‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’: Hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 11/1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) khai trương Siêu thị mini Tết 0 đồng tại quận Ninh Kiều, nhằm hỗ bà con khó khăn có Tết ấm áp, đủ đầy.
‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’: Hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo đón Tết ảnh 1

'Siêu thị mini Tết 0 đồng' diễn ra từ ngày 11 - 14/1/2023, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Đến tham dự chương trình có bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Huy – Q. Giám đốc PNJ Chi nhánh miền Tây, cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Với thông điệp nhân văn và đầy tính thiết thực, chuỗi “Siêu thị mini Tết 0 đồng” đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước tình yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Bắt đầu từ 05 khu vực tại TP.HCM, Siêu thị mini Tết 0 đồng đã lan tỏa và có mặt TP. Cần Thơ để “mang Tết” về với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chương trình diễn ra từ ngày 11/1 – 14/1 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Riêng ngày 14/1, PNJ sẽ thực hiện chuyển xe lưu động mang “Siêu thị mini Tết 0 đồng” đến với bà con tại quận Thốt Nốt và Ô Môn.

‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’: Hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo đón Tết ảnh 2
‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’: Hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo đón Tết ảnh 3

Người dân có hoàn cảnh khó khăn mua sắm tết tại ‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’.

‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’ là mô hình hoạt động hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng có sức lan tỏa mạnh mẽ do công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) khởi xướng ngay trong tâm điểm dịch COVID-19 bùng phát từ giữa năm 2021.

Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy sức mạnh của lòng nhân ái, của tinh thần quan tâm cùng phát triển, hỗ trợ và chăm lo Tết cho các gia đình nghèo, người lao động khó khăn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Chi nhánh PNJ Miền Tây cùng UBMTTQVN TP. Cần Thơ đồng phối hợp tổ chức triển khai chương trình Siêu thị Mini Tết 0 đồng 2023 tại TP.Cần Thơ với 1. 000 tấm vé nghĩa tình được phát ra..

Với 1.000 Tấm vé Nghĩa Tình, mỗi vé trị giá 300.000 đồng, người dân khó khăn tại Cần Thơ có thể dùng để mua sắm các thực phẩm thiết yếu và hàng hóa cần thiết cho gia đình trong những ngày Tết. Các đối tượng được hỗ trợ sẽ do chính Uỷ ban MTTQVN TP. Cần Thơ lựa chọn theo danh sách và hoàn cảnh khó khăn và phát tặng Tấm vé Nghĩa Tình.

Không chỉ tại TP.Cần Thơ, Siêu thị Mini Tết 0 đồng dịp Tết 2023 sẽ được PNJ đồng loạt tổ chức tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước như TP.HCM, Sơn La, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh,... hỗ trợ gần 20.000 hộ gia đình, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí gần 12 tỷ đồng.

‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’: Hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo đón Tết ảnh 4

Người lao động trong quận đã có mặt xếp hàng ngồi chờ đến lượt vào sắm Tết.

‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’: Hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo đón Tết ảnh 5

Người dân được mua sắm hoàn toàn miễn phí và được hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình.

Đến với Siêu thị Mini Tết 0 Đồng, bà con không chỉ được tự do mua sắm miễn phí nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp Tết năm nay mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động mang không khí rộn ràng ngày Xuân như Hái lộc đầu năm, chụp ảnh lưu niệm,... Hy vọng với sự đa dạng và phong phú các mặt hàng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm luôn được cung ứng đầy đủ, chất lượng hàng hóa, phong cách phục vụ tận tình.... sẽ mang đến thêm nhiều trải nghiệm cho bà con.

Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Cần Thơ cho biết, chương trình Siêu thị mini Tết 0 đồng rất có ý nghĩa, nhân văn nhằm giúp cho người lao động nghèo, khó khăn được mua sắm nhu yếu phẩm để chuẩn bị đón Tết. Sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức là động lực giúp cho UBMTTQVN TP. Cần Thơ nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

“Đến thời điểm này, UBMTTQVN TP. Cần Thơ đã vận động và hỗ trợ trên 4.000 suất quà cho 9 quận, huyện; xây dựng 75 căn nhà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để người dân đón Tết. Đặc biệt, hôm nay chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của PNJ 1.000 suất quà, 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng. Thay mặt Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, tôi gửi lời cảm ơn tập thể, lãnh đạo PNJ đã hỗ trợ chương trình này nhằm giúp bà con có cái Tết sum vầy, hạnh phúc”, bà Hằng nói.

‘Siêu thị mini Tết 0 đồng’: Hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo đón Tết ảnh 6

Ban tổ chức trao tặng kinh phí thực hiện “Siêu thị mini Tết 0 đồng”.

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT PNJ chia sẻ: “Mã gen phụng sự xã hội luôn chảy tràn trong huyết mạch của từng con người PNJ, nên trong bối cảnh cuối năm doanh nghiệp rất bận rộn cho nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của mình, nhưng vẫn dành nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xã hội, tổ chức hoạt động Siêu thị mini Tết 0 đồng trợ giúp cho hàng vạn hoàn cảnh khó khăn có được một cái Tết ấm lòng.”

Càng ý nghĩa hơn khi kinh phí tổ chức chương trình này được trích từ phần tự nguyện đóng góp của mỗi nhân viên PNJ và hàng ngàn khách hàng PNJ từ chương trình bán hàng gây quỹ dịp cuối năm. Theo đó, PNJ đã trích một phần doanh thu bán hàng với số tiền lên đến 2,6 tỷ đồng để cùng khách hàng góp sức chung tay mở rộng chương trình mang Tết đến gần hơn với bà con trong dịp Xuân Quý Mão 2023.

MỚI - NÓNG