Sinh viên Oxford mặc bỉm, bú bình

Sinh viên Oxford mặc bỉm, bú bình
TP - Một bức ảnh chụp một số nữ sinh năm thứ nhất đại học Oxford thuộc đội bóng ném mặc bỉm, ngậm vú giả và uống rượu từ bình sữa trẻ con và nằm lăn lê trên mặt đất bẩn thỉu đang bị dư luận lên án khi nó được tung lên facebook.
Sinh viên Oxford mặc bỉm, bú bình ảnh 1

Những sinh viên này còn bị bắt liếm thức ăn trong đĩa thức ăn như một nghi lễ kết nạp. Có sinh viên cho rằng thật xấu hổ khi nhìn bức ảnh này và cho rằng đó là hành vi đáng xấu hổ cần phải bị kỷ luật. Người phát ngôn của trường Oxford cho biết, họ coi trọng sự an toàn và sức khỏe của sinh viên. Vì vậy, họ không đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Được biết, trường đại học Oxford và Cambridge mấy năm vừa qua cũng hết sức bất bình về các lễ kết nạp xuống cấp như thế này.

Hà Thu
Theo Daily Mail

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.