Sợ Pháo thủ tịt ngòi, HLV Wenger ép 'thương binh' ra trận

Alexis Sanchez bị đau ở bắp đùi.
Alexis Sanchez bị đau ở bắp đùi.
TPO - Ở trận đấu với Dinamo Zagreb, tiền đạo Alexis Sanchez đã cảm thấy có vấn đề ở cơ bắp. Tuy nhiên trước khi bước vào trận đấu với Norwich City, HLV Arsene Wenger khẳng định đây không phải là lúc để cầu thủ người Chile nghỉ ngơi.
Giữa tuần qua, Arsenal tiếp đón Dinamo Zagreb trên sân nhà Emirates ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. 90 phút khép lại, “Pháo thủ” có chiến thắng đậm đà 3-0, qua đó giành lại quyền tự quyết trong cuộc đua tranh giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của bảng đấu, khi ở lượt trận cuối, họ sẽ phải tới làm khách trên sân của đối thủ trực tiếp Olympiakos.
Thế nhưng niềm vui chẳng tay gang khi nhân sự của đội tiếp tục mang tới nhiều nỗi lo. Vẫn còn đó rất nhiều ca chấn thương dài hạn. Mới nhất, tiền đạo chủ lực Alexis Sanchez cũng được chẩn đoán gặp phải một vấn đề ở bắp đùi. Thực tế, ngôi sao người Chile đã cảm thấy không thoải mái trước trận đấu với Dinamo Zagreb, nhưng HLV Arsene Wenger vẫn yêu cầu anh xuất trận.
Cuối tuần này, Arsenal sẽ có chuyến làm khách tới Norwich City. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Wenger đã buộc phải thừa nhận Alexis Sanchez bị đau ở bắp đùi, nhưng cũng không quên thòng thêm rằng, ông hy vọng cựu cầu thủ Barcelona có thể ra sân ngay từ đầu. Rõ ràng khó có chuyện nhà cầm quân người Pháp để Alexis Sanchez ngồi ngoài ở thời điểm này.
Kể từ đầu mùa tới giờ, Alexis Sanchez đã chơi tổng cộng 19 trận cho Arsenal và sở hữu 1.512 phút thi đấu – nhiều nhất đội. Trong 19 trận ấy, anh ghi 9 bàn, có 5 đường kiến tạo thành công và 5 trận được chấm điểm cao nhất. Rõ ràng, vai trò của Alexis Sanchez ở mùa này là quá quan trọng. HLV Wenger lo ngại nếu không có Alexis Sanchez trên sân, hàng công “Pháo thủ” sẽ trở lại với sự tậm tịt vốn có của mình, nhất là Danny Welbeck chưa biết khi nào trở lại, còn Olivier Giroud chỉ giỏi mỗi chơi đầu.
MỚI - NÓNG