hiện nợ tới hơn 20 tỷ USD, nhưng ông không xác nhận con số này.

Người giàu nhất nước Nga theo xếp hạng của Finans năm 2009 thuộc về Mikhail Prokhorov, 49 tuổi, chủ tập đoàn nhôm UC RUSAL, Onexim, Rosbank...

Theo danh sách năm 2008, Prokhorov nằm trong mười người giàu nhất (vị trí số bảy) nhưng, nhờ việc bán hầu hết tài sản vào giữa năm 2008, tỷ phú này bảo toàn được vốn khi cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng.

Năm 2008, Finans xếp Abramovich ở vị trí số hai với khối tài sản trị giá 23 tỷ USD. Ông trùm dầu lửa Mikhail Fridman và tỷ phú sắt thép Vladimir Lisin chia nhau vị trí số ba khi mỗi người sở hữu 22,2 tỷ USD.

Một tỷ phú sắt thép khác là Alexei Mordashow đứng số năm với 22,1 tỷ USD. Tập đoàn Alfa của tỷ phú Fridman phải cần tới sự trợ giúp từ nhà nước Nga để bảo toàn phần vốn trong hãng điện thoại di động Vimpelcom. Đế chế của Fridman còn bị thiệt hại nặng do giá dầu giảm mạnh.

Trong khi đó, giá thép giảm cũng lấy đi hàng tỷ USD của Mordashow và Lisin. Abramovich, người sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea (Anh), là một trong những tỷ phú ít bị thiệt hại nhất với việc sớm bán các tài sản quan trọng khi khủng hoảng tài chính mới bắt đầu.

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG