Sinh viên nên giữ tâm hồn hiếu kỳ trẻ nhỏ để khám phá thế mạnh bản thân!

0:00 / 0:00
0:00
Bước vào giảng đường đại học được ví như việc nhập cuộc một sân chơi rộng lớn.

Sân chơi đại học với kiến thức như vô số trò vui có quy tắc và những người đồng hành đều mới mẻ. Để khám phá nhiều mảng màu sắc khác nhau hay tìm kiếm giá trị của bản thân, các bạn cần giữ cho mình tâm thế hiếu kỳ như trẻ thơ.

Với UEF, bên cạnh kiến thức, kỹ năng chuyên môn sinh viên được trang bị, việc khám phá thế mạnh bản thân qua những câu lạc bộ năng khiếu lẫn học thuật là điều không thể thiếu. Dù có năng khiếu bẩm sinh hay không, “đứa trẻ bên trong” mỗi chúng ta với sự hiếu kỳ sẽ không ngần ngại thử sức.

Sinh viên nên giữ tâm hồn hiếu kỳ trẻ nhỏ để khám phá thế mạnh bản thân! ảnh 1

Khám phá thế mạnh bản thân qua đôi mắt hiếu kỳ trẻ thơ

Việc tìm kiếm câu lạc bộ yêu thích ở môi trường đại học vừa giúp các bạn thỏa sức với đam mê vốn có như âm nhạc, thể thao, thiện nguyện, học thuật,… vừa tạo môi trường để các bạn học hỏi, phát triển bản thân, hoàn thiện kỹ năng. Mỗi một thành viên trong câu lạc bộ là mảng màu riêng biệt, các hoạt động và sự kết nối tập thể sẽ mang đến cho các bạn nhiều kinh nghiệm, kỹ năng. Song, tất cả sự khám phá ấy phải qua một đôi mắt hiếu kỳ để cảm nhận được những góc cạnh thú vị.

Sinh viên nên giữ tâm hồn hiếu kỳ trẻ nhỏ để khám phá thế mạnh bản thân! ảnh 2

Nói về sự hiếu kỳ nơi “đứa trẻ bên trong”, TS. Trần Văn Tường – Trưởng ngành Tâm lý học UEF cho rằng: “Không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người trưởng thành, trong mỗi chúng ta đều có bản ngã của một đứa trẻ. Có thể bạn lớn lên với rất nhiều quy tắc và giới hạn, "đứa trẻ bên trong" của bạn chưa được tự do khám phá và trải nghiệm, điều đó không có nghĩa rằng bạn đã mất đi cơ hội được làm những điều mình thích. Với người trẻ, đích đến có một nhưng cách bạn chinh phục nó là không giới hạn”.

Mong muốn đánh thức hình tượng “đứa trẻ bên trong” của mỗi bạn sinh viên với sự khơi gợi tinh thần tò mò trải nghiệm, UEF luôn tạo nền tảng vững chắc để các bạn đón nhận những điều mới mẻ, tự do thể hiện, tự do xây dựng hình mẫu mà bạn muốn.

Đến với UEF, sinh viên luôn hãy mang tâm thế hồn nhiên, sẵn sàng tìm hiểu những giá trị cốt lõi mà trường đã xây dựng. Và đời sống tinh thần dành cho các bạn qua hệ thống câu lạc bộ đa dạng là một trong những giá trị to lớn chờ chính các bạn khám phá.

Song song cùng kiến thức, đời sống tinh thần của sinh viên tại UEF luôn được đầu tư và quan tâm. Hơn 50 câu lạc bộ thuộc 7 lĩnh vực: sở thích, văn nghệ, học thuật, thể thao, thiện nguyện, sự kiện và kỹ năng được mở ra với mong muốn đảm bảo cho các bạn vừa học tập tốt, vừa rèn luyện tốt. Sinh viên của trường cũng có thể tự tin bộc lộ tài năng và đam mê thông qua những câu lạc bộ phù hợp.

Sinh viên nên giữ tâm hồn hiếu kỳ trẻ nhỏ để khám phá thế mạnh bản thân! ảnh 3

Tìm kiếm câu lạc bộ yêu thích là sự trải nghiệm từ tâm hồn hiếu kỳ trẻ nhỏ

Sinh viên nên giữ tâm hồn hiếu kỳ trẻ nhỏ để khám phá thế mạnh bản thân! ảnh 4

UEF tạo ra môi trường để mỗi “đứa trẻ bên trong” của sinh viên được tự do khám phá

Sự thu hút của các câu lạc bộ tại trường luôn mang đến sự háo hức, mong muốn trải nghiệm của sinh viên hiện tại và tân sinh viên tương lai. Các câu lạc bộ không chỉ đa dạng hình thức, hướng đến đa dạng mục tiêu của sinh viên, đặc biệt là là sự vận hành từ chính các bạn sinh viên đã làm nổi bật thế mạnh, sự vui tươi và hiệu quả. Club’s Day, Club Awards,… cùng rất nhiều hoạt động khác liên quan không chỉ là ngày hội mà còn là cơ hội để các câu lạc bộ, đội, nhóm được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng với nhau, một “sân khấu” sinh động được vén màn làm thỏa mãn những đôi mắt hiếu kỳ khát khao khám phá.

Môi trường đại học sẽ khá nhàm chán nếu các bạn không tham gia hoạt động nào đó đến từ một câu lạc bộ sinh viên. Hãy luôn tạo cho bản thân sự hiếu kỳ và không ngần ngại sống với “đứa trẻ bên trong” để nạp những điều mới mẻ một cách thật tự tin ở UEF trẻ trung, năng động.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.