Ukraine Weapons Tracker - trang tin theo dõi tình hình quân sự giữa Nga - Ukraine mới đây đã đăng tải trên twitter hình ảnh được cho là xe tăng M-55S của Slovenia đang trên đường đến Ukraine.
Slovenia chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực M-55S tới Ukraine. Ảnh: Ukraine Weapons Tracker |
Được biết, trước đó, ngày 19/9, Thủ tướng Slovenia Robert Golob và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhất trí về việc chuyển giao cho Ukraine 28 xe tăng chiến đấu chủ lực M-55S từ kho quân sự của quân đội Slovenia để đổi lấy các phương tiện quân sự của Đức.
M-55S là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-55. Ảnh: Twitter |
M-55S là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-55 do Liên Xô sản xuất, được hoàn thành vào năm 1997. Chiếc M-55S đầu tiên được chuyển giao cho quân đội Slovenia vào năm 1999.
Xe có trọng lượng 38 tấn, chiều dài 9,9 m; chiều rộng 3,5 m, chiều cao 2,39 m. Kíp chiến đấu của xe gồm 4 thành viên bao gồm: chỉ huy, pháo thủ, người nạp đạn và lái xe.
![]() |
Xe được thiết kế trên khung gầm bánh xích nên nó có tính cơ động cao. Ảnh: militaryleak |
M-55S sử dụng động cơ diesel 600 mã lực mới thay thế cho động cơ diesel V-55 có công suất 580 mã lực của T-55 nguyên bản. Nhờ đó, xe có thể di chuyển với vận tốc tối đa 50 km/h với tầm hoạt động là 500 km, theo Army Recognition.
![]() |
Cấu tạo bên trong của xe tăng M-55S. Ảnh: militaryleak |
Slovenia đã nâng cấp những chiếc T-55 lên tiêu chuẩn M-55S với những cải tiến về giáp, tính cơ động và hỏa lực.
![]() |
Vũ khí chính của xe là pháo 105 mm L7 / M68. Ảnh: Army Recognition |
Pháo 100 mm của T-55 đã được thay thế bằng pháo 105 mm L7/M68, có thể bắn nhiều loại đạn bao gồm đạn chống tăng có chất nổ cao (HEAT-T), đạn xuyên giáp (APFSDS-T) và đạn nổ HESH-T.
Ngoài ra, xe còn được trang bị vũ khí thứ cấp là một súng máy đồng trục 7,62 mm và một súng máy 12,7 mm được gắn trên nóc xe.
![]() |
Xe được trang bị vũ khí thứ cấp là súng máy 7,62 mm và 12,7 mm . Ảnh: slovenskavojska |
Bên cạnh đó, một hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính được lắp đặt trong M-55S MBT cho phép tấn công các mục tiêu đứng yên và di chuyển với xác suất trúng đạn rất cao ở lần đầu. Xạ thủ được cung cấp thiết bị ngắm Fontana SGS-55 cùng với công cụ tìm khoảng cách bằng laser cung cấp thông tin cho máy tính điều khiển hỏa lực.
Xe tăng cũng được trang bị bộ chỉ huy COMTOS-55 cho phép thực hiện theo dõi và lựa chọn mục tiêu, xác định phạm vi, điều khiển khai hỏa.