Số phận đang ưu ái… Real Madrid?

Zidane cần phải cẩn trọng trước Man City nếu không muốn ôm hận
Zidane cần phải cẩn trọng trước Man City nếu không muốn ôm hận
Real Madrid đang đi đúng trên con đường ở mùa giải 2013/14, khi họ hoàn tất cú Decima lịch sử. Thậm chí, con đường tới trận chung kết với họ ở mùa giải này còn thuận lợi hơn rất nhiều.

Zidane đi trên con đường của Ancelotti

Trước lễ bốc thăm, tờ Marca đã tiến hành khảo sát xem CĐV Real Madrid muốn đụng độ CLB nào nhất ở vòng bán kết. Kết quả, gần 70% Madridista đã chọn lá phiếu mang tên Man City. Có lẽ, ở thời khắc Dejan Stankovic giơ lá thăm Real Madrid ngay sau Man City, không ít người hâm mộ Los Blancos đã “ăn mừng”.

Rõ ràng, chẳng CĐV nào “dại gì” chọn Bayern Munich hay Atletico Madrid bởi đơn giản, dù sao, lá thăm Man City (đội bóng lần đầu dự vòng bán kết Champions League) cũng là mềm nhất. Tỷ lệ nhà cái cũng chỉ ra rõ điều này khi Man City có khoảng cách khá xa so với phần còn lại.

Phải chăng, số phận ưu ái Real Madrid cùng HLV Zidane ở mùa giải này? Nói vậy bởi lẽ, ở vòng knock-out, họ đều đối diện với những đối thủ khá mềm như AS Roma, Wolfsburg (yếu nhất vòng tứ kết), Man City (yếu nhất vòng bán kết).

Mùa này, số phận sắp đặt giống hệt mùa giải 2013/14. Ở đó, Barcelona cũng bị Atletico Madrid loại ở vòng tứ kết. Real Madrid cũng chết hụt trước một đội bóng Đức (mùa 2013/14 là Dortmund). Cùng với đó, bộ ba Atletico Madrid, Real Madrid, Bayern Munich cũng giành quyền lọt vào bán kết cùng một CLB Anh (mùa 2013/14 là Chelsea)… Thậm chí, nếu đi sâu vào chi tiết, người ta còn kể được rất nhiều sự trùng hợp như được sắp đặt như vậy.

Zidane cũng đang đi đúng trên con đường tiến tới ngai vàng của Ancelotti. Thậm chí, ở mùa này, cựu tiền vệ người Pháp còn thuận lợi hơn rất nhiều người tiền bối (nếu xét về đối thủ).

Lời cảnh báo của Zidane

Tất nhiên, Man City chỉ là thử thách “dễ” nhất vòng bán kết, chứ họ không phải là kẻ “lót đường” để Real Madrid thoải mái giày xéo. Sau những gì diễn ra ở mùa giải này, Man City cho thấy họ là CLB có khát khao và đầy bản lĩnh. Họ đã vượt qua sức ép khủng khiếp để đặt chân vào vòng bán kết lần đầu tiên trong lịch sử. Tất nhiên, Man City sẽ không tham gia vòng đấu này để… cho vui. “Hãy cùng chờ xem, chúng tôi sẽ làm được những gì” - HLV Pellegrini tuyên bố ngay sau lễ bốc thăm bán kết Champions League.

Thực tế, càng bị đánh giá thấp, Man City càng nguy hiểm. Thất bại của PSG trước Man City cũng bởi họ chưa đánh giá đầy đủ được sức mạnh của CLB này. Do đó, hàng phòng ngự của PSG thường xuyên mắc sai lầm khó hiểu.

Liên hệ với Wolfsburg, thất bại của Real Madrid ở lượt đi cũng bởi họ quá “coi thường” đội bóng nước Đức. Đoàn quân của HLV Zidane không có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực, tinh thần ở lượt đi. Điều đó dẫn tới việc họ sa lầy trên đất Đức.

Nói vậy để thấy rằng, màn chết hụt trước Wolfsburg đã mang tới cho Real Madrid nhiều bài học. Chắc chắn, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho thày trò Zidane trước thềm cuộc đối đầu với Man City.

Ngay sau lễ bốc thăm, Giám đốc truyền thông của Real Madrid, Emilio Butragueño đã cảnh báo: “Nếu muốn lọt vào trận chung kết ở Milan, chúng tôi cần phải thể hiện sức mạnh của mình ở cả hai lượt đấu. Nếu tiếp tục sai lầm như ở trận gặp Wolfsburg, chúng tôi khó lòng có thể lội ngược dòng”.

Tương tự, Ancelotti cũng dặn dò người trợ lý cũ Zidane: “Champions League không cho bạn cơ hội thứ hai. Nếu tiếp tục rơi vào thế rượt đuổi, Real Madrid sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Rõ ràng, những lời cảnh báo như vậy chưa bao giờ thừa thãi. Sự cẩn trọng phải là “bạn đồng hành” với Real Madrid ở cuộc chiến với Man City trên con đường hướng tới Milan (địa điểm tổ chức trận chung kết).

Mùa 2013/14, Zidane đã giành chức vô địch Champions League trong vai trò trợ lý HLV cho Ancelotti. Tuy nhiên, giờ đây, huyền thoại người Pháp đã “đủ lông đủ cánh” để làm nên lịch sử cho riêng mình trên băng ghế huấn luyện.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.